Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII
Tối 13/4, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Báo chí
Có 451 kết quả
Tối 13/4, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026.
Theo Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh cho biết, tính đến hết buổi sáng ngày 10/4 đã có 12 trong tổng số 26 đội thi hạng mục phát thanh trực tiếp hoàn thành phần thi của mình.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận của đồng chí Trần Thanh Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đối với các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.
Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tới các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.
40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong đó, báo chí và xuất bản Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, từ việc thay đổi tư duy, nội dung đến sự bùng nổ về công nghệ và quy mô.
Chiều 6/4, tại Hà Nội, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, tuyên truyền, xuất bản, phát hành năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Sáng 1/4, tại Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên.
Việc chuyển các cơ quan báo chí chủ lực thuộc Chính phủ sang đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thể hiện bước phát triển mới trong tư duy lãnh đạo báo chí.
Kiện toàn, sắp xếp các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia theo chủ trương của Đảng là quyết định đúng đắn và cần thiết trong bối cảnh môi trường truyền thông biến đổi nhanh chưa từng có, cạnh tranh thông tin trên không gian số ngày càng gay gắt.
Ngày 25/3, tại tỉnh Lào Cai, Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức hội nghị gặp mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Báo và phát thanh truyền hình 6 tỉnh vùng Tây Bắc.
Chiều 23/3, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đã luôn đồng hành, kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh đầy đủ, khách quan hoạt động của cơ quan dân cử...
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2026), chiều 17/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VIII-năm 2025.
Ngày 17/3, tại Hà Nội, hai cuốn sách “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông” (Nguyễn Quang Hòa) và “Tổ chức và Quản trị sự kiện” (Nguyễn Quang Hòa - Lê Duy Hưng Thịnh) chính thức ra mắt, mang đến nền tảng kiến thức thiết thực cho sinh viên, nhà quản lý cũng như những người làm công tác truyền thông - sự kiện.
Trong kỷ nguyên số, khi thông tin tràn ngập và thật - giả đan xen, báo chí không chỉ cạnh tranh về tốc độ hay công nghệ, mà trước hết là khẳng định vị thế bằng niềm tin bạn đọc. Giữa dòng chảy ấy, Báo Nhân Dân vẫn giữ vững vai trò tiền phong của một tờ báo chính luận, chuẩn mực, lấy sự thật và lợi ích của nhân dân làm nền tảng.
Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
Trong gần 40 năm cầm bút, tôi đã đi qua ba tờ báo cùng với bảy vị tổng biên tập. Mỗi vị đều để lại những kỷ niệm khó quên, nhất là những bài học về đời, về nghề quý giá. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 của Báo Nhân Dân, tôi nhớ những kỷ niệm về Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh...
Các cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại nước ngoài tham gia cung cấp thông tin quốc tế và là bộ mặt đối ngoại của Báo tại địa bàn. Mặc dù chỉ có 6 cơ quan, tuy nhiên, luôn có những dấu ấn nghề nghiệp của các phóng viên thường trú trong mảng tin quốc tế.
Biển, có lúc như một đứa trẻ, có lúc như một người nóng tính trong cơn cuồng nộ. Trường Sa ở đó. Gan góc. Kiên trung. Mỗi lần đến với Trường Sa, trong tôi đầy thêm lên cảm xúc. Để rồi, cứ một vài năm không được ra với Trường Sa, tôi thấy như thiếu thiếu điều gì đó, khó tả.
Những năm 2000, kinh tế báo chí là một phạm trù mới mẻ. Bởi từ trước, doanh thu báo chí ở báo ta chủ yếu dựa vào số lượng phát hành (bán báo). Báo phát hành tăng thì tỷ lệ thụ hưởng cũng tăng theo. Đời sống cán bộ, phóng viên, người lao động dựa vào hoạt động đó.
Đúng dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, ngày 11/3/1999, ấn phẩm Nhân Dân điện tử tiếng Anh chính thức hòa mạng Internet. Tiếp sau đó, báo Nhân Dân điện tử tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn Quốc lần lượt ra đời, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ, sáng tạo, chủ động của Báo Nhân Dân.
Hồi mới bước chân vào nghề, viết được đôi ba bài báo, dăm bảy truyện, thơ nho nhỏ được bạn đọc và đồng nghiệp “tạm” ghi nhận, cái bệnh “một tấc thấy giời” của người làm nghề chữ bắt đầu le lói. Thật may, tôi đã sớm được tiếp xúc với các bậc cao nhân, và trước họ, bản thân đã kịp xấu hổ nhận ra mình vô cùng nhỏ bé...
Mối quan hệ giữa báo và cộng tác viên luôn có tính tương hỗ hai chiều. Thu hút trí tuệ của giới tinh hoa, đặc biệt là trí thức văn nghệ sĩ, tờ báo sẽ tạo được hiệu ứng tốt, giải đáp được nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh xã hội, mà chỉ những trí tuệ lớn, sắc sảo và nhạy cảm mới phát hiện được.
Trong những thời khắc hệ trọng của đất nước, khi đời sống chính trị-xã hội đặt ra những câu hỏi lớn cần lời giải đáp kịp thời, Báo Nhân Dân luôn là nơi công chúng hướng tới để tìm tiếng nói định hướng có trọng lượng.
Nhà báo có tâm thì không có gì là không làm được, không khó khăn, cản trở nào không thể vượt qua. Tâm ở đây không chỉ là lòng tốt, đạo đức, trung thực... mà còn phải dám làm, dám chịu trách nhiệm trước đúng-sai, có bản lĩnh, quyết đoán khi đặt bút, không tính chuyện được-mất!
Trong kỷ nguyên số, mỗi phóng viên thường trú - “đại sứ” của tờ báo phải hội đủ 4 kỹ năng: đối ngoại giỏi-nội dung tốt-làm kinh tế báo xuất sắc-vận động an sinh xã hội lan tỏa. Đó không chỉ là áp lực sinh tồn, mà đã trở thành một thước đo sự gắn bó với “mái nhà chung” tòa soạn.
75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu - đó không chỉ là những mốc lịch sử của một tờ báo, mà là hành trình đi cùng vận mệnh dân tộc, phụng sự bạn đọc. Với tôi, Nhân Dân còn là ký ức của một bạn đọc trung thành và một người viết.
Sáng 10/3, Hội Văn học Nghệ thuật và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn cùng các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh tổ chức khai mạc Hội báo Xuân xứ Lạng năm 2026.
Cuộc thi “Chuyện nghề thi hành án dân sự” năm nay được phát động trong thời điểm toàn hệ thống thi hành án dân sự hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2026), một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành.
Chiều 9/3, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí đầu xuân Bính Ngọ 2026.