Đông đảo người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe (Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh không tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép lái xe

Liên quan đến thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe để chuyển giao thẩm quyền thực hiện từ ngành Giao thông về ngành Công an, ông Ngô Đình Quang, Trưởng phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe (Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh) xác nhận: Công tác này vẫn diễn ra bình thường, không có chuyện tạm dừng cho đến khi các cơ quan chức năng có thông báo mới.
Nhiều tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc giao thông.

TP Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Nghị định 168

Ngày 13/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Công an và Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố và công tác phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ tại các khu vực trọng điểm.
Nhân viên lắp đặt biển rẽ phải tại các giao lộ chiều 10/1, nhằm hướng dẫn người tham gia giao thông được phép rẽ phải khi chờ đèn đỏ.

Thành phố Hồ Chí Minh lắp đặt biển rẽ phải tại 50 giao lộ đông đúc

Nhằm khắc phục tình trạng ùn ứ tại các ngã tư, giao lộ do người tham gia giao thông hạn chế rẽ phải khi dừng chờ đèn đỏ, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai lắp biển thông tin được phép rẽ phải khi chờ đèn đỏ tại 50 giao lộ có lưu lượng xe đông đúc trên địa bàn thành phố.
Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng AI để cải thiện hoạt động giao thông trên các tuyến đường trục như: Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Phạm Văn Đồng… qua đó giúp giảm thiểu sự trì trệ, tình trạng đông xe, ùn tắc.

TP Hồ Chí Minh ứng dụng AI để tối ưu hóa lộ trình giao thông công cộng

Sáng 25/12, thông tin Hội nghị đánh giá công tác năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị cho biết, Trung tâm đang từng bước ứng dụng AI trong công tác quản lý, điều hành giao thông đô thị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trong năm 2025. 
Hội nghị tham vấn Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án hạ tầng giao thông đường bộ, tổ chức chiều 14/11 (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Nên tách riêng giải phóng mặt bằng khi đầu tư dự án BOT giao thông trên đường hiện hữu

Chiều 14/11, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tham vấn Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án hạ tầng giao thông đường bộ hiện hữu áp dụng Hợp đồng Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (BOT) theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội đối với 5 dự án BOT trên đường hiện hữu.
Thanh tra giao thông kiểm tra xe container tại đường Võ Chí Công, thành phố Thủ Đức, thời điểm chưa thực hiện thí điểm phạt nguội.

Thành phố Hồ Chí Minh cho phép phạt nguội xe quá tải đến cuối tháng 12

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo cho phép gia hạn thời gian triển khai xử phạt theo Quy trình thí điểm xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vận tải hàng hóa bằng xe ô-tô thông qua việc sử dụng thiết bị cân tải trọng tự động (gọi là phạt nguội xe quá tải) tại Trạm kiểm tra tải trọng xe số 3, khu vực cầu Ông Lớn (hướng lưu thông từ huyện Bình Chánh đi quận 7) và Trạm kiểm tra tải trọng xe số 6, số 7 tại khu vực Trạm thu phí An Sương-An Lạc.
Xe container vận chuyển hàng hóa vào cảng Hiệp Phước. (Ảnh: THẾ ANH)

Giảm 92% trường hợp vi phạm, kiến nghị gia hạn thí điểm phạt nguội xe quá tải

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, sau 1 năm triển khai thí điểm sử dụng thiết bị cân tải trọng tự động để xử phạt hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vận tải hàng hóa bằng xe ô-tô khi xe, người lái xe, chủ xe không còn ở hiện trường nơi phát hiện vi phạm trên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh (gọi là phạt nguội xe quá tải) đã phát huy hiệu quả cao trong việc nâng cao ý thức của chủ xe, lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón 125.000 hành khách vào những ngày cao điểm lễ.

Dịp nghỉ lễ từ 26/4 và 1/5: Tân Sơn Nhất có 740 chuyến bay ngày cao điểm

Với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón bình quân 120.000 hành khách mỗi ngày. Trong đó, hai ngày cao điểm nhất sẽ rơi vào ngày hôm nay (26/4) và 1/5, dự kiến có khoảng 125.000 hành khách với 740 chuyến bay cất hạ cánh mỗi ngày.
Một tuyến xe buýt có trợ giá đón khách tại trạm Hàm Nghi, quận 1.

Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu khai thác 23 tuyến xe buýt có trợ giá qua đấu thầu

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ 1/4 Trung tâm bắt đầu khai thác 16 tuyến xe buýt có trợ giá đã trúng thầu và từ 1/5 khai thác 7 tuyến còn lại, tổng cộng là 23 tuyến nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách bằng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.
Nhà xe Thành Bưởi hoạt động tại quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hãng xe Thành Bưởi được cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô cho Công ty TNHH Thành Bưởi (địa chỉ: 266-268 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh). Các loại hình được hoạt động trong giấy phép gồm: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô-tô, container.
Thủ tướng Chính phủ dự Lễ phát lệnh khởi công dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2023.

10 sự kiện nổi bật về giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Trong năm 2023 với sự chủ động, tích cực, vận dụng hiệu quả các Nghị quyết, quy định của Trung ương, ngành giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm, lập đề án, mô hình hay nhằm hoàn thiện quy hoạch giao thông mang tầm quốc gia, gắn kết vùng mang tính chiến lược bền vững; tạo bộ mặt giao thông đô thị hoàn chỉnh, hiện đại và đồng bộ.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4 dạng cầu xoay cầu mở.

Cầu Thủ Thiêm 4 có tĩnh không 45m, thiết kế dạng cầu nâng

Ngày 4/12, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết quả nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT). Theo phương án đề xuất mới, cầu Thủ Thiêm 4 có thiết kế tĩnh không thông thuyền như sau: Khi hoạt động bình thường có tĩnh không 15m; khi có tàu lớn đi qua tĩnh không 45m.
Lực lượng Thanh tra giao thông kiểm tra một điểm “xe dù”có xe khách hoạt động trên Quốc lộ 1A.

Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi giấy phép không thời hạn 21 đơn vị kinh doanh vận tải

Lý do thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô-tô đối với 21 đơn vị này là các nhà xe không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 6 tháng liên tục (quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 19 Nghị định 10/2020).