Mỹ hạn chế đầu tư vào công nghệ cao ở Trung Quốc

Tổng thống Joe Biden ngày 9/8 đã ký sắc lệnh hành pháp về cấm một số khoản đầu tư của Mỹ vào công nghệ cao ở Trung Quốc, đồng thời yêu cầu chính phủ được báo cáo về hoạt động tài trợ trong các lĩnh vực công nghệ khác.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Theo đó, sắc lệnh cho phép Bộ trưởng Tài chính Mỹ cấm hoặc hạn chế một số khoản đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc hoạt động trong 3 lĩnh vực gồm chất bán dẫn và vi điện tử; công nghệ thông tin lượng tử; một số hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer hoan nghênh sắc lệnh của Tổng thống Biden và nhấn mạnh Quốc hội Mỹ cần ghi nhận và sửa đổi hạn chế trong luật. Reuters dẫn lời một quan chức Nhà trắng cho rằng, quy định mới chỉ ảnh hưởng đến các khoản đầu tư trong tương lai, không phải các khoản đầu tư hiện có. Giới chức Mỹ khẳng định đây chỉ là biện pháp thắt chặt an ninh quốc gia và không gây chia rẽ hai nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc.

Cùng ngày, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết, Bắc Kinh “rất thất vọng” trước quyết định mới của Washington cấm một số khoản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao tại Trung Quốc. Các biện pháp kiềm chế sẽ làm suy yếu nghiêm trọng lợi ích của các công ty và nhà đầu tư của cả Trung Quốc và Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, chính sách mới của Mỹ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu.

Trong khi đó, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, lệnh cấm của Mỹ chỉ gây ra tác động hạn chế đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc, do chỉ được áp dụng với các cá nhân, thực thể của Mỹ và chỉ hạn chế các khoản đầu tư trong tương lai. Tuy nhiên, Seoul sẽ theo dõi chặt chẽ tác động của lệnh cấm trên đối với nền kinh tế Hàn Quốc.

Ngày 10/8, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, EC sẽ phân tích lệnh cấm và giữ liên lạc chặt chẽ với Chính phủ Mỹ. Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Anh cho rằng, sắc lệnh nêu trên cho thấy rõ cách tiếp cận của Mỹ về đầu tư ra nước ngoài. Anh sẽ theo dõi chặt chẽ các biện pháp mới và tiếp tục đánh giá rủi ro tiềm ẩn gắn liền với một số khoản đầu tư.