Chính thức khởi động giải chạy S-Race 2024 dành cho học sinh, sinh viên.

Sôi động giải chạy S-Race Thừa Thiên Huế “Vì tầm vóc Việt”

S-Race nằm trong chuỗi các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2020-2025 do Vụ Giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Ban Thể thao (Đài Truyền hình Việt Nam), Tập đoàn TH, Công ty Truyền thông Unicomm, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tặng hoa cho các nữ trí thức tiêu biểu

Ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ nữ trí thức Thừa Thiên Huế

Chiều 8/3, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nữ trí thức tỉnh và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu nữ trí thức tiêu biểu năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024).
Lãnh đạo tỉnh trao tặng danh hiệu "Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế" cho bà Andrea Teufel và bà Kazuyo Watanabe.

Hai phụ nữ nước ngoài được trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”

Hai phụ nữ nước ngoài là bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á-Nhật Bản đã được trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, vì những đóng góp không ngừng nghỉ của họ cho Thừa Thiên Huế.
Trung tướng Phạm Trường Sơn tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tướng Phạm Trường Sơn thăm, tặng quà chúc Tết tại Thừa Thiên Huế

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 23/1, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các đơn vị Quân đội và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lực lượng chức năng đang kiểm tra kiểm đếm số lượng rượu bị phát hiện, tạm giữ.

Phú Yên tạm giữ hơn 1.900 chai rượu Chivas không có hóa đơn chứng từ

Vụ việc được các cơ quan chức năng phát hiện vào sáng nay (23/1), trên tuyến quốc lộ 1A qua Phú Yên. Một chiếc xe tải biển số tỉnh Thừa Thiên Huế chở 318 thùng rượu ngoại, nhãn hiệu Chivas18, không có hóa đơn chứng từ đang lưu hành vào Thành phố Hồ Chí Minh đã bị cơ quan chức năng Phú Yên phát hiện và tạm giữ. 
Truy thăng cấp bậc hàm Trung tá đối với Phó Trưởng Công an phường ở Thừa Thiên Huế hy sinh khi làm nhiệm vụ

Truy thăng cấp bậc hàm Trung tá đối với Phó Trưởng Công an phường ở Thừa Thiên Huế hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 13/1/2024, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Trung tá đối với đồng chí Trần Duy Hùng, Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tôn vinh, trao bằng khen cho 48 điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thừa Thiên Huế biểu dương 48 điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Các điển hình tiên tiến được biểu dương sẽ được lan tỏa sâu rộng và động viên khích lệ tinh thần, tạo động lực, khơi dậy ý chí vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; góp phần vun đắp, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Học tập tấm gương người cộng sản Nguyễn Chí Thanh

Học tập tấm gương người cộng sản Nguyễn Chí Thanh

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một người cộng sản kiên trung, mẫu mực, tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, với nhân dân; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, có uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Các chư tăng Trưởng lão Hòa thượng Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và Ban, Viện thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự Tỉnh Giáo hội chứng minh buổi lễ khai mạc.

Dấu ấn về cuộc đời, đạo nghiệp và ảnh hưởng của Tổ sư Thiệt Diệu Liễu Quán

Thiền phái Liễu Quán do Tổ sư Thiệt Diệt Liễu Quán, một vị cao tăng người Việt khai sáng đầu thế kỷ 18 tại đàng trong. Hơn 300 năm qua, thiền phái Liễu Quán tiếp tục phát triển và lan tỏa khắp các tỉnh, thành phố trong nước cũng như hải ngoại, cùng với các thiền phái khác góp phần quan trọng trong định hình hướng đi của Phật giáo Việt Nam.
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, với nhân dân; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, có uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, ảnh Công an cung cấp.

Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Ngày 18/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe đầu kéo lúc rạng sáng cùng ngày, xảy ra trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn (đoạn qua thị xã Hương Trà). Vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người tử vong, hai người bị thương nặng.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cùng các ban, ngành kiểm tra công tác khắc phục sau vụ cháy tại chợ Khe Tre.

Sớm ổn định, kinh doanh buôn bán của tiểu thương chợ Khe Tre

Ngày 4/12, Đoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, do đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu làm trưởng đoàn, đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả trong vụ cháy chợ Khe Tre (huyện miền núi Nam Đông).
Vụ cháy lớn tại chợ Khe Tre, huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đã làm thiêu rụi 335 gian hàng của bà con tiểu thương.

Vụ cháy chợ tại Nam Đông (Thừa Thiên Huế): Khẩn trương tìm địa điểm lập chợ tạm

Vụ cháy lớn tại Khe Tre (huyện Nam Đông) đã thiêu rụi 335 sạp hàng và ki-ốt với diện tích 2.400m2, gây thiệt hại nặng nề. Chính quyền đang tiếp tục thống kê thiệt hại; chia sẻ, hỗ trợ các tiểu thương khó khăn trước; bố trí một địa điểm làm chợ tạm cho các tiểu thương buôn bán.