Sớm giải quyết những bức xúc của tiểu thương ở chợ Thái

NDO - Để chợ Thái ở thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) hoạt động ổn định, chủ đầu tư và cơ quan quản lý cần giải quyết hài hòa, dứt điểm bức xúc của tiểu thương.
0:00 / 0:00
0:00
Chợ Thái là trung tâm buôn lớn ở thành phố Thái Nguyên.
Chợ Thái là trung tâm buôn lớn ở thành phố Thái Nguyên.

Là một trong số ít chợ lớn nhất tỉnh, nằm ở vị trí đẹp, chợ Thái ở thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) từng là niềm tự hào của tiểu thương kinh doanh tại đây.

Tuy nhiên, chợ không được thường xuyên nâng cấp, quản lý không như phương án đưa ra, làm tiểu thương bức xúc vì quyền lợi bị ảnh hưởng. Để chợ Thái hoạt động ổn định, chủ đầu tư và cơ quan quản lý cần giải quyết hài hòa, dứt điểm bức xúc của tiểu thương.

Công ty cổ phần Trung Tín đầu tư nâng cấp chợ Thái, thành lập Ban Quản lý chợ và đưa vào sử dụng từ năm 2009. Để thu hút các tiểu thương vào chợ Thái thuê ki-ốt, mặt bằng và bảo đảm an toàn cho chợ, từ ban đầu chủ đầu tư quy định, mỗi tầng chỉ kinh doanh những chủng loại hàng hóa nhất định, tiểu thương đồng ý với phương án mà chủ đầu tư đưa ra thì thuê mặt bằng và ký hợp đồng thuê mặt bằng. Đồng thời, chủ đầu tư bố trí sân đỗ xe tại trước cửa chợ để người dân vào chợ.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, nhiều hộ kinh doanh tại chợ không bán đúng chủng loại mặt hàng như quy định của Ban Quản lý, như nhiều chỗ tầng một bán cả quần áo; thang máy lên tầng hai bị hỏng, một số cá nhân bán hàng tại sân đỗ xe. Những điều đó làm tầng hai ít khách, các tiểu thương bức xúc vì kinh doanh khó khăn, doanh thu giảm hẳn.

Tiểu thương tại tầng hai chợ Thái kiến nghị, nhưng Ban Quản lý chợ chưa giải quyết dứt điểm. Bức xúc với thực trạng này, thời gian gần đây nhiều tiểu thương tại tầng hai chợ Thái đưa hàng hóa xuống sảnh của chợ để bán, căng băng-rôn, gửi đơn thư đến một số cơ quan đề nghị Ban Quản lý chợ giải quyết dứt điểm những đề nghị của mình.

Đại diện tiểu thương kinh doanh tại tầng hai chia sẻ: "Những năm qua, hơn 60 hộ kinh doanh ở tầng hai chấp hành các quy định của chợ. Nhưng trái lại, nhiều hộ ở tầng một, theo cam kết thì chỉ kinh doanh các mặt hàng tạp hóa, nhưng lại bán cả quần áo. Mặt khác, thang máy lên tầng hai hư hỏng nhiều tháng không được sửa chữa, sân chợ làm bãi đỗ xe thì lại bán hàng, làm chúng tôi trên tầng hai không có khách, doanh thu giảm, đời sống khó khăn".

Đại diện Ban Quản lý chợ Thái thừa nhận, những bức xúc, kiến nghị của tiểu thương tại tầng hai là có cơ sở. Giải quyết kiến nghị của tiểu thương, thời gian gần đây Ban Quản lý chợ đã họp với chính quyền phường Trưng Vương giải tỏa bán hàng tại sân chợ để bố trí chỗ đỗ xe; hứa sẽ sửa chữa thang máy lên tầng hai thời gian tới.

Tuy nhiên, vấn đề nhiều hộ ở tầng một kinh doanh không đúng ngành hàng so với cam kết với Ban Quản lý chợ thì chưa giải quyết được. Chủ đầu tư hứa phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm lợi ích hài hòa cho các tiểu thương đang kinh doanh tại đây.

Mới đây, Sở Công thương Thái Nguyên đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý chợ Thái, đại diện chính quyền địa phương và tiểu thương đang kinh doanh tại tầng hai.

Đại diện các tiểu thương cho rằng, những bất cập tại chợ Thái thời gian vừa qua tiểu thương đã kiến nghị nhiều lần, nhưng không được giải quyết triệt để, làm cho lượng khách hàng đến mua sắm tại chợ giảm, ảnh hưởng đến kinh doanh.

Sớm giải quyết những bức xúc của tiểu thương ở chợ Thái ảnh 1

Tiểu thương ở tầng hai chợ Thái đưa hàng hóa xuống sân để bán nhằm phản đối những bất cập thời gian qua.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công thương Thái Nguyên cho rằng, những kiến nghị của tiểu thương là chính đáng, cần được quan tâm, giải quyết dứt điểm. Ban Quản lý chợ Thái cam kết giải tỏa sảnh chợ để khách có bãi đỗ xe, sửa thang máy trước 30/7 tới và sẽ tăng cường kiểm tra, phát hiện đối với các hộ kinh doanh hàng hóa tại tầng một để có giải pháp.

Bởi chợ Thái, môi trường kinh doanh, buôn bán, cuộc sống của hàng trăm hộ tiểu thương, cần an ninh, an toàn, ổn định, có văn hóa, nên chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và Ban Quản lý chợ Thái cần giải quyết dứt điểm, hài hòa lợi ích của các tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại đây.