Suông !

"Bát canh suông" được hiểu là bát canh đó không có các chất thịt, cá, chỉ có rau và nước lõng bõng;

"Uống rượu suông", nghĩa là một bữa rượu không có đồ nhắm hoặc đồ nhắm đáng giá;

"Nói suông" nghĩa là nói chung chung, không cụ thể, không hứa hẹn điều gì;

"Hứa suông" là hứa mà không thực hiện, nói mà không làm;

"Lý thuyết suông" là chỉ nói lý thuyết mà không xuất phát từ thực tế, không có hoặc không sát thực tế...

Trong nghề báo, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc báo chí phải lấy "chính trị làm chủ" thì trong thư của Người gửi Lớp báo chí Huỳnh Thúc Kháng - lớp huấn luyện người làm báo đầu tiên của nước Việt Nam mới sau Cách mạng Tháng Tám thì Người lại nhắc không được "chính trị suông", nghĩa là tòa báo và bài báo phải gắn với thực tiễn đất nước và ước vọng của nhân dân. Báo chí nhạt nhẽo, không có sức hấp dẫn chính vì tờ báo chính trị suông và người làm báo suông tình  với dân với nước.

Có thể bạn quan tâm