Sao Mai- Điểm hẹn 2006: “Bắt mạch” thị trường ca nhạc

Từ “hiện tượng” Hà Anh Tuấn…

Không tính kết quả bình chọn của giai đoạn I, sau hai liveshow của giai đoạn II, Hà Anh Tuấn đã “nhường ngôi” đầu bảng bình chọn cho Hoàng Hải. Tuy không bứt phá trong đêm diễn thứ hai, và vẫn nhận nhiều ý kiến nghiêm khắc từ phía Hội đồng nghệ thuật, nhưng Tuấn vẫn có sức hút riêng.

Trước hết, bởi Tuấn trông đẹp trai hào hoa và đầy nam tính với phục trang cũng như lời nói, cử chỉ đều toát lên sự giản dị. Trong khi các nam ca sĩ “thị trường” hiện nay phần nhiều là “ẻo lả”, màu mè thì Tuấn có lẽ là một hình ảnh mới thu hút những cô gái mới lớn - lực lượng bầu chọn chính. Tuấn còn là người thông minh, khôn ngoan và bản lĩnh. Trên sân khấu và hàng chục bài phỏng vấn trên báo chí, Tuấn luôn bộc lộ là một người được học hành tử tế, lịch thiệp trong giao tiếp, vừa khôn ngoan kín cạnh khi đối thoại nhưng cũng thẳng thắn chân tình bộc lộ mình chứ không hề giấu giếm.

Nhìn từ khía cạnh thị trường ca nhạc, hay đúng hơn là thực trạng của đời sống nhạc trẻ hôm nay, thì sự “ra đời” của cái tên Hà Anh Tuấn hội tụ tương đối đầy đủ các yếu tố của một “sao” ca nhạc trên thị trường hiện nay.

Đến “bắt mạch” thị trường ca nhạc

Hà Anh Tuấn cùng với ba gương mặt khác được khán giả bình chọn để lọt tiếp vào vòng 2: Hoàng Hải, Phương Linh, Minh Thư cho thấy những đặc điểm của một “sao ca nhạc” trong khu vực âm nhạc giải trí (đang chiếm đa số “thị phần” trên thị trường âm nhạc hiện nay). Ở đó, phần nhìn lấn lướt phần nghe. Ở đó, đại bộ phận khán giả là thế hệ “8X”, “9X”, trong đó phần nhiều là nữ sinh. Ở đó, rất nhiều những “mỹ nam” với khuôn mặt nhẹ nhàng kiểu “baby” như Lam Trường, Đan Trường, Quang Vinh, Cao Thái Sơn… Cũng ở đó, tình ca lên ngôi, càng “sến”, càng chia tay ướt át càng nhận được nhiều sự sẻ chia và… số phiếu bình chọn.

Những ca sĩ này của SM-ĐH cũng đã nhanh chóng hình thành được những nhóm “fan” của mình. Và cũng chẳng có gì khó hiểu khi trên mạng, các “fan” đang cãi nhau chí choé để ủng hộ cho ca sĩ của mình, tẩy chay ca sĩ khác… Cuộc thi, trong đó việc bầu chọn đem lại giải thưởng và danh giá cho ca sĩ, đã phần nào bị chi phối áp đảo bởi những nhóm bạn trẻ gọi là “fan”, nhiều khi chỉ ủng hộ ca sĩ theo phong trào!

Trong khi đó, ba ca sĩ được HĐNT đánh giá cao là Ngọc Anh, Anh Khoa và Mai Trang, rõ ràng, về giọng hát và cả về xử lý ca khúc, họ “ăn đứt” các ca sĩ ở khu vực khán giả bầu chọn. Vậy nhưng sức hút sân khấu của họ vẫn yếu hơn, một phần bởi ca khúc họ chọn không dễ “lọt tai” khán giả tuổi “teen”- đối tượng đông đảo đang tham gia bầu chọn SM-ĐH.

Sao Mai-Điểm hẹn sắp về tới đích. Sau liveshow vào tối thứ bảy tới, Hội đồng Nghệ thuật sẽ hội ý để tham mưu cho BTC chọn ra một ca sĩ, cùng với 2 ca sĩ do tổng kết quả bình chọn của khán giả trong ba tuần của giai đoạn II, sẽ là những người “thắng cuộc”.

Ba ca sĩ này sẽ tham dự bình chọn và trình diễn trong đêm cuối cùng của chương trình để nhận các phần thưởng Ca sĩ được HĐNT chọn, Ca sĩ được khán giả bình chọn và Ca sĩ triển vọng của SM-ĐH.

Nhìn rộng ra SM-ĐH từ khi khởi động vòng loại ở các khu vực, cho thấy sức hút của “sân chơi” này đối với những bạn trẻ khát vọng đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp.

Có thể bạn quan tâm