Ít nhất 149 người thiệt mạng, 76 người bị thương trong vụ giẫm đạp ở Seoul

NDO - Thông tin cập nhật từ nhà chức trách Hàn Quốc sáng 30/10 cho biết, đã có ít nhất 149 người thiệt mạng và 76 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp ở quận Itaewon tại thủ đô Seoul tối 29/10, khi hàng chục nghìn người chen chúc trên những con phố chật hẹp tham gia lễ hội Halloween tại khu vực này.
0:00 / 0:00
0:00
Vụ giẫm đạp kinh hoàng ở quận Itaewon của thủ đô Seoul tối 29/10 đã khiến 225 người thương vong tính đến thời điểm sáng 30/10. Ảnh: Yonhap
Vụ giẫm đạp kinh hoàng ở quận Itaewon của thủ đô Seoul tối 29/10 đã khiến 225 người thương vong tính đến thời điểm sáng 30/10. Ảnh: Yonhap

Vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra vào tối thứ bảy tại 1 con hẻm nhỏ trên đoạn dốc gần khách sạn Hamilton ở khu giải trí về đêm sầm uất của thủ đô Seoul.

Tổng cộng 149 người, bao gồm 2 người nước ngoài, đã được xác nhận tử vong tính đến sáng sớm chủ nhật, cùng 76 người khác bị thương, trong đó 19 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan cứu hỏa Seoul cho biết, số người chết có thể còn tăng thêm. Hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi 20.

Truyền thông địa phương cho biết khoảng 100 nghìn người đã đổ xô đến các đường phố ở Itaewon để tham gia lễ hội Halloween. Đây là lễ hội lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây ở Hàn Quốc sau khi các hạn chế nhằm phòng chống, dịch Covid-19 được nới lỏng.

Từ khoảng 22 giờ 15 phút đêm 29/10 (giờ địa phương), cơ quan chức năng nhận đã được hàng chục tin báo của người dân khu vực Itaewon về việc có nhiều ca khó thở.

Lực lượng cứu hộ được cử đến hiện trường đã phải tiến hành hồi sức tim phổi cho hàng chục người ngay trên đường phố tại hiện trường. Tổng cộng 848 nhân viên cứu hộ đã được huy động đến khu vực này.

Ít nhất 149 người thiệt mạng, 76 người bị thương trong vụ giẫm đạp ở Seoul ảnh 1

Nhân viên y tế hỗ trợ nạn nhân tại hiện trường vụ giẫm đạp trong lễ Halloween ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10/2022. Ảnh: Yonhap

Chính quyền thành phố Seoul cho biết, tính đến đầu giờ sáng chủ nhật, đã xác nhận được khoảng 270 người có liên quan đến vụ giẫm đạp.

Cảnh sát Hàn Quốc đang nỗ lực để xác minh danh tính của các nạn nhân và liên lạc với người nhà của họ.

Bên cạnh đó, phía cảnh sát dự kiến sẽ sớm mở 1 cuộc điều tra về việc liệu các quán bar và câu lạc bộ trong khu vực Itaewon có tuân thủ các quy định an toàn hay không.

Ngay sau khi xảy ra vụ giẫm đạp, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chủ trì 2 cuộc họp khẩn cấp liên tiếp, trong đó ông yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành sơ cứu và điều trị những người bị thương, cũng như điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ giẫm đạp.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Deok Soo cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan nỗ lực tối đa để giảm thiểu thiệt hại.

Trong khi đó, ngay sau khi biết tin, Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon đã kết thúc sớm chuyến công tác tại châu Âu và nhanh chóng trở về nước.