Tỉnh An Giang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn gần 67.000 tỷ đồng

Sáng 17/5, tại đặc khu Phú Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “An Giang-Không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, cùng khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và nhiều nhà đầu tư lớn trong, ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, trong chuyến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang năm 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hướng địa phương cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, phát huy lợi thế “đồng bằng-rừng-biển”, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá.

ndo_bl_img-8811.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu.

Địa phương cũng được yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ hiện đại và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển, tăng kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia cùng các tuyến hàng hải quốc tế.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, định hướng của Trung ương đã được đưa vào điều chỉnh quy hoạch nhằm định hình mô hình tăng trưởng mới, phân bổ lại nguồn lực và tổ chức không gian phát triển dài hạn.

Đây không chỉ là yêu cầu theo Luật Quy hoạch mà còn là bước đi quan trọng để công khai, minh bạch chiến lược phát triển, tạo đồng thuận trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, một trong những điểm nhấn của quy hoạch là triển khai đồng bộ 21 dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027A tại đặc khu Phú Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 137.000 tỷ đồng.

Các dự án không chỉ phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng của quốc gia mà còn tạo cú hích lớn cho hạ tầng, đô thị, du lịch và môi trường đầu tư của Phú Quốc, qua đó hình thành cực tăng trưởng mới cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

ndo_bl_z7834326486191-9365faa0e6749853afdf4b6dc9744aab.jpg
Lãnh đạo tỉnh An Giang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, tỉnh An Giang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn gần 67.000 tỷ đồng. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, địa phương đã thu hút 29 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 161. H900 tỷ đồng.

Tỉnh ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đơn vị và trao 24 biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng vốn dự kiến khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, sau hợp nhất đơn vị hành chính theo chủ trương của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội, tỉnh An Giang đang sở hữu cấu trúc phát triển mới mang tính tổng hợp, hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế cạnh tranh để vươn lên trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng như khu vực Đông Nam Á, tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, hội nghị lần này là dịp để An Giang khẳng định tầm nhìn phát triển mới, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới và thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư.

Quy hoạch tỉnh đã hình thành chuỗi liên kết giữa các đô thị động lực như đặc khu Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc và Long Xuyên; đồng thời kết nối các hành lang kinh tế ven biển, hành lang kinh tế sông Mekong và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

ndo_bl_z7834050785963-0560a7417397f8ed79e61b697a0dee18.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, An Giang không thể phát triển riêng lẻ mà phải đặt trong tổng thể liên kết vùng và chiến lược quốc gia.

Việc xác định mô hình tăng trưởng, định hướng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn cần dựa trên mối liên kết chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ; đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng giao thương, thu hút đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 là cơ hội lịch sử để nâng tầm vị thế địa phương và quốc gia.

Đây không chỉ là sự kiện chính trị-đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2027 mà còn là cú hích để nâng cấp hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, thương hiệu du lịch và năng lực cạnh tranh của An Giang.

“APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế biển mang tầm khu vực, quốc tế; là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và du khách toàn cầu”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

ndo_bl_34050743952-24aa8657f0fde1b9f2b20f7a92af1c95.jpg
Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết, bảo đảm “nói đi đôi với làm”, tránh tình trạng cam kết lớn nhưng triển khai chậm. Chính phủ và các bộ, ngành cam kết đồng hành, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm phát triển lâu dài.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị An Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Quy hoạch tỉnh An Giang; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc đến năm 2050, tầm nhìn 2065; ưu tiên nguồn lực cho các dự án phục vụ APEC 2027 với tầm nhìn phát triển dài hạn.

Quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn” về hạ tầng, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực thực thi công vụ.

ndo_bl_1-44271724-01771f088d55e852f6da54f78858c76f.jpg
Lãnh đạo Chính phủ, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tập trung phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh như nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, logistics, du lịch, dịch vụ lưu trú, thương mại; đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế biển, năng lượng sạch, tài chính, bất động sản, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.

“An Giang phát triển phải nhanh nhưng bền vững, hài hòa giữa kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao đời sống nhân dân”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Theo điều chỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, An Giang được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước, giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các cực tăng trưởng trọng điểm gồm đặc khu Phú Quốc, Thổ Châu, Châu Đốc-Tịnh Biên-Hà Tiên và trục Rạch Giá-Long Xuyên-Châu Đốc.

Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11-11,2%/năm trong giai đoạn 2026-2030; đến năm 2030 GRDP đạt khoảng 260-265 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 164-166 triệu đồng/năm.

Có thể bạn quan tâm