Trước việc Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 2/6 đề xuất áp thuế bổ sung 10% hoặc 12,5% đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, trên cơ sở kết luận rằng các nền kinh tế này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và qua đó làm cản trở thương mại Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông tin thời gian qua, Việt Nam đã tham gia phê chuẩn các công ước, điều ước quốc tế liên quan nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động và Việt Nam đã tham gia cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết cho phía Hoa Kỳ trong quá trình điều tra.
Tin liên quan
[Video] Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam diễn ra từ 15-17/6
[Video] Khởi tố 56 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ, siết trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công
[Video] Việt Nam - Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh biển
[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ
Chống lao động cưỡng bức tại Việt Nam Phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam Chính sách thương mại Mỹ-Việt Tuân thủ công ước quốc tế về quyền lao động Ảnh hưởng của thuế nhập khẩu Mỹ