Sân chơi "âm nhạc đường phố"

Ðầu năm 2011, Câu lạc bộ (CLB) Sáng tác trẻ Nhà văn hóa (NVH) Thanh Niên đưa ra một mô hình sân chơi mới, đang được giới trẻ ủng hộ. Với tên gọi "âm nhạc đường phố", đây có thể xem như một mô hình phù hợp nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh.

Mô hình thưởng thức âm nhạc mới

Khái niệm Âm nhạc đường phố tuy mới mẻ ở nước ta nhưng lại rất thịnh hành ở các nước phương Tây, nhất là những quốc gia có thời tiết mát mẻ, phù hợp với việc đi bộ dạo phố. Trên các phương tiện truyền thông, chúng ta thường thấy các ban nhạc chơi tại các phố đi bộ, công viên. Nguồn gốc của kiểu chơi nhạc ngoài đường lại có từ rất lâu, khi mà âm nhạc chưa có phương tiện ghi âm phổ biến. Các nhạc sĩ viết tay những bản nhạc của mình và bày bán trên vỉa hè. Những bản nhạc này thường viết cho các nhạc cụ như vi-ô-lông, kèn, pi-a-nô, và người nhạc sĩ sẽ tự biểu diễn bản nhạc của mình để 'câu khách'. Những tờ giấy nhạc ấy sẽ được những người giàu có mua về cho con học đàn với thù lao cho nhạc sĩ chỉ đủ sống qua ngày. Ðến thời âm nhạc phát triển với các trang thiết bị hiện đại, không còn cảnh bán bản nhạc trên vỉa hè nữa mà thay vào đó là những ban nhạc, nghệ sĩ chơi tự do nhằm thỏa mãn sở thích cộng đồng. Ở Ðức, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng ra đường chơi nhạc nhằm mục đích gây quỹ từ thiện.

Ở nước ta, từng có nhiều nghệ sĩ muốn thực hiện kiểu chơi nhạc ngoài đường trước đây, nhưng gặp phải khó khăn là chưa phổ biến hình thức phố đi bộ. Nếu chơi nhạc ở vỉa hè thì sẽ vướng vào chuyện gây ùn tắc giao thông do người hiếu kỳ dừng lại xem. Mặt khác, thời tiết ở TP Hồ Chí Minh chỉ có hai mùa mưa nắng, không phù hợp cho việc chơi nhạc ở công viên. Cho nên việc chơi nhạc đường phố là điều không thể. Thế nhưng, Ban chủ nhiệm CLB Sáng tác trẻ đưa ra một số lý do có thể thực hiện được ở những nơi tập trung đông người như nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, ký túc xá,... Những nơi này có đủ trang thiết bị âm thanh, mái che, thậm chí cả ghế ngồi cho khán giả và đương nhiên là không khó khăn khi phải xin phép tổ chức như ngoài đường phố.

Mở rộng nhằm tập hợp thanh niên

Về hình thức, sân chơi 'âm nhạc đường phố' khá đơn giản về sân khấu, có thể chỉ cần một cái bục nhỏ đủ ba người đứng là đủ. Phông sân khấu không cần tốn kém, thậm chí chỉ cần một tấm băng-rôn dính lại cũng được, chủ yếu để khán giả từ xa đọc được chương trình gì đang diễn ra. Năm 2010, được sự ủng hộ của Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, CLB Sáng tác trẻ đã tổ chức trại sáng tác xuyên Việt lớn nhất từ trước đến nay để chào mừng 35 năm thống nhất đất nước. Ðây là dịp sân chơi 'âm nhạc đường phố' dù chưa chính thức hình thành nhưng đã trình làng với các địa phương và thực tế đã thu hút hàng nghìn thanh niên vùng sâu, vùng xa. Trong chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng tại nước bạn Lào và Cam-pu-chia năm 2010, sân chơi 'âm nhạc đường phố' một lần nữa 'xuất ngoại' đã gây ấn tượng sâu sắc với thanh niên ba nước Ðông Dương.

Thực tế chứng minh, từ khi sân chơi 'âm nhạc đường phố' chính thức ra mắt, khán giả trẻ NVH Thanh Niên không bỏ sót chương trình nào. Ở sân chơi này, người nhạc sĩ có thể đưa bất kỳ đề tài âm nhạc nào ra trình bày, miễn được phép sử dụng và đúng sở thích khán giả. Nếu như những ca khúc đề tài chính trị hay ca ngợi quê hương đất nước, thanh niên rất kén chương trình và sân khấu, thì ở đây nhạc sĩ và khán giả có thể cùng nhau hát một cách say mê. Khán giả càng thú vị hơn khi nghe các nhạc sĩ giới thiệu về bài hát, họ sẽ chăm chú nghe những điều người sáng tác vừa nói có đúng như những gì họ đang hát không. Và đặc biệt mặc dù người hát chưa hay, khán giả vẫn cảm nhận được cái hồn của bài hát mà họ đang cố gắng thể hiện.

Nhạc sĩ trẻ Viết Duy, Phó Chủ nhiệm CLB Sáng tác trẻ cho biết: 'Chi phí thực hiện sân chơi 'âm nhạc đường phố' ít tốn kém, chỉ là tiền trà nước, trong khi tổ chức các hình thức giới thiệu ca khúc lại tốn kém về việc hòa âm phối khí, mời ca sĩ, chưa kể nhiều ca sĩ còn ỷ ôi khi hát ca khúc mới. Cho nên hình thức này rất thuận tiện. Sắp tới, CLB Sáng tác trẻ không chỉ tổ chức sân chơi 'âm nhạc đường phố' tại NVH Thanh Niên, mà còn đưa mô hình này đến các ký túc xá sinh viên ở các tỉnh bạn, và phục vụ cả trong các chiến dịch tình nguyện hằng năm của thành phố'. Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh cần chú trọng và đầu tư cao hơn cho mô hình sân chơi mới nói trên để mục tiêu tập hợp thanh niên, trau dồi lý tưởng sống cho tuổi trẻ đạt kết quả hơn.

Có thể bạn quan tâm