Nghiên cứu, vận dụng chính xác các quy định, quyết định mới của Đảng trong thực tiễn công tác

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2026 về các quy định, quyết định mới của Trung ương, bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các đảng ủy trực thuộc.

Hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2026 về các quy định, quyết định mới của Trung ương. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2026 về các quy định, quyết định mới của Trung ương. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí thường trực, lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo, ủy viên ban thường vụ phụ trách công tác kiểm tra, tuyên giáo, dân vận các tổ chức, cán bộ cơ quan chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, với hơn 2.600 đồng chí tham gia trực tuyến tại các điểm cầu.

Hội nghị nhằm giúp các cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy trực thuộc Đảng các cơ quan Đảng Trung ương nắm vững và thực hiện đúng những nội dung của các quy định, quyết định mới của Trung ương và cụ thể hóa thành quy chế, hướng dẫn phù hợp thực tiễn. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, bảo đảm việc triển khai quy định, quyết định đồng bộ, hiệu quả trong toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

ndo_br_vu-to-chuc-dieu-le.jpg
Đồng chí Trần Anh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương trình bày các chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương trình bày nội dung cơ bản, những điểm mới, trọng tâm của Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và các hướng dẫn liên quan.

Theo đồng chí Trần Anh Trường, Quy định số 20-QĐ/TW được xây dựng trên cơ sở bám sát Điều lệ Đảng, kế thừa các nội dung còn phù hợp của quy định trước đây; đồng thời sửa đổi, bổ sung những vấn đề đã được thực tiễn kiểm nghiệm, được nhiều cấp ủy, tổ chức đảng kiến nghị và cập nhật những nội dung mới trong quá trình tổ chức thực hiện.

ndo_br_dong-chi-thanh.jpg
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày chuyên đề về công tác kiểm tra của Đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quy định số 20-QĐ/TW gồm 33 mục, trong đó, giữ 12 mục như Quy định số 294-QĐ/TW; bổ sung, sửa đổi một số nội dung: Về trình độ học vấn của người vào Đảng; thời hạn tổ chức lễ kết nạp và công nhận đảng viên chính thức; xử lý các trường hợp kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định; phát thẻ và quản lý, sử dụng thẻ đảng viên; việc đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng; thời hạn hoàn thành giải quyết khiếu nại về xóa tên đảng viên…

Trong đó, Quy định số 20 quy định rõ, không xem xét kết nạp lại người từng ra khỏi Đảng do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Lễ kết nạp phải tổ chức trong 30 ngày sau khi có quyết định kết nạp. Công nhận đảng viên chính thức phải hoàn thành trong 30 ngày kể từ khi nhận đề nghị của chi bộ. Quy định chặt chẽ hơn về xử lý các trường hợp kết nạp sai quy định.

ndo_br_dai-bieu-du.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Trần Anh Trường cho biết, ngày 19/5/2026 Ban Bí thư đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Trong đó, để động viên, khích lệ các đảng viên có từ 80 năm tuổi đảng trở lên, có số lượng rất ít và tuổi đời rất cao, Quy định số 20-QĐ/TW bổ sung quy định: “Ban Bí thư: Tặng Huy hiệu Đảng 80 năm, 85 năm, 90 năm, 95 năm tuổi đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/TW đã bổ sung nội dung: “Đảng viên có đủ 35 năm, 95 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng từ ngày 8/4/2026. Đảng viên có trên 35 năm đến dưới 40 năm tuổi đảng được xét, tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, hoàn thành trao tặng trước ngày 7/11/2026”.

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Trần Anh Trường trình bày chuyên đề về: “Các quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc”.

ndo_br_dong-chi-bau.jpg
Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình chuyên đề về “Quy định số 19- QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chiều cùng ngày, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày chuyên đề: Những điểm mới của Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành cho biết, việc ban hành Quy định 21 thể hiện đúng tinh thần của Trung ương, Đại hội XIV đã quyết nghị thì phải được thể chế hóa ngay thành quy định, không để khoảng trống pháp lý làm cản trở thực thi các nhiệm vụ, giữ vững kỷ luật kỷ cương, đồng thời kiến tạo phát triển đất nước.

Quy định 21 được ban hành để thay thế cho Quy định số 296-QĐ/TW năm 2025, nhưng đã chủ động bổ sung và lược bỏ đi những nội dung không còn phù hợp để theo kịp sự đồng bộ của hệ thống pháp luật của Nhà nước và các quy định mới của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Quy định 21 tiếp tục khẳng định phạm vi điều chỉnh bao trùm toàn bộ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng; áp dụng đối với cả tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể hoặc thay đổi do chia tách, sáp nhập và đảng viên đã chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu. Áp dụng công tác kiểm tra, kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên ở nước ngoài.

Theo đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Quy định mới bổ sung thêm nội dung: “Tổ chức đảng phải chấp hành việc kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền” nhằm làm rõ nguyên tắc tổ chức đảng ngoài việc phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, còn phải “chấp hành việc kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền”.

Đây là nguyên tắc có ý nghĩa rất quan trọng: Khẳng định tính bắt buộc, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh trong Đảng, khẳng định mọi tổ chức đảng phải chấp hành việc kiểm tra, giám sát, chấp hành các yêu cầu và nội dung trong quá trình kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”…

ndo_br_dong-chi-long-hai.jpg
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương bày tỏ cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, các báo cáo viên đã truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trình bày những nội dung mới, cốt lõi trong Quy định số 21; đồng thời mở rộng trao đổi về dự kiến sẽ có những hướng dẫn cụ thể của Ban Bí thư thay thế hướng dẫn trước đây trong tổ chức thực hiện. Những nội dung này và kinh nghiệm thực tiễn chia sẻ tại hội nghị sẽ góp phần thiết thực trong công tác nghiên cứu, cũng như vận dụng đúng, chính xác các quy định mới của Đảng liên quan lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong thực tiễn công tác.

Trong buổi chiều, các đại biểu đã nghe đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình chuyên đề về “Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã dành thời gian thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, phản ánh những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định mới của Trung ương trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm