Theo Ban Tổ chức, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước và khoảng 150 đại biểu khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và đại biểu tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.
Đại hội mang chủ đề: “Phát huy bản chất ‘Bộ đội Cụ Hồ’, truyền thống ‘Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới’; xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Chủ trì họp báo, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII là sự kiện chính trị-xã hội đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới.
Theo Trung tướng Khuất Việt Dũng, Đại hội sẽ tập trung thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều mục tiêu quan trọng. Trong đó, phấn đấu phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện vào Hội; hằng năm có trên 90% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; xóa hết hộ cựu chiến binh nghèo theo tiêu chí mới của Chính phủ; từ 70-75% hội viên trong độ tuổi lao động được tư vấn, hỗ trợ việc làm; đồng thời hoàn thành số hóa 100% dữ liệu về tổ chức và hội viên trên môi trường số.
Đại hội cũng xác định hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới gồm xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”.
Tại họp báo, Ban tổ chức cho biết, nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức chính trị-xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Toàn Hội có 129.771 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp; hơn 50.500 cán bộ, hội viên trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp Hội đã xóa 16.223 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên; xây dựng và trao tặng 12.430 căn nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” với tổng kinh phí 944,4 tỷ đồng. Hội viên cựu chiến binh hiện đang quản lý, điều hành hơn 8.200 doanh nghiệp, hơn 2.000 hợp tác xã và trên 190.000 trang trại, gia trại, tạo việc làm cho hơn 781.500 lao động.
Trong công tác đền ơn đáp nghĩa, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức hơn 7.500 cuộc vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, tham gia tìm kiếm, quy tập được 20.725 hài cốt liệt sĩ; phối hợp giám định ADN xác định danh tính 6.337 trường hợp.
Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò của Hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến và tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào cựu chiến binh.
Cùng với đó, tăng cường ứng dụng các loại hình báo chí đa phương tiện, nền tảng số và mạng xã hội để lan tỏa thông tin về Đại hội tới đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Ban Tổ chức cũng đề nghị các cơ quan báo chí chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường thông tin chính xác, kịp thời, góp phần đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cần được triển khai rộng khắp, góp phần lan tỏa những kết quả nổi bật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII vào cuộc sống.