Sự kiện do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước
Từ 6 giờ sáng, trên khắp mọi miền của Tổ quốc hàng triệu con tim cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc được truyền trực tiếp đến các điểm cầu, cùng hát vang bài Quốc ca và cùng nhau tiến bước vào kỷ nguyên tươi sáng của dân tộc.
Lễ khai mạc được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Dự chương trình tại điểm cầu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Nối tiếp thành công của chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” tổ chức năm 2025, hoạt động đi bộ mùa thứ hai được tổ chức với quy mô rộng lớn hơn, với sự tham gia tổ chức của nhiều cơ quan, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân cả nước.
Phát biểu khai mạc sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh ôn lại ký ức gần 80 năm trước, trong Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắn nhủ: Dân cường thì quốc thịnh. Người dặn, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe. Sức khỏe của mỗi gia đình cộng lại chính là nội lực của một quốc gia.
Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, việc tổ chức lần thứ hai, rồi lần thứ ba, và tiếp nữa sẽ góp phần hình thành thói quen - thứ làm thay đổi một con người và có thể tạo sự thay đổi cho xã hội. Ban tổ chức lựa chọn đi bộ xuất phát từ tính giản dị, dễ thực hiện của hoạt động này. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn ý nghĩa sống xanh của chương trình sẽ được lan tỏa, lưu giữ lâu dài, để mỗi cây số chúng ta đi bộ là một cây số không khói xe. Mỗi chai nước được dùng lại là một mảnh rác không rơi xuống dòng sông. Mỗi mầm cây được trồng hôm nay là một bóng mát cho những đứa trẻ 20 năm sau.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu tại sự kiện khẳng định, ý nghĩa quan trọng của chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”. Sự kiện không chỉ là hoạt động thể chất cộng đồng mà còn là hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị-xã hội, thể hiện quyết tâm của toàn dân cùng vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại sự kiện, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo, ý nghĩa xã hội nhân văn và sâu sắc của chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” với sự tham gia đông đảo của các chiến sĩ quân đội, công an, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt sâu sắc quan điểm chăm lo sức khỏe toàn dân nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân gắn với cuộc vận động Toàn dân luyện tập thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; đề nghị Ban tổ chức tiếp tục duy trì chương trình thường niên một cách ngày càng thiết thực, hiệu quả, kết nối chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước.
Hàng triệu đôi chân tiếp bước tương lai
Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo người dân trên khắp cả nước từ miền núi đến đồng bằng, từ nơi địa đầu Tổ quốc Lũng Cú, Tuyên Quang đến mũi Cà Mau đã cùng nhau đi bộ trên những quảng trường lớn, trên những sân vận động, trong công viên và ngay cả trên những con đường quen thuộc của bản, làng.
Tại khu vực hồ Gươm, Hà Nội, với hàng chục nghìn người tham gia, không gian hồ Hoàn Kiếm được nhuộm thắm bởi sắc đỏ Quốc kỳ tạo nên một cảm xúc đặc biệt cho bất kỳ ai chứng kiến. Xen lẫn cùng mầu đỏ cờ ấy là mầu áo xanh của các chiến sĩ bộ đội, mầu áo xanh tình nguyện của các bạn đoàn viên, thanh niên. Chị Nguyễn Minh Nguyệt (phường Bồ Đề, Hà Nội) cho biết: “Khi được biết ý nghĩa của chương trình, tôi đã lên kế hoạch sớm để các thành viên trong gia đình tham gia. Tôi coi đây là dịp vừa có thể đóng góp vào hoạt động chung của đất nước, vừa kết nối các thành viên gia đình”.
Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh đã có 64.800 người trên địa bàn 168 xã, phường, đặc khu tham gia chương trình đi bộ. Tại khu vực trung tâm, từ sáng sớm khoảng 6.000 người thuộc 13 khối đại biểu đã tập trung tại Công viên 30/4, phường Sài Gòn sẵn sàng tham gia chương trình. Trên hành trình qua các tuyến đường Lê Duẩn, Công xã Paris, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Pasteur rồi trở về điểm xuất phát, dòng người tiến bước trong ánh nắng sớm. Sắc áo của các lực lượng, đoàn thể hòa cùng cờ đỏ sao vàng tạo nên không gian giàu sức sống, năng động giữa lòng thành phố mang tên Bác.
Hòa chung không khí rộn ràng trên cả nước, ngay từ sáng sớm, tại 124 xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân đã tham gia chương trình. Tại Quảng trường Tân Trào, xã Tân Trào, hơn 200 cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân địa phương cùng tham gia chương trình.
Là địa phương vừa chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra, cùng với việc tích cực triển khai công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai, chương trình năm nay tại tỉnh Lạng Sơn vẫn thu hút sự tham gia của khoảng 7.000 cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.
Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, việc tổ chức sự kiện Cùng Việt Nam tiến bước đặc biệt có ý nghĩa vào thời điểm này. Đây là dịp cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái vượt mọi khó khăn, lan tỏa lối sống tích cực, lành mạnh.
Cùng với hơn 31 nghìn người tại tỉnh Quảng Ninh tham gia sự kiện, từ vùng biển đảo tiền tiêu nơi Đông Bắc của Tổ quốc, những bước chân của quân và dân đặc khu Cô Tô đã hòa cùng hàng triệu bước chân trên khắp mọi miền đất nước, tạo nên một hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa. Chị Võ Thị Hằng, giáo viên Trường trung học cơ sở và Tiểu học Cô Tô cho biết chị rất vui và tự hào khi được cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Cô Tô hòa chung tinh thần “Cùng Việt Nam tiến bước” với hàng triệu người dân trên cả nước. Chị mong muốn sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp này đến các em học sinh, góp phần xây dựng thế hệ trẻ khỏe mạnh, có trách nhiệm với cộng đồng và quê hương.
Tại tỉnh Lâm Đồng, ngay từ sáng sớm, bà con đồng bào các dân tộc trong trang phục truyền thống đã có mặt tại các điểm văn hóa xã để tham gia sự kiện Cùng Việt Nam tiến bước. Cùng với điểm cầu chính tại trung tâm hành chính của tỉnh, toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu trong tỉnh đều tham gia chương trình với hơn 3.000 người ở quy mô cấp tỉnh và từ 200 người trở lên đối với cấp xã. Anh Điểu Tình, dân tộc M’Nông ở xã biên giới Quảng Trực chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi cùng gia đình tham gia “Cùng Việt Nam tiến bước”. Tôi thấy rất vui khi người dân các dân tộc cùng bước đi trong một chương trình lớn của cả nước”.
Hòa chung không khí cùng cả nước, sự kiện đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” được triển khai trên địa bàn tỉnh An Giang không chỉ lan tỏa thông điệp sống xanh mà còn là bước đệm quan trọng nâng cao hình ảnh địa phương, hướng tới Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Tại đặc khu Phú Quốc, nơi sẽ diễn ra các hoạt động quan trọng của APEC 2027, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công nhân đang xây dựng các hạng mục chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027 đã sôi nổi tham gia hoạt động đi bộ.
Dù thời tiết không thuận lợi, có mưa liên tục nhưng các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, người dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” bằng cách làm linh hoạt như chọn đoạn đường hợp lý, trang phục gọn nhẹ...
Kỷ lục Guinness thế giới cho tinh thần đoàn kết
Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” ghi nhận 1.774.268 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính. Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records) chính thức công bố “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” xác lập Kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu “Số lượng địa phương cùng phối hợp tổ chức đồng thời một hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường lớn nhất”. Kỷ lục được xác lập với sự tham gia đồng thời của 34 tỉnh, thành phố.
Bà Sohn Minyoung, Giám khảo chính thức của Guinness World Records, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới chúc mừng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” lập Kỷ lục Guinness thế giới; đồng thời nhấn mạnh “Yếu tố quyết định để có được sự thành công của những con số kỷ lục chính là tinh thần đoàn kết. Hàng triệu con người từ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, cùng nhịp bước dưới điều kiện thời tiết oi nóng nhưng không một ai rời hàng ngũ”.
Nhiều người dân tham gia sự kiện đã bày tỏ niềm vinh dự và tự hào được góp một phần công sức nhỏ bé giúp sự kiện thành công và đạt Kỷ lục Guinness thế giới. Anh Sùng Mí Pó, thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang vui mừng chia sẻ: “Là người dân ở nơi cực Bắc Tổ quốc, tôi rất tự hào được cùng mọi người tham gia chương trình tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú. Mỗi bước chân hôm nay giúp chúng tôi thêm tự hào và thêm yêu quê hương, đất nước và nhắc nhở mỗi người luôn có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.
Anh Nguyễn Quán Nhật, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho thế hệ trẻ thành phố khẳng định, tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác vinh dự và tự hào được góp một phần vào thành công của sự kiện và quyết tâm lan tỏa tinh thần đoàn kết, cùng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì một Việt Nam vững bền.