Sớm ổn định, kinh doanh buôn bán của tiểu thương chợ Khe Tre

NDO - Ngày 4/12, Đoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, do đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu làm trưởng đoàn, đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả trong vụ cháy chợ Khe Tre (huyện miền núi Nam Đông).
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cùng các ban, ngành kiểm tra công tác khắc phục sau vụ cháy tại chợ Khe Tre.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cùng các ban, ngành kiểm tra công tác khắc phục sau vụ cháy tại chợ Khe Tre.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến; Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Trước buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã đi thực địa, khảo sát hiện trường vụ cháy và thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho các bà con tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Khe Tre sáng sớm ngày 3/12.

Từ thực tế thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn với bà con tiểu thương chợ Khe Tre và làm việc với lãnh đạo huyện huyện Nam Đông và các sở, ban, ngành của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu lắng nghe các ý kiến tham mưu, đề xuất các phương án, giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Khe Tre.

Sớm ổn định, kinh doanh buôn bán của tiểu thương chợ Khe Tre ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã trao tiền hỗ trợ, động viên các tiểu thương bị thiệt hại lớn do vụ cháy chợ.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông Trần Quốc Phụng cho biết, vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 3/12, đám cháy bắt đầu ở gian hàng gia vị ở đình phụ. Những người có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy, tri hô người dân và báo cáo chính quyền địa phương để dập lửa, nhưng lửa lan nhanh không dập tắt được.

Các lực lượng chức năng đã được triển khai đến hiện trường để chữa cháy, diện tích mặt cháy ước tính 2000m2 với tổng số lô hàng hóa bị cháy khoảng 335 hộ kinh doanh.

Đến 7 giờ 40 phút sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

Hiện tại, huyện Nam Đông đang rà soát, thống kê thiệt hại của các tiểu thương trên địa bàn; nắm tình hình dư luận người dân về vụ cháy; tuyên truyền, vận động người dân vượt qua khó khăn, ổn định tư tưởng; tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ để sớm giúp đỡ các tiểu thương.

Bí thư Huyện ủy Trần Thị Hoài Trâm đề xuất, tỉnh sớm có chính sách hỗ trợ kịp thời, đánh giá chính xác thiệt hại do vụ cháy để có phương án hỗ trợ sớm nhất; cần sớm tiến hành xây dựng chợ tạm để bà con tiểu thương ổn định buôn bán.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh cho rằng, xem xét, phân loại các mức hỗ trợ phù hợp, đúng quy định. Xây dựng chợ tạm trên nền vị trí chợ cũ để tận dụng hạ tầng, kịp thời phục vụ nhu cầu buôn bán của bà con.

Liên quan xây dựng chợ mới, theo ông Hoàng Hải Minh, cần rà soát lại chính sách phù hợp, cần tính toán bố trí chợ hạng 2, hạng 3 theo quy định chợ khu vực miền núi. Hiện đã có nhà đầu tư, nhưng cần rà soát lại theo hướng có lợi nhất vừa cả kinh phí, vị trí. Nắm bắt và rà soát lại các hộ có khả năng thiếu, đói để hỗ trợ kịp thời, cũng như sớm xử lý vấn đề môi trường, dọn dẹp vệ sinh quanh chợ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến cho biết, sẽ hỗ trợ khẩn cấp đối với bà con tiểu thương bị thiệt hại nặng theo quy định, trên tinh thần là động viên, chia sẻ với bà con tiểu thương là chính.

Sớm ổn định, kinh doanh buôn bán của tiểu thương chợ Khe Tre ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu làm việc với các ban, ngành và huyện Nam Đông đề xuất các phương án, giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Khe Tre.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Tuấn bày tỏ, bảo đảm an ninh trật tự qua vụ cháy là vấn đề đặt ra. Hiện, lực lượng công an đã thu thập vật chứng, lời khai, nguồn dư luận người dân để sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Cần đánh giá lại công tác phòng cháy, chữa cháy tại chợ Khe Tre để rút kinh nghiệm, phòng ngừa tại các chợ khác.

Từ thống kê thiệt hại của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, cần phải xem xét lại qua nhiều kênh thông tin, tạo độ chính xác trong đánh giá thiệt hại.

Lắng nghe các ý kiến tham mưu, đề xuất các phương án, giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Khe Tre, chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, cần sớm khắc phục những khó khăn, cần sớm ổn định cuộc sống, kinh doanh buôn bán của các tiểu thương và người dân trên địa bàn huyện.

Sớm ổn định, kinh doanh buôn bán của tiểu thương chợ Khe Tre ảnh 3
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã đi thực địa, khảo sát hiện trường vụ cháy.

Trước mắt, cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị phối hợp các lực lượng khẩn trương tổng dọn vệ sinh môi trường trong chợ và khu vực xung quanh. Đồng thời, có phương án hỗ trợ các tiểu thương từ sự rà soát, thống kê thật kỹ lưỡng. Ngoài phương án hỗ trợ khẩn cấp, cần có sự hỗ trợ dài hơi để bà con tiểu thương sớm ổn định việc kinh doanh, buôn bán.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thống nhất phương án xây dựng chợ mới, nhưng phải bảo đảm và tính toán thật kỹ lưỡng, nhất là nguồn lực đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có phương án, nghiên cứu trên tinh thần làm nhanh để bà con tiểu thương và người dân buôn bán, mua sắm khi Tết đã cận kề.

Cấp ủy, chính quyền địa phương sâu sát, xem xét đời sống bà con tiểu thương, làm tốt chính sách an sinh, nhất là các hộ tiểu thương nhỏ, động viên, chia sẻ giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Sớm ổn định, kinh doanh buôn bán của tiểu thương chợ Khe Tre ảnh 4

Quan điểm chỉ đạo chung của Tỉnh ủy là sớm khắc phục những khó khăn, ổn định cuộc sống, kinh doanh buôn bán của các tiểu thương và người dân trên địa bàn huyện.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã trao tiền hỗ trợ, động viên các tiểu thương bị thiệt hại lớn qua vụ cháy chợ Khe Tre, huyện Nam Đông.