Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đối mặt với thách thức pháp lý đầu tiên liên quan đến chính sách thuế quan của mình khi tổ chức phi chính phủ mang tên Liên minh Tự do Dân sự Mới viết tắt là NCLA đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở Florida.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa ban hành Sắc lệnh áp thuế đối ứng 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 9/4. Đây là quyết định gây tác động lớn đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp ứng phó linh hoạt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thuế bổ sung 10% với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc; áp thuế 25% đối với hầu hết mặt hàng từ Canada và Mexico, đồng thời cảnh báo sẽ tăng thuế nếu bất kỳ nước nào có động thái trả đũa.
Ngày 22/1, Nhà trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh một lần nữa đưa lực lượng Houthi tại Yemen vào danh sách "tổ chức khủng bố nước ngoài".
Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump chính thức nhậm chức vào ngày 20/1 (giờ Mỹ), Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) đã thông báo hủy bỏ tất cả các lịch hẹn xử lý nhập cảnh và biên giới đã lên lịch từ trước.
Trước đó, Thủ tướng Ahmad Nawaf al-Sabah ngày 23/1 đã đệ đơn từ chức của nội các do ông đứng đầu lên Thái tử Meshal al-Ahmad al-Sabah do tình trạng bế tắc về nhiều vấn đề với cơ quan lập pháp Kuwait.
Sắc lệnh giải tán quốc hội có hiệu lực kể từ ngày 3/2 và 1 sắc lệnh khác về việc bổ nhiệm 1 chính phủ lâm thời, ấn định cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn sẽ diễn ra vào ngày 2/4.
Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin ngày 11/10 cho biết, trong cuộc gặp ngày 13/10 tới ở Astana (Kazakhstan) với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ thảo luận về giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine và khả năng Ankara đóng vai trò trung gian trong tiến trình này.
Theo hãng thông tấn KUNA, ngày 5/10, ông Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah đã được tái bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Kuwait sau khi Chính phủ từ chức căn cứ vào kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội tại quốc gia vùng Vịnh này.
Tổng thống Tunisia Kais Saied ngày 16/9 đã ký ban hành sắc lệnh quy định mức phạt 5 năm tù giam đối với những hành vi phát tán “tin giả”, và tăng lên thành 10 năm tù giam nếu hành vi này bị đánh giá là nhắm vào các quan chức hàng đầu của quốc gia châu Phi.
Theo 1 nghiên cứu của Tổng Liên đoàn nghệ nhân Italia (CGIA), được công bố ngày 11/9, các hộ gia đình và doanh nghiệp Italia đang phải chi thêm 82,6 tỷ euro (83,8 tỷ USD) do giá điện và khí đốt tăng cao.
Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 3/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh áp dụng các biện pháp trả đũa kinh tế đặc biệt liên quan đến các hành động Moskva coi là thiếu thân thiện của một số quốc gia nước ngoài và tổ chức quốc tế.
TTXVN dẫn thông báo của Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20/3 đã ký dự luật gia hạn tình trạng thiết quân luật ở Ukraine trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 26/3.
Chính phủ Thái Lan vừa gia hạn sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp thêm một tháng, đến hết tháng 11-2020, hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19. Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp được chính quyền Thái Lan áp đặt từ tháng 3-2020, sau khi dịch bệnh bùng phát ở nước này.
Ngày 15-10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tuyên bố thực thi sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok, nhằm kiểm soát cuộc biểu tình của những người tự xưng là Nhóm Nhân dân (Khana Ratsadon).