Hôm nay, anh Hoàng Đình Dong, dân tộc Thái ở bản Nậm Cườm, xã Nậm Búng chuẩn bị lấy chiếc máy cày mi-ni ra cày ruộng. Vì mới mua, anh Dong chưa sử dụng thành thạo các tính năng của máy cho nên chủ nhân sáng tạo ra chiếc máy cày đã trực tiếp hướng dẫn vợ chồng anh. Nhờ cách vận hành đơn giản, nên không mất nhiều thời gian, anh Dong đã tự tin điều khiển con “trâu sắt”. Việc sử dụng máy cày trên ruộng bậc thang được nhiều bà con dân tộc Thái, Mông ở trong vùng thấy tiện ích vì dễ sử dụng và di chuyển gọn nhẹ trên nhiều địa hình và hiệu suất gấp nhiều lần sức trâu.
Dù chỉ học hết lớp 7, nhưng vốn sẵn niềm đam mê nghề cơ khí, sẵn có tay nghề và xưởng sửa chữa xe máy; nhất là chứng kiến người nông dân sử dụng các máy cày, bừa chạy bằng động cơ đi-ê-den, máy có khối lượng lớn; khó khăn trong việc di chuyển ở địa hình đồi núi cao, động cơ sửa chữa phức tạp, ít có phụ tùng thay thế, đã thôi thúc anh Tới nảy ra ý tưởng dùng động cơ xe máy làm máy nông cụ. Năm 2012, anh bắt tay vào làm, từ những sản phẩm thô ban đầu, dần dần cải tiến từng bộ phận, chi tiết máy, khi cày bừa phù hợp từng chất đất; ổn định khi chống lầy thụt, băm đất nhỏ theo ý muốn.
Từ phiên bản đầu tiên đến nay, anh Tới đã cải tiến rất nhiều cho chiếc máy cày để khi áp dụng thực tế trên đồng đất ruộng bậc thang được thuận tiện. Từ cải tiến việc sử dụng các số máy phù hợp cho việc cày, di chuyển lên dốc hay dành cho bừa đất, hệ thống đề nổ thay vì đạp chân; rồi cùng nông dân đưa ra ruộng chạy thử, nên sản phẩm ngày càng hoàn thiện dễ sử dụng, dễ sửa chữa thay thế và phù hợp túi tiền của người nông dân miền núi.
Tổng thư ký liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái Phan Huy Cường cho biết: Chiếc máy cày, bừa liên hợp của anh Bùi Sỹ Tới được cấp bằng sáng tạo độc quyền và có ứng dụng thực tế ở khu vực nông thôn miền núi, được đồng bào các dân tộc thiểu số sử dụng thuận tiện. Hiện tại, anh Tới đã mở một xưởng chuyên sản xuất máy cày mi-ni, sử dụng sáu lao động làm việc liên tục, trung bình mỗi tháng, xưởng cơ khí này sản xuất và tiêu thụ khoảng 20 sản phẩm, bán cho nông dân ở nhiều tỉnh trong cả nước. Tuy nhiên, để sản phẩm có tính ưu việt này đến được với nhiều nông dân ở vùng cao rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước về đầu ra cho sản phẩm.