“Ratatouille”: Không chỉ là hoạt hình

Trong số các câu chuyện bạo lực và tối tăm tham dự Oscar năm nay, có một điểm sáng nho nhỏ, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đó là câu chuyện về chú chuột ưa thích làm đầu bếp "Ratatouille” (Chú chuột đầu bếp), bộ phim hoạt hình của hãng Pixar do đạo diễn Brad Bird thực hiện, được các nhà phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất trong năm.

Xứng dáng cho đề cử Phim hay nhất

"Ratatouille” hiện được 96 điểm trong bảng xếp hạng của Metacritic.com, vượt qua cả "Pulp Fiction” (Chuyện giật gân – phim của đạo diễn tài năng Quentin Tarantino), chưa nói đến các ứng cử viên Phim xuất sắc nhất của Oscar năm nay như "No Country for Old Men," "There Will Be Blood," "Juno," "Atonement" and "Michael Clayton".

Với năm đề cử cho các hạng mục kịch bản, âm nhạc, hòa âm, biên tập âm thanh và phim hoạt hình xuất sắc nhất, "Ratatouille” là phim hoạt hình ba chiều có số lượng đề cử nhiều nhất. Nếu xét chung cả hai loại hoạt hình vẽ tay và máy tính, "Ratatouille” chỉ đứng sau "Beauty and the Beast”, (Người đẹp và quái vật), bộ phim được làm theo lối truyền thống của Walt Disney năm 1991, từng là phim hoạt hình duy nhất được dự tranh giải Phim xuất sắc nhất. Nếu ban tổ chức tính “thoáng” hơn, có lẽ "Ratatouille" hoàn toàn xứng đáng có tên trong danh sách đề cử Phim xuất sắc nhất của Oscar năm nay.

Nhà sản xuất của "Ratatouille" Brad Lewis nhận xét: “Xem phim hoạt hình bao giờ cũng thấy dễ chịu hơn, nhất là trong bối cảnh Oscar năm nay bao gồm những phim bi, bạo lực và ảm đạm là chủ đạo. Được đề cử phim hoạt hình xuất sắc nhất cùng những đề cử kỹ thuật khác là chúng tôi hài lòng rồi”.

Tom O'Neil, cây bút phân tích điện ảnh của trang web "The Envelope" của Thời báo Los Angeles cho rằng "Ratatouille" sánh ngang với "Beauty and the Beast”, và chỉ có chú chuột này mới đủ khả năng chen chân vào danh sách ứng cử Phim xuất sắc nhất. Ông phản ứng với ban tổ chức và các nhà bầu chọn: “Thật không công bằng đối với “Chú chuột đầu bếp” khi chỉ được dự tranh ở hạng mục dành cho phim hoạt hình, trong khi phim này được yêu thích và đánh giá cao không chỉ từ khán giả, các nhà làm phim mà còn từ cả các nhà phê bình không khác gì “Người đẹp và quái vật”.

"Ratatouille”, được thực hiện bởi xưởng phim hoạt hình Pixar (thuộc Walt Disney), không chỉ là một phim hoạt hình thông thường. Đây là phim màn ảnh rộng, do làm theo kỹ thuật cổ điển, kể về câu chuyện một con chuột mơ làm đầu bếp. Bộ phim còn được gọi là “Chân dung của một nghệ sĩ dưới lốt chuột”.

Không chỉ được đánh giá cao ở Mỹ, “Chú chuột đầu bếp” còn nhận được những lời khen ngợi từ các nhà phê bình và công chúng Pháp. Khi được công chiếu tại Pháp, với nội dung mang đậm chất văn hóa Pháp, bộ phim đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 của các phim ăn khách ở Paris trong sáu tuần liền, vượt qua cả kỷ lục của phim “bom tấn” Titanic. Sau khi thu về 206 triệu USD tiền bán vé ở các rạp trong nước Mỹ, "Ratatouille" đã kiếm thêm tới 410 triệu USD khi được công chiếu ở nước ngoài. Con số này lớn hơn rất nhiều tổng thu từ tiền vé của cả năm phim được đề cử Oscar năm nay cộng lại.

Không chỉ là hoạt hình

Nhà sản xuất Lewis nhận xét: “Khi mọi người xem xong Ratatouille, không ai nghĩ rằng mình vừa xem một phim hoạt hình. Một phần là do chúng tôi đã sử dụng một cách làm phim hiện đại, nêu lên những câu chuyện đương đại và phức tạp”.

Nhà phê bình điện ảnh của tờ New York Times A.O. Scott xếp "Ratatouille" là một trong năm phim xứng đáng lọt vào danh sách đề cử Phim hay nhất của năm nay. Ông đánh giá "Ratatouille" là bộ phim hoàn hảo, mang tính thuyết phục cao và vẽ nên một chân dung nghệ sĩ tuyệt vời nhất”. Đáng chú ý, ông không dùng khái niệm “hoạt hình” để đánh giá về phim này.

Nhà sản xuất Lewis nhận xét, một ứng cử viên khác cho hạng mục phim hoạt hình là "Persepolis" – câu chuyện của bé gái Iran 8 tuổi muốn trở thành nhà tiên tri và cổ vũ các phong trào cách mạng – là bằng chứng của việc mở rộng đề tài cho phim hoạt hình thời nay. Đề cử còn lại của Oscar cho phim hoạt hình năm nay là "Surf's Up”, một bộ phim với đề tài gia đình thông thường. Ông cho rằng, các đề tài của điện ảnh hiện đại hiện nay đang thâm nhập ngày càng nhiều sang lĩnh vực phim hoạt hình.

Khó có thể khẳng định rằng một bộ phim hiện nay có là phim hoạt hình hay không, trong khi công nghệ làm phim và tạo hình ảnh bằng kỹ thuật số ngày càng phổ biến. Các phim “bom tấn” như King Kong và “Transformer” (Chuyển hóa) là thí dụ: cả hai đều sử dụng những kỹ thuật làm phim hoạt hình.

Tom O'Neil kết luận: “Thật không hay khi phân chia rạch ròi hạng mục phim và hoạt hình, bởi vì những phim như "Ratatouille" sẽ rất thiệt thòi và không có cơ hội tranh tài ở hạng mục Phim xuất sắc nhất. Nhưng trong khi chưa thể thay đổi điều này trong chốc lát, thì chú chuột cũng có cơ hội tìm được một miếng pho mát bự ở chỗ của mình”.

Có thể bạn quan tâm