Sức hút của một bệnh viện tư

Mới chính thức hoạt động gần hai năm, nhưng người bệnh đã đổ về khám, chữa bệnh quá đông, khiến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng quá tải. Bệnh viện này vừa xây dựng thêm khu y tế kỹ thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày một đông của người dân, không chỉ ở Củ Chi.

Y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á khám mắt cho bệnh nhân. Ảnh: BÙI HƯƠNG
Y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á khám mắt cho bệnh nhân. Ảnh: BÙI HƯƠNG

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á chính thức hoạt động từ ngày 19-5-2014. Ngay ở địa bàn TP Hồ Chí Minh, nhiều bệnh viện tư nhân hoạt động cầm chừng, chỉ lác đác vài bệnh nhân đến khám, điều trị. Thế nhưng, mới hoạt động được gần hai năm, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã trong tình trạng quá tải khiến không ít người phải ngạc nhiên.

Hiện nay, mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á tiếp nhận hơn 1.200 bệnh nhân đến khám và điều trị; hằng ngày có hơn 800 người bệnh điều trị nội trú. Điều này đã khiến Phó Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ (PGS, TS, BS) Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phải thốt lên: “Những con số của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á làm tôi kinh ngạc quá”. Theo bác sĩ Bỉnh, với một bệnh viện tư mới hoạt động chưa đầy hai năm như Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, lại nằm ở một vùng đất còn khó khăn như Củ Chi, mà lại quá tải thì không chỉ riêng ông mà nhiều chuyên gia y tế khác cũng thật sự ngạc nhiên.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh, có ba vấn đề mấu chốt đã tạo nên sự “kinh ngạc” từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, đó là cơ sở vật chất khám, chữa bệnh được đầu tư khang trang, hiện đại; nguồn nhân lực cơ hữu cao, chuyên môn giỏi và chi phí khám, chữa bệnh hợp lý.

Hầu hết các bác sĩ ở các bệnh viện tư khác là những bác sĩ cộng tác, hoặc làm thêm ngoài giờ; nhưng ở Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, có đến 99% số bác sĩ cơ hữu, trong đó có đến 90% số trình độ sau đại học và gần 40% số bác sĩ có chuyên môn sâu. “Những y, bác sĩ làm việc ở đây là những người lao động chính thức của bệnh viện, "sống chết" với bệnh viện này, cho nên họ đã tận tâm, tận lực và có trách nhiệm với “nồi cơm” của mình, làm việc hết mình vì bệnh nhân. Cùng với đó là trang thiết bị khám, chữa bệnh hiện đại; giá khám, chữa bệnh lại không cao hơn so với những bệnh viện công lập. Với một cơ sở y tế như thế, bệnh nhân không cần cất công lên các bệnh viện ở trung tâm thành phố để khám, chữa bệnh” - bác sĩ Bỉnh phân tích.

Theo TS, BS Nguyễn Văn Châu, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, bệnh viện hiện có khoảng 700 giường bệnh, nhưng số lượng bệnh nhân điều trị nội trú lúc nào cũng hơn 800 người. Điều này khiến cho bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, nhất là ở các chuyên khoa mũi nhọn như: Thần kinh, cơ - xương - khớp, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu…

Trước thực tế nêu trên, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã quyết định khởi công xây dựng khu y tế kỹ thuật cao, quy mô gồm 10 tầng với hơn 500 giường bệnh, bao gồm 11 chuyên khoa, trong đó Trung tâm can thiệp tim mạch - thần kinh sẽ là điểm nhấn. Như vậy, sau một năm nữa, khi khu y tế kỹ thuật cao này được hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ nâng tổng số giường bệnh của bệnh viện này lên 1.250 giường, đáp ứng được lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại đây.

TS, BS Châu cho biết thêm, trước khi thành lập bệnh viện, Hội đồng quản trị cũng đã đưa ra lộ trình phát triển. Theo đó, phấn đấu sau 5 năm, bệnh nhân sẽ lấp đầy số giường bệnh hiện có và sau đó tiến hành xây dựng khu y tế kỹ thuật cao để mở rộng thêm giường bệnh cũng như giúp bệnh nhân có được một nơi khám, chữa bệnh chất lượng cao. “Tôi không ngờ, mới hoạt động được gần hai năm, bệnh viện đã quá tải, phải xây dựng ngay khu y tế kỹ thuật cao để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Đây thực sự là một bất ngờ trong niềm hạnh phúc của toàn thể ban lãnh đạo, y, bác sĩ và nhân viên ở đây” - Bác sĩ Châu xúc động nói.

Có thể nói, một trong những khâu then chốt nhất giúp cho bệnh viện này “hút” bệnh nhân chính là chi phí khám, chữa bệnh khá thấp. Nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân Củ Chi và các địa phương lân cận là rất cao, nhưng đời sống của bà con còn khó khăn. Muốn giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng tốt, không có cách nào khác là phải đưa ra một chi phí khám, chữa bệnh thấp nhất. Ngoài việc khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế để giúp người dân giảm chi phí phải trả, bệnh viện này còn đưa ra một mức viện phí khá thấp.

Một bệnh viện tư hoạt động như một doanh nghiệp, tự thu, tự chi, lời hưởng, lỗ chịu, cho nên để đưa ra một mức phí thấp trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại mà không ảnh hưởng đến thu nhập của bệnh viện là điều không hề đơn giản. “Chúng tôi đã phải cân nhắc lựa chọn hệ thống máy móc và đưa vào hoạt động đúng thời điểm, đúng mục đích và tận dụng tối đa chức năng của nó. Nhờ đó, chi phí hoạt động được giảm thiểu, viện phí của bệnh viện luôn nằm ở mức thấp nhất so với các bệnh viện tư nhân, thậm chí thấp hơn cả các bệnh viện công nếu điều trị theo yêu cầu dịch vụ” - TS, BS Châu lý giải.

Mô hình xã hội hóa y tế này rất cần được nhân rộng, không chỉ ở TP Hồ Chí Minh, mà còn ở nhiều địa phương khác trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm