Sớm ổn định kinh doanh tại chợ Vân Ðình

Công trình dựng chợ - trung tâm thương mại thị trấn Vân Ðình (huyện Ứng Hòa) vừa hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng, nhưng đến nay, việc  kinh doanh tại đây vẫn vắng vẻ.
Chợ - trung tâm thương mại thị trấn Vân Ðình được xây dựng khang trang hiện đại nhưng thưa vắng người kinh doanh, mua sắ
Chợ - trung tâm thương mại thị trấn Vân Ðình được xây dựng khang trang hiện đại nhưng thưa vắng người kinh doanh, mua sắ

Chúng tôi đến chợ - trung tâm thương mại thị trấn Vân Ðình vào một ngày giáp Tết. Khu chợ mới được xây dựng khang trang, nhưng không khí kinh doanh đìu hiu. Ngoài khu nhà chính hai tầng có tổng diện tích mặt sàn là 4.200 m2, còn có năm khu cầu chợ dành cho ngành hàng thực phẩm tươi sống; hai dãy ki-ốt và ba khu họp chợ ngoài trời diện tích gần 600 m2, bảo đảm chỗ bán hàng cho hơn 500 hộ kinh doanh. Chợ ngày giáp Tết, nhưng tại dãy nhà cầu chợ chỉ có một, hai hàng bày bán. Trong khu nhà hai tầng cũng chỉ có mấy gian hàng quần áo mở cửa. Các gian hàng còn lại đều đóng kín. Nhân viên trông xe cho biết, các gian hàng đều đã có các hộ kinh doanh đăng ký thuê, nhưng họ vẫn nấn ná ở lại chợ cũ để kinh doanh.

Chợ cũ chính là chợ Cầu nằm cách chợ Vân Ðình mới khoảng 1km, nằm trên trục quốc lộ 21B. Xây dựng từ đầu những năm 90 của thế kỷ 20, sau nhiều năm sử dụng, đến nay, chợ Cầu xập xệ, xuống cấp. Lối đi trong chợ chật hẹp, lầy lội bùn đất. Các gian hàng chen chúc. Mái tôn, phông bạt, mái ngói... đều đã hỏng. Ngay phía sau chợ là mương nước thải đen đặc, bốc mùi khó chịu. Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Lê Ðình Trường cho biết, chợ Cầu không bảo đảm vệ sinh môi trường, mất an toàn giao thông và thường xuyên gây cảnh ùn tắc giao thông, nhất là vào thời gian diễn ra lễ hội chùa Hương. Chợ Cầu không nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ của TP Hà Nội giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Do vậy, ngay từ năm 2007, UBND huyện đã có chủ trương, kế hoạch xây khu chợ mới, giải tỏa chợ cũ và sẽ xây dựng công trình phúc lợi công cộng tại khu vực chợ cũ sau khi giải phóng mặt bằng. Ðây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tế, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong huyện và bà con tiểu thương nói riêng. 

Ðến cuối năm 2012, chợ Vân Ðình mới hoàn thành, thế nhưng việc di dời, giải tỏa chợ Cầu lại khó khăn, phức tạp. Quá trình chuyển đổi địa điểm kinh doanh từ khu chợ cũ sang khu chợ mới đã đụng chạm đến lợi ích kinh tế của một số đối tượng. Những người này đã tuyên truyền, kích động, lôi kéo các hộ kinh doanh trong chợ không di dời khỏi chợ Cầu; làm mất an ninh trật tự khu vực, có hành vi chống người thi hành công vụ; khống chế không cho các hộ kinh doanh khác di dời... Ngày 25-12-2012, một số phần tử quá khích vận động, lôi kéo một số hộ kinh doanh phá toàn bộ hàng rào thép gắn tôn chung quanh chợ Cầu được lắp đặt để chuẩn bị cho công tác giải tỏa... Chủ một quầy hàng bán tạp hóa tại tầng 2 chợ Vân Ðình cho chúng tôi biết: "Hộ kinh doanh nào đồng ý chuyển sang khu chợ mới thì bị những đối tượng đó chửi bới, đe dọa. Họ còn bắt mỗi hộ kinh doanh đóng 1,5 triệu đồng để thuê luật sư, ép mọi người ký đơn khiếu nại. Vì ngại va chạm, cho nên tôi cũng phải đóng tiền cho họ, nhưng vẫn chuyển sang kinh doanh tại chợ mới, vì kinh doanh ở chợ cũ vừa bẩn thỉu, vừa chật chội mà chi phí cũng ngang với giá thuê mặt bằng ở đây". Chị cho biết, gian hàng của chị tại khu chợ mới rộng 6 m2, với giá cho thuê 75 nghìn đồng/m2/tháng, mỗi tháng chỉ hết 450 nghìn đồng, lại còn được đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và UBND huyện hỗ trợ không thu lệ phí trong thời gian bảy tháng. Trong khi đó ở chợ cũ, tiền thuê mặt bằng tuy rẻ hơn, nhưng còn phải đóng thêm tiền điện, tiền vệ sinh, tiền gửi trông hàng... cộng lại cũng mất gần 400 nghìn đồng/tháng.

Do công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng lỏng lẻo, cho nên có bốn hộ gia đình đã xây dựng nhà kiên cố trong khu vực chợ Cầu. Một vài hộ kinh doanh cho rằng, họ đã quen làm ăn buôn bán tại chợ Cầu, cho nên không muốn di dời. UBND và các đoàn thể, tổ chức xã hội huyện Ứng Hòa, thị trấn Vân Ðình đã tổ chức các hội nghị nhân dân, tăng cường trao đổi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành đúng chủ trương, pháp luật; tiến hành xem xét, giải quyết đơn thư đề nghị, kiến nghị của công dân và các hộ tiểu thương trong chợ; tiến hành bố trí địa điểm tái định cư cho bốn hộ gia đình trong khu vực chợ Cầu; đồng thời, xử lý các cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật...

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Ðình Trường khẳng định, chợ trung tâm thị trấn Vân Ðình là mô hình thương mại văn minh, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông. Chợ đáp ứng được cơ bản đầy đủ các gian hàng, quầy hàng và khu họp chợ ngoài trời cho toàn bộ các hộ tiểu thương trên địa bàn thị trấn. Việc chuyển đến chợ mới cũng là nguyện vọng, mong muốn của phần lớn cán bộ, nhân dân và các hộ kinh doanh. Hiện nay, huyện đã chấp nhận đề nghị của các hộ chưa di dời, cho phép các hộ này  được tiếp tục buôn bán tại chợ Cầu trong dịp Tết Nguyên đán. Ra Tết, tất cả các hộ kinh doanh sẽ chuyển về chợ - trung tâm thương mại thị trấn Vân Ðình, để sớm ổn định tình hình kinh doanh của chợ, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm