Tạm đình chỉ sản xuất có phát sinh nước thải và thu hồi giấy phép xả thải đối với Công ty Tung Kuang

Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ mức độ vi phạm của Công ty Tung Kuang trong việc xả trộm nước thải ra môi trường. Việc xả trộm nước thải của doanh nghiệp này đã rõ, có tính chất nghiêm trọng, cố tình vi phạm kéo dài và cần được xử lý nghiêm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hải Dương, ngoài việc xử phạt 109 triệu đồng theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2007, Công ty Tung Kuang còn vi phạm pháp luật về xử lý chất thải rắn. Ngày 28-10-2009, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hải Dương đã kiểm tra  và  xử  phạt Công ty Tung Kuang 7,5 triệu đồng vì quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (mạt nhôm) không đúng với quy định. Công ty Tung Kuang đã bán chất thải này cho Công ty Hưng Thịnh (Hưng Yên) nhưng doanh nghiệp này chưa được cấp phép để tái chế chất thải này. Theo Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hải Dương, Công ty Tung Kuang thải 561 kg chất thải nguy hại/tháng, xả nước thải 200-300 m3/ngày bao gồm các chất thải chủ yếu như a-xít, sút, dầu DO...

Phó Tổng Giám đốc Công ty Tung Kuang Hsh Chih Cheng đã thừa nhận toàn bộ hành vi xả trộm nước thải gây ô nhiễm môi trường và hứa sẽ tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng. Ông chính thức có lời xin lỗi UBND tỉnh Hải Dương và nhân dân sống quanh khu vực nhà máy vì đã xả nước thải gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Sau khi nghe ý kiến của các ngành chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Trọng Thừa đã quyết định tạm đình chỉ sản xuất có phát sinh nước thải, thu hồi giấy phép xả nước thải và các quyết định liên quan đánh giá tác động môi trường đối với Công ty Tung Kuang. Theo đó, Công ty Tung Kuang chỉ được phép sản xuất có phát sinh nước thải trở lại khi đã khắc phục được sự cố gây ô nhiễm môi trường, có hệ thống xử lý nước thải bảo đảm tiêu chuẩn môi trường. UBND tỉnh yêu cầu Công ty Tung Kuang chấp hành nghiêm các quyết định của cơ quan chức năng, hợp tác tốt với cơ quan pháp luật trong quá trình điều tra, làm các thủ tục, các hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty cần tháo dỡ ngay hệ thống xử lý nước thải trái phép (khi được cơ quan chức năng cho phép). Ðồng thời, tiến hành thiết kế hệ thống nước thải hiện đại công nghệ cao, quy mô phù hợp và có tính đến vị trí xả nước thải. Các ngành liên quan của tỉnh, UBND huyện Cẩm Giàng phối hợp Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) để hoàn thiện hồ sơ; sớm đề nghị mức xử lý cụ thể với Công ty Tung Kuang.

Có thể bạn quan tâm