Seoul là điểm đến được du khách Việt Nam yêu thích bởi sự sôi động, hiện đại với nhiều xu hướng thời trang cập nhật. (Ảnh: Getty Image)

5 xu hướng không nên bỏ qua khi du lịch Seoul (Hàn Quốc)

Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) là điểm đến quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều thứ 2 để du lịch vào mùa hè này. Dự định ghé thăm Seoul để khám phá văn hóa, và đắm mình vào thành phố khai sinh ra K-pop, du khách không nên bỏ qua 5 xu hướng thịnh hành đang rất phổ biến và được người dân bản địa yêu thích.
Robot nhạc trưởng tại Hàn Quốc

Robot nhạc trưởng tại Hàn Quốc

Vai trò của robot trong đời sống con người ngày một tăng lên, song robot làm “nhạc trưởng” chỉ huy dàn nhạc trong đêm diễn tại Seoul, Hàn Quốc đã chứng minh con người và máy móc có thể cùng nhau tạo ra nghệ thuật, một minh chứng về mối liên hệ giữa con người và công nghệ.
Vụ giẫm đạp kinh hoàng ở quận Itaewon của thủ đô Seoul tối 29/10 đã khiến 225 người thương vong tính đến thời điểm sáng 30/10. Ảnh: Yonhap

Ít nhất 149 người thiệt mạng, 76 người bị thương trong vụ giẫm đạp ở Seoul

Thông tin cập nhật từ nhà chức trách Hàn Quốc sáng 30/10 cho biết, đã có ít nhất 149 người thiệt mạng và 76 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp ở quận Itaewon tại thủ đô Seoul tối 29/10, khi hàng chục nghìn người chen chúc trên những con phố chật hẹp tham gia lễ hội Halloween tại khu vực này.
Trong dịp cao điểm, hành khách nên làm thủ tục trước chuyến bay qua website, ứng dụng di động của các hãng.

VNA nối lại bốn đường bay quốc tế

Ngày 31-3, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, từ ngày 1-4 đến 30-6, VNA sẽ mở rộng kế hoạch khai thác thường lệ bốn đường bay quốc tế gồm Hà Nội - Narita (Tokyo, Nhật Bản), Hà Nội - Incheon (Seoul, Hàn Quốc), Hà Nội và TP Hồ Chí Minh - Sydney (Australia) nhằm khôi phục dần mạng đường bay quốc tế một cách an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và góp phần tái phát triển nền kinh tế, du lịch.

Người dân tại Seoul phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc ưu tiên chống dịch và phục hồi kinh tế

Hôm nay đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc Covid-19 được ghi nhận theo ngày tại Hàn Quốc ở mức dưới 300 ca. Tuy nhiên, giới chức y tế Hàn Quốc vẫn cảnh báo nước này đang bên bờ vực một đại dịch lan rộng toàn quốc do các ca lây nhiễm liên quan đến một nhà thờ tiếp tục xuất hiện và số ca bệnh không rõ quá trình lây nhiễm đang gia tăng.