Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu khai thác 23 tuyến xe buýt có trợ giá qua đấu thầu

NDO - Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ 1/4 Trung tâm bắt đầu khai thác 16 tuyến xe buýt có trợ giá đã trúng thầu và từ 1/5 khai thác 7 tuyến còn lại, tổng cộng là 23 tuyến nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách bằng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Một tuyến xe buýt có trợ giá đón khách tại trạm Hàm Nghi, quận 1.
Một tuyến xe buýt có trợ giá đón khách tại trạm Hàm Nghi, quận 1.

Các tuyến xe buýt nêu trên nằm trong số 91 tuyến xe buýt có trợ giá của Thành phố Hồ Chí Minh, được thay thế toàn bộ đoàn phương tiện cũ bằng các phương tiện đời mới, đầy đủ trang thiết bị trên xe như: máy lạnh, giám sát hành trình, camera an ninh, hệ thống máy bán vé,... Cụ thể trên 16 tuyến xe buýt hoạt động từ ngày 1/4, được đầu tư 239 phương tiện mới trong đó có 195 phương tiện sử dụng diesel và 44 phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch khí CNG.

Trong số 16 tuyến hoạt động từ 1/4, Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn khai thác 5 tuyến xe buýt có số hiệu tuyến 6, 10, 50, 52, 91 và Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang- FUTABUSLINES khai thác 11 tuyến xe buýt có số hiệu tuyến 29, 57, 99, 141, 68, 102, 16, 41, 61, 73 và 151.

Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu khai thác 23 tuyến xe buýt có trợ giá qua đấu thầu ảnh 1

Nhà chờ xe buýt mới đầu tư lắp đặt trên đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè.

Tùy vào cự ly, giá vé xe buýt có trợ giá được thành phố ban hành thấp nhất là 5.000 đồng, cao nhất là 7.000 đồng/vé.

Trước đó, từ tháng 8/2023, theo quy định Luật đấu thầu, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đấu thầu nhiều tuyến xe buýt có trợ giá đã hết thời gian khấu hao nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong năm 2023, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố đã sửa chữa, bổ sung 307 trụ dừng và 159 nhà chờ xe buýt để làm mới bộ mặt cơ sở hạ tầng xe buýt thành phố, qua đó giúp hành khách tiếp cận hệ thống và phương tiện xe buýt thuận lợi, dễ dàng hơn.

Tháng 12/2023, dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối các tuyến buýt với nhà ga Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên” đã chính thức được khởi công. Dự án được Sở Giao thông vận tải Thành phố phê duyệt với tổng mức đầu tư 92,3 tỷ đồng. Dự án này, khi hoàn thành sẽ đồng bộ với dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, kết nối các nhà ga của tuyến đường sắt này với các phương thức vận tải khác, tạo thành một hệ thống giao thông công cộng hợp nhất đa phương thức. Đồng thời, dự án sẽ triển khai xây dựng mới nhiều hạng mục công trình như các bãi đậu xe cá nhân, đường bộ hành, các điểm dừng cho các tuyến xe buýt gom tại các vị trí lân cận các nhà ga của tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên.