Như lời một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định, chuyến thăm châu Á lần này của Bộ trưởng Ke-ri diễn ra trong bối cảnh khu vực này đang có những mối căng thẳng ngày càng gia tăng liên quan tranh chấp lãnh thổ và sự tăng trưởng kinh tế của châu lục. Khu vực này vẫn được coi là một trong những đầu tàu kéo "đoàn tàu kinh tế thế giới" tăng tốc.
Chuyến thăm diễn ra khi chính quyền do Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma đứng đầu tiếp tục thực hiện chính sách "xoay trục" sang châu Á và tăng cường quan hệ với các đồng minh chủ chốt ở Đông Á, trong đó có Hàn Quốc. Bởi, lâu nay, Oa-sinh-tơn bị chỉ trích đã quá "bận rộn" với các vấn đề đối nội và các cuộc xung đột ở Trung Đông, Nam Á, v.v.
mà chưa thực hiện những cam kết trở lại khu vực địa chiến lược quan trọng nổi bật trong thế kỷ 21 này.
Hàng loạt chủ đề, như hợp tác kinh tế, an ninh, chống biến đổi khí hậu hay chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và những tuyên bố chủ quyền gần đây của Trung Quốc sẽ được Bộ trưởng Ke-ri thảo luận với lãnh đạo các nước chủ nhà nhằm tăng cường quan hệ giữa Mỹ với các nước trong khu vực và củng cố lòng tin của một số đồng minh với Oa-sinh-tơn.
Có thể nói, đó đều là những vấn đề quan trọng ở khu vực mà Oa-sinh-tơn tham vọng đóng vai trò như một tác nhân không thể thiếu phục vụ chính sách chiến lược "xoay trục" sang châu Á.
Tại chặng dừng chân đầu tiên ở Xơ-un, Bộ trưởng Ke-ri có sứ mệnh quan trọng là tìm cách "dung hòa" sự căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, sao cho có lợi cho quan hệ hai nước nói riêng, cho Mỹ và khu vực nói chung. Giới chức Mỹ đã nói thẳng ra rằng, sự căng thẳng trong quan hệ Nhật -Hàn sẽ "không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào". Một nhiệm vụ khác ở Hàn Quốc của Bộ trưởng Ke-ri, đó là làm sao tác động cho tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai miền Triều Tiên diễn ra suôn sẻ, từ đó tìm cách thuyết phục Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Thế nhưng, chuyến thăm của ông Ke-ri lại diễn ra trước ngày hai miền Triều Tiên nhất trí nối lại các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh liên Triều 1950 - 1953, dự định được tiến hành từ ngày 20-2 tới. Đây cũng là thời điểm Mỹ - Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận chung hằng năm, điều mà Bình Nhưỡng đòi hỏi Xơ-un phải rút lui nếu muốn hai miền bình thường hóa quan hệ như đã cam kết. Theo giới phân tích, đây quả là "bài toán" hóc búa với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ.
Sau Hàn Quốc, Bộ trưởng Ke-ri sẽ tới Bắc Kinh hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về triển vọng hợp tác Mỹ -Trung, trong đó có cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng sạch, vấn đề hạt nhân Triều Tiên và vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Trung Quốc tuyên bố thiết lập trên biển Hoa Đông. Cũng như giới chức cấp cao của chính quyền Oa-sinh-tơn, Bộ trưởng Ke-ri sẽ tái khẳng định rằng, Oa-sinh-tơn sẽ theo đuổi quan hệ hợp tác toàn diện, tích cực với Bắc Kinh và hoan nghênh "sự trỗi dậy hòa bình" của Trung Quốc, nhưng cũng sẽ hối thúc Trung Quốc hành xử một cách có trách nhiệm trong các vấn đề thế giới. 2014 là thời điểm quan trọng để hai bên định hình rõ ràng hơn "quan hệ cường quốc kiểu mới". Như tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc M. Bâu-cớt nhận định, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng trên thế giới, liên quan các vấn đề toàn cầu. Do đó, dù không có nhiều kỳ vọng rằng Bộ trưởng Ke-ri sẽ tạo được những bước đột phá thúc đẩy quan hệ Mỹ - Trung, nhưng hai bên sẽ nỗ lực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh và thu hẹp dần những bất đồng còn tồn tại, đồng thời cũng tránh để nảy sinh những mâu thuẫn mới ảnh hưởng quan hệ chung giữa hai nước. Rời Bắc Kinh, Bộ trưởng Ke-ri sẽ tới Thủ đô Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a, đồng chủ trì kỳ họp của Ủy ban hỗn hợp trong cơ chế Đối tác toàn diện Mỹ - In-đô-nê-xi-a và gặp Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông -Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh. Tiếp đó, trong chặng dừng chân cuối cùng ở A-bu Đa-bi, Bộ trưởng Ke-ri sẽ trao đổi với các quan chức cấp cao nước chủ nhà UAE về quan hệ Mỹ - UAE cũng như tiến trình hòa bình Trung Đông và cuộc khủng hoảng ở Xy-ri, nơi Mỹ và các đồng minh đã tốn không ít công của để thu kết quả, song vẫn rơi vào bế tắc.
Rõ ràng, những sứ mệnh mà Bộ trưởng Ke-ri phải gánh vác trong chuyến công du châu Á lần này không hề đơn giản.
Điều đó cũng cho thấy những nhiệm vụ khó khăn mà chính quyền Oa-sinh-tơn phải đối mặt khi định hình lại chiến lược ngoại giao của Mỹ ở khu vực.