Rác âm thanh và lấn chiếm lòng, lề đường

Mặc dù UBND tỉnh An Giang đã ban hành những quy định cụ thể, nhằm chấn chỉnh việc tổ chức đám tiệc gây mất trật tự địa phương, âm thanh quá lớn gây ảnh hưởng người dân chung quanh và lấn chiếm lòng, lề đường do việc dựng rạp tổ chức đám tiệc... nhưng, việc thực hiện tại một số địa phương trong tỉnh còn chưa nghiêm túc. Từ đám tân gia, đám hỏi, đám cưới đến đám tang,... rất nhiều người dựng rạp dưới lòng đường. Có đường lớn thì rạp che chiếm một phần hai lòng đường, lề đường thì mất, đường nhỏ thì hết cả đường.

Từ quốc lộ đến hương lộ, chuyện người dân dựng rạp lấn, chiếm lòng, lề đường khá phổ biến vì chưa có ai bị thanh tra giao thông hay chính quyền địa phương nhắc nhở, xử lý. Đó là khi đám diễn ra, sau khi tan tiệc thì rác thải đầy đường, xe cộ qua lại va vào, có khi bị ngã thì... là chuyện của người đi đường bất cẩn không quan sát, còn chủ nhà thì vô can. Không chỉ việc dựng rạp, hiện nay, tình trạng đám tiệc tổ chức cả nhạc sống, ka-ra-ô-kê với dàn loa khủng đinh tai, nhức óc, có đám kéo dài đến khuya, hoặc ba bốn ngày liền vẫn còn ca hát. Nhiều vụ án mạng đã xảy ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long do tình trạng mở nhạc đám quá lớn, chơi quá khuya, gây bức xúc dư luận.

Tình trạng đám tiệc dựng rạp dưới lòng, lề đường, cũng như sử dụng âm thanh trong đám tiệc quá lớn cần sớm được xử lý triệt để. Không thể với suy nghĩ lâu lâu mới có một ngày tổ chức đám tiệc, dựng rạp ở lòng đường mà bỏ qua những quy định tổ chức việc cưới, việc tang và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Có thể bạn quan tâm