Tin nổi bật ngày 30/8: Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng; “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness thế giới

Tin nổi bật ngày 30/8: Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng; “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness thế giới

Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng; “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness thế giới; Trung Quốc công bố nguyên nhân thảm họa lũ quét và sạt lở ở Tây Tạng... là một số tin tức nổi bật ngày 30/8.

Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 22/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

img-0178.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 22/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. (Ảnh: DUY LINH)

Theo Kế hoạch số 08-KH/TW, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 25-NQ/TW, ưu tiên thực hiện ba đột phá, đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội; chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số; bảo đảm về đội ngũ cán bộ; thể chế, cơ chế, chính sách; dữ liệu, công nghệ, hạ tầng; công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Ban Bí thư yêu cầu, tập trung đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới giáo dục lý luận chính trị; nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển lý luận; đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết và truyền thông chính sách; đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm an ninh tư tưởng; xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; chuẩn mực ứng xử trong xã hội và trên không gian số; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối ngoại và thông tin đối ngoại.

Ưu tiên nguồn lực cho hai nhóm nhiệm vụ có tính nền tảng, quyết định chất lượng công tác tư tưởng từ Trung ương đến cơ sở, gồm triển khai đồng bộ, tổng thể hệ thống giải pháp kỹ thuật bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh tư tưởng từ Trung ương đến cơ sở, gồm hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giám sát, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm, cổng kết nối an toàn và trang bị đồng bộ cho Ban Chỉ đạo, Ban Công tác 35 các cấp; và đầu tư hiện đại hóa đồng bộ hạ tầng và thiết chế thông tin cơ sở, từ Hệ thống thông tin nguồn, số hóa truyền thanh cấp xã đến bảng tin, cụm thông tin cổ động, thư viện, tủ sách, các thiết chế văn hóa-thông tin ở cơ sở và hệ thống dữ liệu dùng chung, gắn với đổi mới cơ chế đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở…

Kế hoạch ban hành kèm Phụ lục danh mục các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

bdsq1-vars.jpg
Ảnh minh họa (Ảnh: HNV)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo). Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2026 và thay thế Quyết định số 2116/QĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối liên ngành và địa phương trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc; kịp thời tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành phát sinh trong quá trình thực hiện. Giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương hướng, giải pháp để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách; bảo đảm Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, không bao cấp, điều tiết hiệu quả kinh tế vĩ mô và tạo môi trường pháp lý đồng bộ, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, trọng tâm là nhà ở cho các đối tượng chính sách, người yếu thế, người thu nhập thấp, cán bộ và lực lượng vũ trang nhân dân; đôn đốc việc rà soát, thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, bảo đảm quỹ đất xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê; đôn đốc các địa phương phát triển nhà ở đồng bộ với quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đôn đốc việc bảo đảm công khai, minh bạch trong xác định, xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi, đầu cơ...

“Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness thế giới

Sáng 30/8, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ghi nhận 1.774.268 người tham gia, đóng góp 10.068.000.515 bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính.

2aoboqv2mo8hxvhx8evpazs2a82jtfslsk3fah8c.jpg
Các đại biểu tham gia đi bộ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: MINH DUY)

Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records) chính thức công bố “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu “Số lượng địa phương cùng phối hợp tổ chức đồng thời một hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường lớn nhất”. Kỷ lục được xác lập với sự tham gia đồng thời của 34 tỉnh, thành phố.

“Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 là lần thứ hai chương trình được tổ chức, tiếp nối hoạt động do Báo Nhân Dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025. Năm nay, chương trình có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Với hơn 1,77 triệu người tham gia trực tiếp và hơn 10 tỷ bước chân được ghi nhận, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 đã tạo thêm một dấu mốc trong hành trình vận động cộng đồng hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

img-6010.jpg
Đại diện Ban tổ chức nhận chứng nhận kỷ lục thế giới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kỷ lục Guinness được xác lập trong một ngày, song mục tiêu của chương trình là tiếp tục duy trì những bước chân ấy trong đời sống hằng ngày, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh, xanh và vững bền hơn.

Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông

1777544524474-8156701024796359719-g7616003580062410660-h.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội bố trí tối đa lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, trong ngày nghỉ lễ thứ 2 dịp 2/9 (từ 15 giờ ngày 29/8 đến 15 giờ ngày 30/8), toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 30 người. So với cùng kỳ năm 2025 giảm 9 vụ (-31,11%), giảm 13 người chết (-38,24%), tăng 3 người bị thương (+11,11%), Trong đó, đường bộ xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 30 người, thiệt hại tài sản 868 triệu đồng.

