Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe. (Ảnh HỒNG QUANG)

Sáng tạo, đổi mới, số hóa phục vụ nhân dân

Ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, với tinh thần phục vụ nhân dân là ưu tiên hàng đầu, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện nhiệm vụ khoa học, hiệu quả, liên tục. Nhiều đơn vị sẵn sàng làm việc thêm giờ, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị không để ngắt quãng, gián đoạn.
Cảnh sát giao thông làm việc với người vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Người vi phạm giao thông chưa nộp phạt sẽ không được sát hạch cấp giấy phép lái xe

Cảnh sát giao thông chưa sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy phép lái xe của chủ phương tiện qua ứng dụng VNeID.

Ưu tiên cấp, đổi giấy phép lái xe trên môi trường điện tử

Ngành Công an đang gấp rút hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, tập huấn cho lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ sát hạch viên và nâng cấp, bổ sung hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm,… bảo đảm phục vụ nhân dân thuận lợi nhất.
Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức tập huấn cấp thẻ sát hạch viên, bảo đảm đủ số lượng, phục vụ nhân dân ngay sau khi tiếp nhận.

Bảo đảm 4 nguyên tắc khi tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Đảng ủy Công an Trung ương vừa chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an bảo đảm 4 nguyên tắc khi đề xuất phương án tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Trong đó, quá trình bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.
Quang cảnh khai mạc lớp tập huấn.

Đồng Nai tập huấn sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho cảnh sát giao thông

Sáng 20/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Việc tập huấn nhằm chuẩn bị thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Sở Giao thông vận tải về Công an tỉnh.
Đông đảo người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe (Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh không tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép lái xe

Liên quan đến thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe để chuyển giao thẩm quyền thực hiện từ ngành Giao thông về ngành Công an, ông Ngô Đình Quang, Trưởng phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe (Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh) xác nhận: Công tác này vẫn diễn ra bình thường, không có chuyện tạm dừng cho đến khi các cơ quan chức năng có thông báo mới.
Xe gắn máy hiện là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Việt Nam. (Ảnh SƠN TÙNG)

Bảo vệ an toàn cho người sử dụng phương tiện xe gắn máy

Xe gắn máy hiện vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Việt Nam, với khoảng 77 triệu chiếc được đăng ký (tính đến hết năm 2024). Chính vì sự phổ biến và xu hướng sử dụng xe gắn máy, cùng những đặc thù về giao thông vận tải tại Việt Nam, việc triển khai các giải pháp nâng cao an toàn cho người sử dụng phương tiện xe gắn máy là vấn đề có ý nghĩa rất lớn với hàng triệu người dân và chắc chắn sẽ góp phần nâng cao an toàn giao thông tại Việt Nam.
Cần cập nhật phần mềm sát thực tế trong phần thi mô phỏng lái xe ô-tô

Cần cập nhật phần mềm sát thực tế trong phần thi mô phỏng lái xe ô-tô

Thực hiện Thông tư 04/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, từ tháng 6/2022, môn thi mô phỏng lái xe ô-tô được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với các hạng bằng.
Bộ Công an đề xuất quy định mới về điểm, trừ điểm giấy phép lái xe trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. (Ảnh TUẤN TRUNG)

Cần rõ ràng, công bằng khi trừ điểm giấy phép lái xe

Bộ Công an đang lấy ý kiến của các cơ quan, hiệp hội liên quan về một số nội dung mới trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã trình Quốc hội. Theo Bộ Công an, dự thảo Luật trình Quốc hội không quy định điểm và trừ điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên, qua góp ý của một số đại biểu, cơ quan soạn thảo đã phân tích, đánh giá và nhận thấy việc bổ sung quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe vào dự thảo Luật là cần thiết. Hiện đề xuất này nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân.
Hằng năm Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thái Nguyên tuyển học sinh đào tạo trình độ cao đẳng nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật.

Đại học Thái Nguyên chấn chỉnh việc cấp văn bằng, chứng chỉ

Khi xảy ra vụ việc Giám đốc Trung tâm Thực hành-Thực nghiệm của Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật (thuộc Đại học Thái Nguyên) bị cơ quan cảnh sát điều tra xử lý vì liên quan đến làm giả tài liệu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên yêu cầu trường này báo cáo vụ việc, đồng thời chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng trực thuộc thực hiện nghiêm việc cấp văn bằng, chứng chỉ.
Học viên Trường trung cấp Nghề Thái Nguyên thi thực hành tốt nghiệp.

Ách tắc trong sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Thời gian vừa qua, hàng nghìn người trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã học xong các khóa đào tạo lái xe ô-tô, mô-tô nhưng chưa được sát hạch; giấy phép lái xe ô-tô hết hạn nhưng chưa được cấp mới nên gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Nguyên nhân chủ yếu là do, bốn tháng đầu năm 2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên không tổ chức bất cứ kỳ thi sát hạch lái xe nào.
Kỳ thi sát hạch theo chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin châu Á năm 2023.

“Thước đo” nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Hiện nay, chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin được công nhận tương đương với các nước tiên tiến đã được triển khai tại Việt Nam. Việc đào tạo và sát hạch theo các chuẩn sẽ đáp ứng yêu cầu của xã hội trong công cuộc chuyển đổi số và là một trong những hoạt động quan trọng trong tiến trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam cho hội nhập quốc tế.