Những ngày qua, tại một số địa bàn ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh (khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu), có chuyện là tổ dân phố thông báo cho người dân mang mẫu nước sinh hoạt tại gia đình mình đến khu phố để kiểm nghiệm.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nhân Dân việc làm trên xuất phát từ công văn đề nghị của Công ty TNHH N.S.V.N. xin lấy mẫu nước phục vụ nội bộ. Công ty này có trụ sở ở tỉnh Hưng Yên, là doanh nghiệp chuyên cung cấp, buôn bán thiết bị, linh kiện lọc nước.
Theo ghi nhận, tại một số địa phương, chính quyền và ngành chức năng đã đồng ý cho phép doanh nghiệp trên lấy mẫu nước sinh hoạt để kiểm nghiệm.
Cụ thể, một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ở khu vực thành phố Phú Mỹ (cũ) có công văn đề nghị Ban Điều hành các khu phố “phối hợp, tạo điều kiện” cho công ty lấy mẫu nước xét nghiệm.
Còn tại phường Tam Thắng, khi triển khai ý kiến của phòng chức năng, một Ban Điều hành khu phố đã nhắn tin đề nghị các hộ dân trong tổ “đem mẫu nước gia đình mình đang sử dụng sinh hoạt là 2 chai nước ra trụ sở khu phố để xét nghiệm, (1 chai nước qua máy lọc, 1 chai nước máy), nếu không có nước qua máy lọc thì chỉ 1 chai nước máy”.
Được biết hoạt động kiểm nghiệm, phân tích chất lượng nước sinh hoạt bắt buộc phải thực hiện tại các phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, những phòng thử nghiệm này phải được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Để xác định một mẫu nước có ô nhiễm hay không bắt buộc phải có quy trình lấy mẫu nghiêm ngặt và sử dụng hệ thống máy móc phức tạp trong phòng thí nghiệm, chứ không thể kết luận bằng mắt thường hay công cụ thô sơ.
Đại diện Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu (BWACO) khẳng định toàn bộ nguồn nước sạch của công ty cung cấp khách hàng trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất nước sạch và đạt chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Y tế (QCVN 01-1:2024/BYT). Ngoài ra, hằng tháng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đều lấy mẫu nước sinh hoạt của công ty cung cấp cho khách hàng để xét nghiệm độc lập. Các mẫu nước của BWACO cũng được Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm, chứng nhận đủ tiêu chuẩn an toàn và pháp lý.
Chiều 20/5, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Nguyễn Văn Huynh, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thắng, cho biết việc công ty lấy mẫu nước như thế chưa đúng và ông đã chấn chỉnh. Cùng với đó, ông Huynh đã ký công văn gửi các khu phố thông báo rằng việc đề nghị người dân mang mẫu nước đến trụ sở khu phố để xét nghiệm "là chưa phù hợp quy trình lấy mẫu xét nghiệm”.
Công văn đề nghị các khu phố thông tin cho nhân dân biết và không thực hiện yêu cầu nêu trên để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, tránh việc người dân bị dẫn dắt bởi các thông tin sai sự thật.