Những năm qua, trên địa bàn TP Hà Nội, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không dừng lại những buổi sinh hoạt tư tưởng và các hoạt động mang tính chất giáo dục…, mà đã được cụ thể hóa thành những chương trình hành động nhằm thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội. Đáng chú ý là hầu hết các vấn đề tồn đọng, gây bức xúc trong dư luận đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo giải quyết có hiệu quả. Những lĩnh vực đạt kết quả nổi bật như: công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… Nhờ vậy, nhiều vụ việc tranh chấp đất đai phức tạp đã được giải quyết triệt để như: Vụ tranh chấp hơn 6,7 mẫu ruộng trên cánh đồng Soi giữa hai thôn Tư Sản và Lưu Thượng ở xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên; vụ hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp tại nghĩa trang làng Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
Những vi phạm kéo dài nhiều năm, hay vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tưởng như bế tắc cũng đã được các quận, huyện xây dựng kế hoạch tập trung giải quyết, trong đó phân công trách nhiệm và xác định rõ thời gian khắc phục. Công trình xây dựng tại số 53-55 phố Nhân Hòa là trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng. Theo giấy phép, công trình được xây dựng tám tầng, nhưng chủ đầu tư đã xây 10 tầng. Chính quyền địa phương nhiều lần vận động chủ đầu tư tự khắc phục sai phạm, nhưng không những không chấp hành, chủ đầu tư vẫn thực hiện các hoạt động kinh doanh. Trải qua nhiều khó khăn, quận Thanh Xuân đã xử lý được dứt điểm sai phạm này.
Quận Tây Hồ giải quyết được nhiều tồn đọng trong công tác quản lý đất đai; ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều. Quận Cầu Giấy tích cực xử lý dứt điểm một số vụ sử dụng đất sai mục đích tại ô CX12 và ô A7 khu đô thị Nam Trung Yên; các ô CQ, DDX3, DDX4 khu đô thị đông nam Trần Duy Hưng, ô A2 khu đô thị Yên Hòa. Đồng thời, quận có những giải pháp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là đường vành đai 2 và đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Quận Ba Đình quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường vành đai 2, đường Trần Phú - Kim Mã. Trong năm 2014, quận đã phê duyệt xong 1.140 phương án giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường cho 800 hộ dân, hạn chế bức xúc trong nhân dân. Huyện Chương Mỹ tháo gỡ được những vướng mắc phát sinh sau công tác dồn điền đổi thửa, tạo sự đồng thuận trong nhân dân...
Xuất phát từ yêu cầu chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “làm theo”, nhiều đơn vị đã có những mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế. Thông qua đó, xuất hiện nhiều điểm sáng, những tấm gương tiêu biểu trên các mặt công tác và lĩnh vực của đời sống xã hội. Mô hình “Tiếng trống học tập” của huyện Sóc Sơn đã được nhân rộng trên địa bàn huyện và lan tỏa sang các địa phương khác. Đại học Quốc gia Hà Nội không đề ra nhiệm vụ chung chung là nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, học tập, mà xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là giáo dục phẩm chất đạo đức của người học. Từ đây nhiều mô hình được triển khai như tổ chức hoạt động từ thiện, chia sẻ cộng đồng; thông qua hoạt động chuyên môn, giúp người học tự bồi đắp tinh thần dân tộc, nâng cao trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; xây dựng đạo đức nghề nghiệp, phát triển bản lĩnh khoa học; tăng cường nhận thức chính trị và hiểu biết các vấn đề kinh tế - xã hội cho sinh viên.
Bên cạnh những tập thể, còn có nhiều tấm gương sáng như: Bác Trần Viết Kiến, cựu chiến binh phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng) ủng hộ hơn 40 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện và đóng góp xây dựng Nhà văn hóa khu dân cư. Anh Nguyễn Tiến Phương, Bí thư chi đoàn thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh) đứng ra thành lập “Nhóm hỗ trợ ôn thi tình nguyện miễn phí”. Gia đình bà Nguyễn Thị Điểng, xóm Thượng, xã Cổ Loa (Đông Anh) tình nguyện phá dỡ một phần nhà để hiến đất mở đường. Bác Phan Minh Doanh, xã viên đội 9 thôn Thượng, xã Phùng Xá (Huyện Mỹ Đức) hiến 136 m2 đất thổ cư để làm đường giao thông…
Có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở Hà Nội bốn năm qua đã có sự chuyển biến về chất. Các đơn vị đã chủ động hơn, không còn sự lúng túng hay quan niệm máy móc rằng học và làm theo Bác phải là những việc làm cao siêu, có ý nghĩa lớn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn có những đơn vị chưa thật sự coi học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của tập thể, là sự tự giác của mỗi cá nhân. Vẫn có nơi triển khai các hoạt động thiếu chiều sâu, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Vì vậy, trong thời gian tới, thành phố chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các cấp nhằm khắc phục cho được những hạn chế nêu trên. Đồng thời đẩy mạnh phát hiện, biểu dương các gương điển hình, mô hình hay để tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố.