Sau ngày giải phóng, nhất là từ thời kỳ đổi mới, ở TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện rất nhiều công trình, những địa chỉ minh chứng cho sự lớn lên, thay da, đổi thịt hằng ngày, hằng giờ; hơn thế, những công trình đó còn tiêu biểu cho một cách nhìn, cách làm ăn năng động, sáng tạo của những thế hệ chủ nhân mới. Trong vô số những địa chỉ đó có khu du lịch-văn hóa Suối Tiên.
Năm 1987, lâm trại Suối Tiên được thành lập trên diện tích 6 ha đất hoang hóa. Từ những năm 1989 đến 1990, lâm trại đi vào sản xuất gỗ xẻ và sau đó là hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp xuất khẩu. Những thành công của lâm trại đã gợi cho Giám đốc Đinh Văn Vui ý tưởng xây dựng một khu du lịch-văn hóa có tầm cỡ, một nơi nghỉ ngơi, vui chơi lý tưởng, sẽ góp phần đáng kể vào sự nghiệp giữ gìn và bảo lưu nền văn hóa Việt Nam cho các thế hệ mai sau. Phù hợp chủ trương kết hợp phát triển kinh tế với văn hóa, bảo vệ môi trường thiên nhiên của Nhà nước và của chính quyền thành phố; với sự nhất trí, đồng lòng, dám nghĩ, dám làm, không quản khó khăn, gian khổ của tập thể công ty, năm 1992 những công trình đầu tiên (hồ cá hóa Long, hồ Long Quy Ần Thủy) được khởi công xây dựng. Các công trình tiếp theo (cầu Tứ Linh, cầu Kiều, cầu Ô Thước, đài thác nước, nhà hàng Suối Tiên, khu nuôi thú quý hiếm, trại nuôi cá sấu...) được xây dựng vào thời kỳ 1993-1995. Trong vòng mười năm, từ một khu rừng già hoang vu, được bàn tay tài hoa, sức lao động và khối óc của con người chăm sóc, cải tạo, xây dựng, vùng đất này đã trở thành một khu du lịch-văn hóa tầm cỡ của cả nước. Bằng trồng rừng phòng hộ, trồng cỏ, trồng cây ăn trái tập trung, Suối Tiên đã góp phần hình thành nên lá phổi xanh của thành phố.
Nếu vào thời điểm năm 1996, Suối Tiên mới đón khoảng 2 triệu lượt khách/năm đến để thưởng ngoạn, tìm hiểu về lịch sử, cội nguồn văn hóa Việt Nam thì trong năm nay, dự kiến sẽ đón khoảng hơn 4 triệu lượt du khách từ mọi miền đất nước và nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, Suối Tiên luôn được chọn là điểm du lịch và vui chơi giải trí điển hình để giới thiệu với các đoàn khách ngoại giao cấp cao của Đảng và Nhà nước khi đến thăm thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ đề xuyên suốt của quần thể du lịch-văn hóa Suối Tiên là hướng về nguồn cội, ôn lại truyền thống của dân tộc. Nội dung đó không chỉ thể hiện bằng những công trình kiến trúc quy mô, hoành tráng mà tên gọi đã gợi nhớ tới những trang sử hào hùng của dân tộc (truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân, Sơn Tinh - Thủy Tinh, sự tích Loa Thành, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử - Tiên Dung, Đinh Bộ Lĩnh...) đến những câu chuyện kể: Sự tích Trầu cau, Dưa hấu, Bánh chưng - bánh dày. Thấu hiểu tấm lòng của những người con đất phương nam luôn hướng về đất Tổ, các nhà quản lý khu du lịch đã cho xây dựng Đền thờ Vua Hùng ở đây, ngay giữa lòng thành phố. Ngôi đền được xây dựng tuy không lớn nhưng rất uy nghiêm, đất và nhiều loại cây trồng được lấy tận đền chính ở Phú Thọ mang về. Đến đây, bạn sẽ thấy quốc hồn của dân tộc được khắc họa rất sống động, sắc nét, ấn tượng qua hình ảnh trống đồng và những con chim hạc đang sải cánh bay. Hằng năm, gắn với những ngày kỷ niệm lớn, Suối Tiên lại tưng bừng với những lễ hội lớn muôn mầu, muôn vẻ tại các quảng trường Vua Hùng, Đinh Bộ Lĩnh, Hai Bà Trưng, Phù Đổng Thiên Vương...
Mỗi mùa xuân đến, Suối Tiên lại được khoác thêm một chiếc áo kiều diễm, đó là những công trình mới được xây dựng, thường là hoành tráng và đẹp hơn các công trình trước đó. Tết Giáp Thân vừa qua, hai công trình mới là "Vương quốc Cá sấu" và "Linh cung Thập Nhị Giáp" lại ra đời chào đón khách tham quan. Ngày giỗ Tổ năm nay, một lễ rước kiệu hoành tráng với chủ đề "Vua Hùng vi hành", và Lễ dâng hương được tổ chức quy tụ hơn 5.000 đại biểu thuộc đủ mọi tầng lớp nhân dân thành phố. Ngày lễ 30-4 và 1-5 năm nay sẽ kéo dài bốn ngày với các chương trình ca-múa-nhạc đặc sắc; lễ hội đua thuyền truyền thống và hội sân khấu hóa "Sơn Tinh đại chiến Thủy Tinh" rất ngoạn mục.
Từ khi đi vào hoạt động, Suối Tiên đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của phường Tân Phú, quận 9. Không những thế, còn kích thích sự phát triển tích cực nhiều mặt: đã giải quyết việc làm cho hơn 450 lao động thường xuyên và 500 lao động thời vụ/năm; tạo điều kiện việc làm thêm thường xuyên cho khoảng 500 sinh viên các trường đại học. Đóng góp xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; trợ cấp các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng trạm y tế, trường học, nhà trẻ... nhưng quan trọng và có ý nghĩa hơn là góp phần ổn định tình hình an ninh-trật tự, chính trị xã hội tại địa phương; đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Mỗi năm, Suối Tiên dành khoảng một tỷ đồng cho các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện. Hiện Công ty Suối Tiên đang tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển mở rộng bằng các dự án lớn với tổng kinh phí khoảng 400 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho khoảng 1.700 lao động.
Không chỉ có Suối Tiên, Núi Tiên, Rừng Tiên và cảnh Tiên chào đón, không chỉ chìm đắm trong vương quốc của những chuyện thần thoại, cổ tích, của lễ hội, thư giãn sau những giờ phút công việc căng thẳng, bộn bề, đến đây bạn sẽ hiểu thêm nhiều điều về phong tục, tập quán và vẻ đẹp của đất và người phương nam. Với một thành phố lớn, đông dân nhất nước và có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa cao như thành phố Hồ Chí Minh, những công trình du lịch - văn hóa như Suối Tiên thật cần thiết và mang nhiều ý nghĩa.