Tạm giữ và xử lý 51 trường hợp chèo kéo khách tại lễ hội Chùa Hương

NDĐT- Ngày 1-3, Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố Hà Nội do Sở Văn hóa và Thể thao đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

So với những năm trước, công tác tổ chức lễ hội chùa Hương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng đổi tiền lẻ vốn khá phổ biến trước đây, nhất là tại khu vực đền Trình nay đã không còn tồn tại. Hàng quán tại khu vực đền Trình, khu vực từ bến Yến vào chùa Thiên Trù được sắp xếp gọn gàng hơn, không lấn chiếm không gian chung. Do tuyên truyền phổ biến tích cực từ trước khi diễn ra lễ hội nên năm nay, hiện tượng treo thịt động vật trông phản cảm đã được khắc phục triệt để. Văn minh nơi thờ tự cũng được cải thiện. Tại những điểm di tích quan trọng trong khu di tích, ban tổ chức lắp đặt hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền, hướng dẫn khách hành hương không dâng lễ mặn, đốt vàng mã đúng nơi quy định. Trên tuyến đường từ chùa Thiên Trù vào động Hương Tích không còn tình trạng bói toán, xóc thẻ, bày bán văn hóa phẩm có nội dung không được phép lưu hành.

Tính đến thời điểm này, ban tổ chức Lễ hội chùa Hương đã bắt và tạm giữ 51 đối tượng chèo kéo khách dọc đường. Tuy nhiên, nạn chèo kéo khách hành hương vẫn chưa được khắc phục. Một số người điều khiển xe máy đã kiên trì bám đuổi khách du lịch và chèo kéo sử dụng dịch vụ của họ ngay từ địa phận Hà Đông. Việc chèo kéo gây mất an toàn giao thông cũng như gây phản cảm với khách hành hương. Hiện tượng du khách đặt, giắt tiền lẻ không đúng nơi quy định đã chuyển biến, song, tiền lẻ vẫn bị rải bừa bãi.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng ban tổ chức Lễ hội chùa Hương, đến thời điểm này, lễ hội chùa Hương đã đón gần 700 nghìn lượt khách, tăng 90 nghìn lượt khách so với cùng kỳ năm 2015. Ban tổ chức đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng nhằm khắc phục những bất cập kể trên, để chùa Hương trở thành điểm đến an toàn, văn minh với khách hành hương.

Có thể bạn quan tâm