Tư vấn phòng tránh vô sinh hiếm muộn, biện pháp tránh thai hiện đại và vận động nam nữ kết hôn trước 30 tuổi tại Lễ phát động Tháng Hành động quốc gia dân số tại Hậu Giang. (Ảnh HÀ ANH)

Hành động vì chất lượng dân số

Tháng Hành động quốc gia về dân số năm 2023 và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) có chủ đề “Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”. Chủ đề này nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân về vai trò quan trọng của việc tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, giúp các cặp đôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân và có một sức khỏe tốt để sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt Nam.
Lãnh đạo Vụ Sức khỏe bà mẹ-trẻ em trao đổi thông tin tại hội nghị.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2023 sẽ tổ chức tại 51 tỉnh

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Bộ Y tế) tổ chức hội nghị chia sẻ thông tin cho phóng viên báo chí nhân dịp Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2023, với chủ đề “Làm mẹ an toàn – Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé”.
Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Cần chính sách đãi ngộ tốt hơn cho cô đỡ thôn bản

Cả nước hiện chỉ còn 50% (1.549/3.000) cô đỡ thôn bản được đào tạo còn hoạt động tại 28 tỉnh miền núi. Chính sách đãi ngộ chưa bảo đảm cho cuộc sống, phải làm việc kiêm nhiệm, có địa phương không còn kinh phí hỗ trợ... khiến cho số người được đào tạo bài bản không còn mặn mà với công việc làm cô đỡ thôn bản. 
Các bạn trẻ chia sẻ trong tọa đàm "Dấn thân vững bước".

Giảm thiểu tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn trong lứa tuổi thanh thiếu niên

Việc giáo dục về sức khỏe sinh sản-tình dục tại Việt Nam còn nhiều khoảng trống và chưa theo kịp với nhu cầu và tình hình thực tế. Do đó, Việt Nam cần phải xây dựng các hoạt động can thiệp nhằm tăng cường tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số, sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi thanh thiếu niên. 
Tọa đàm và thảo luận toàn thể tiếp cận dịch vụ công về chăm sóc sức khoẻ tại hội thảo.

Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 90.000 phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số

Ngày 7/12, tại Hà Nội, tổ chức ActionAid Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Tổ chức xã hội thúc đẩy cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số”, kết nối với 2 điểm cầu trực tuyến tại 2 huyện: Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk), Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Ảnh: UNFPA Việt Nam.

Tặng gần 1.100 máy nghe tim thai cho vùng bão lũ

Ngày 2-4, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam trao tặng Bộ Y tế các thiết bị y tế để hỗ trợ bảo đảm chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản tại các tỉnh miền trung bị bão lũ trong thời gian qua. Đến nay, UNFPA đã cung cấp 1.071 máy nghe tim thai, trị giá 130.000 đô-la Mỹ giúp bảo vệ cuộc sống các bà mẹ mang thai.