Kết quả xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc là 18.428 trường hợp, lập biên bản xử lý 14.950 trường hợp. Trong đó, phát hiện qua hệ thống giám sát (thông báo phạt nguội): 1.393 trường hợp vi phạm; lập biên bản 49 trường hợp; qua tiếp nhận các tin báo vi phạm từ phương tiện thông tin đại chúng, xã hội, người dân cung cấp 18 trường hợp; lập biên bản 14 trường hợp.

Đáng chú ý, có 1.965 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 3.227 trường hợp vi phạm về tốc độ; 7 trường hợp dương tính với ma túy...

Hà Nội Metro áp dụng vé điện tử liên thông đa phương thức

1788058439878-2008641399111414332-4282508521461898418-69e394bc3d7368825d81eb6ced965098-7005.jpg
Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: HOÀNG ANH)

Từ ngày 1/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) chính thức áp dụng vé điện tử liên thông giữa 2 tuyến đường sắt đô thị 2A (Cát Linh-Hà Đông) và 3.1 (Nhổn-Cầu Giấy) với mạng lưới xe buýt. Cùng với đó, Hà Nội Metro ra mắt vé tháng combo kết hợp Metro và xe đạp công cộng TNGo.

Vé điện tử liên thông đa phương thức được áp dụng đối với hành khách sử dụng thẻ vé giao thông vật lý (gắn chip) và phi vật lý (thẻ ảo) trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” đối với vé liên thông đa phương thức theo thời gian (vé ngày, tuần, tháng); vé miễn phí, đi lại trên toàn bộ mạng lưới các tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị 2A và 3.1.

Trong thời gian tới, Hà Nội Metro sẽ tiếp tục phối hợp Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội để triển khai bán vé liên thông đa phương thức trên ứng dụng Hà Nội Metro. Mức giá vé liên thông đa phương thức giảm 40% so hành khách mua vé đơn phương thức sử dụng xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị khi mua vé tháng. Vé liên thông đa phương thức ưu tiên mức 250.000 đồng/tháng; vé liên thông đa phương thức phổ thông 500.000 đồng/tháng.

Đối với hành khách không sử dụng điện thoại thông minh, việc đăng ký thẻ vé giao thông vật lý được thực hiện qua website vé điện tử. Sau khi hoàn tất thủ tục, thẻ chip vật lý được xử lý và gửi về địa chỉ đăng ký trong khoảng 3-5 ngày làm việc, trừ dịp lễ, Tết.

Những hành khách sử dụng đơn phương thức (chỉ sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị) tiếp tục sử dụng và mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro bình thường, hoặc mua vé trực tiếp tại quầy bán vé và máy bán vé tự động (TVM) tại nhà ga, đồng thời, tiếp tục sử dụng những chương trình ưu đãi mà Hà Nội Metro đang áp dụng trên 2 tuyến đường sắt đô thị.

Hành khách có thể mua vé tháng combo Metro-TNGo và sử dụng đồng thời cả hai dịch vụ di chuyển trên một ứng dụng duy nhất - Hà Nội Metro.

Trung Quốc công bố nguyên nhân thảm họa lũ quét và sạt lở ở Tây Tạng

260830-tham-hoa.jpg
Công tác tìm kiếm, cứu hộ được triển khai trong điều kiện hết sức khắc nghiệt. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin tại cuộc họp báo do Văn phòng Báo chí Chính quyền nhân dân Khu tự trị Tây Tạng tổ chức ngày 30/8, cho biết nguyên nhân của thảm họa lũ quét và sạt lở ở Gyirong, Tây Tạng đã được xác định.

Theo đó, Nhóm Ứng phó tình trạng khẩn cấp và Giảm nhẹ thảm họa vùng băng giá thuộc Viện nghiên cứu tai họa núi và môi trường Thành Đô, Viện Khoa học Trung Quốc, thông qua phân tích dữ liệu giám sát từ xa và tư liệu truyền về từ hiện trường, kết hợp khảo sát thực địa, đã kết luận: vào khoảng 10 giờ sáng 26/8 (giờ Bắc Kinh), một sông băng trên sườn phía nam của núi Langtang Lirung tại Nepal đã bị vỡ ở độ cao khoảng 5.200m, gây ra sự sụp đổ băng đá. Dòng chảy mảnh vỡ nhanh chóng rơi xuống khoảng 4.000m, làm xói mòn núi và tạo thành một vụ sạt lở đất khổng lồ. Sau khi di chuyển với tốc độ cao khoảng 22km, khối đất đá đã đến cửa khẩu Gyirong ở độ cao khoảng 1.800m so mực nước biển, phá hủy hoàn toàn khoảng 0,7km2 và 27 công trình cùng các hạ tầng liên quan trong khu vực.

Tính đến 18 giờ ngày 29/8, thảm họa lũ quét và sạt lở ở Gyirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã khiến 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Cơ quan chức năng nước này đang đẩy nhanh công tác xác định danh tính những người thiệt mạng.

Có thể bạn quan tâm