Triển lãm “Kỷ nguyên nhựa” do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức là một chương trình góp phần nâng cao nhận thức về rác thải nhựa dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là các em thiếu nhi.
Sáng 25/3, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức “Hội thảo tập huấn triển khai thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu - EPR”.
Ngày 24/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải và Triển lãm cuộc thi mỹ thuật “Đồng nát ve chai và tương lai của rác thải nhựa”. Thông qua các tác phẩm sáng tạo, triển lãm nhằm tôn vinh những câu chuyện về sự vất vả và cống hiến thầm lặng của những người thu gom ve chai, dưới góc nhìn nhân văn và nghệ thuật.
Từ năm 2025, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu săm lốp; pin và ắc quy, dầu nhớt; bao bì; điện, điện tử phải thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì, sản phẩm.
Ủy ban nhân dân hai tỉnh Bà RịaVũng Tàu, Bình Phước vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đến năm 2030” (theo Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn.
Ngày 24/2, Tập đoàn Youngone Corporation (Hàn Quốc) công bố hoàn thành thành công dự án loại bỏ lò hơi đốt than tại Nhà máy dệt nhuộm ở Nam Định. Tính đến ngày 15/1/2025, công ty đã chuyển đổi hoàn toàn từ công nghệ lò hơi đốt than sang lò hơi sinh khối, sử dụng viên nén trấu làm nhiên liệu, tái khẳng định cam kết trong việc bảo đảm tính bền vững của môi trường và quá trình khử carbon.
Với Ngày đổi giấy - Green Life 2025, một nhóm các học sinh THPT tại Hà Nội đã đưa hoạt động quyên góp giấy vụn truyền thống trở nên thu hút hơn với người tham gia là các bạn trẻ, qua đó mở rộng sự quan tâm tới việc tái chế và tái sử dụng rác thải, bảo vệ môi trường.
Thời điểm chính thức áp dụng việc xử phạt đối với hành vi không phân loại rác thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2025. Thực tế này đòi hỏi, các ngành chức năng cần có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ để quy định sớm đi vào cuộc sống.
Khu vực nông thôn chiếm 80% diện tích, 67% dân số cả nước, đóng góp một phần quan trọng vào kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân sinh sống ở nông thôn.
Phát triển kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định hướng ưu tiên để thực hiện mục tiêu chung nhằm quản lý chất thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.
Những năm gần đây, Việt Nam đang nổi lên như một nhân tố năng động trong nền kinh tế toàn cầu với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đóng vai trò xúc tác quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của đất nước. Sự chuyển đổi này không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là chiến lược quan trọng cho sự phát triển bền vững nền kinh tế.
Thời gian gần đây, hoạt động tái chế, luyện kim loại màu của một số cơ sở sản xuất ở xã Chỉ Đạo (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) ngày càng phức tạp. Lượng khói bụi độc hại, chất thải, nước thải từ các cơ sở sản xuất hòa trong không khí, thẩm thấu vào đất, ngấm vào các dòng kênh… làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh cho người dân. Trong khi đó, việc xử lý tồn dư nhiễm độc chì do những lò nấu chì thủ công của người dân làng nghề Đông Mai trước kia cũng chưa được quan tâm thỏa đáng.
Nhựa là loại vật liệu linh hoạt và được sử dụng rộng rãi, cho nên không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực, cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, việc sản xuất và tiêu thụ gia tăng theo cấp số nhân, trong khi năng lực xử lý rác thải nhựa kém, đã gây ra những tác động nghiêm trọng đối với "sức khỏe" của hành tinh xanh. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo cộng đồng quốc tế cần hành động trước khi quá muộn.
Vài năm trở lại đây, phong trào sống “xanh” đã được nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho sinh viên. Từ những chương trình ngắn hạn, đến nay, không ít hoạt động được duy trì bền bỉ và đạt kết quả khả quan.
EU là thị trường tiềm năng cho dệt may Việt Nam, đặc biệt là những cơ hội lớn từ Hiệp định EVFTA, nhưng ngành cũng đối mặt với thách thức từ các quy định khắt khe về phát triển bền vững của EU. Để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp dệt may Việt cần phát triển chuỗi cung ứng nội địa, áp dụng công nghệ sản xuất sạch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mở rộng thị phần tại EU.
“Ngày hội Côn Đảo Xanh” là một hoạt động trọng tâm của Chiến dịch “Bay nhẹ tới Côn Đảo” vừa được Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) phát động.
Limloop ra đời vào cuối năm 2021 từ mong muốn chung tay giảm rác thải nhựa ra môi trường của Phạm Thị Kim Hằng (29 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh). Tính đến nay, xưởng túi thời trang tái chế của chị Hằng đã cung cấp ra thị trường hơn 20.000 sản phẩm và thu về phản hồi tích cực.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và tác động của quá trình đô thị hóa, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh có tốc độ tăng khoảng 10% mỗi năm, dự báo đến năm 2025, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 1.590 tấn/ngày.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên (từ năm 1999) trong cả nước thực hiện thí điểm phân loại rác tại nguồn, nhưng đến nay, chương trình này vẫn chưa đem lại kết quả khả quan.
Từ kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia tiên tiến, vài năm trở lại đây, mô hình “Đại học xanh” tại Việt Nam đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trong tiến trình phát triển bền vững. Nhờ nỗ lực thực hiện mô hình này, không ít cơ sở giáo dục đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã “thay áo mới”, tạo nên diện mạo thân thiện, năng động hơn.
Là dự án về môi trường và cộng đồng đã hoạt động được 9 năm, Striped Project do các học sinh THPT thành lập, đã tổ chức nhiều hoạt động thu gom giấy báo cũ, sách truyện và quần áo để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên. Trong tháng 6/2024, chuỗi sự kiện “Lượm Đây I: Marelius” đã thu gom được hơn 3,6 tấn giấy, 655kg sách truyện cùng nhiều quần áo, chai lọ…, góp phần kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn đến việc bảo vệ môi trường.
Ngày 5/6, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh (AGG) khởi động Chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia 2024” với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường khác nhau tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Để chuẩn bị triển khai Đề án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng bộ từ năm 2026, từ tháng 6/2024, 23 phường, gồm phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng), phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình), phường Phú Đô, Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm), phường Nam Đồng (quận Đống Đa) và 18 phường của quận Hoàn Kiếm thí điểm phân loại rác thải từ nguồn thải.
Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chậm nhất đến ngày 31/12/2024, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt; thực hiện giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang gấp rút hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, chỉ đạo các địa phương triển khai những quy định nêu trên.
Việc thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (Extended Producer Responsibility - EPR) được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới để kiểm soát chất thải ra môi trường, và Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á đầu tiên áp dụng công cụ này. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển bền vững hơn, song cũng là thách thức bởi các quy định, quy trình mới luôn cần thời gian để triển khai và thực thi một cách thông suốt và hiệu quả.
Chiều 28/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân tham gia quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2024-2027, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và đại diện các đơn vị chức năng thuộc hai đơn vị.