Dư luận rất bức xúc và yêu cầu UBND quận Hoàng Mai công khai làm rõ các kiến nghị vô căn cứ của số đối tượng này, xử lý kiên quyết những đối tượng cố tình cản trở dự án, không để lợi ích của một nhóm người ảnh hưởng lợi ích chung của cộng đồng.
Phường Thịnh Liệt có khoảng 32 nghìn người dân, trong đó có 1.200 em trong độ tuổi THCS và dự kiến còn tăng rất nhanh trong thời gian tới, khi nhiều tòa chung cư trên địa bàn chuẩn bị đi vào hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay cả phường chỉ có một trường THCS. Cơ sở vật chất của trường xuống cấp, thường xuyên bị ngập nước, lớp học thiếu, không đủ đáp ứng với số lượng học sinh trong độ tuổi, cho nên từ năm 2010, giáo viên và học sinh đã phải chuyển sang học “nhờ” tại cơ sở của trường tiểu học. Tuy nhiên, điều kiện học tập tại đây cũng ngày càng khó khăn, do số lượng học sinh tăng nhanh chóng.
Hiện tại, nhà trường có 580 học sinh, tương đương 16 lớp, nhưng chỉ có chín phòng học chật chội. Để bảo đảm chương trình học tập, trường phải tổ chức học hai ca/ngày. Phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũng được bố trí làm phòng học. Phòng hội đồng bị dột. Diện tích hành lang cũng phải tận dụng làm chỗ để đồ dùng học tập, phòng nghỉ của giáo viên. Sân chơi, bãi tập cho học sinh không có. Nhiều hạng mục xuống cấp, ẩm mốc...
Do điều kiện học tập quá khó khăn, thiếu thốn, không ít gia đình buộc phải chuyển con đi nơi khác học trái tuyến, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân. Đây là vấn đề nóng bỏng, bức xúc, thường xuyên được đề cập trong các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Các thầy giáo, cô giáo và đông đảo phụ huynh đều mong muốn sớm có ngôi trường mới để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.
Từ nhiều năm trước, UBND quận Hoàng Mai đã quy hoạch khu đất công do UBND phường Thịnh Liệt quản lý, có ký hiệu B6/TH2, diện tích hơn 9.560 m2 để xây dựng trường học. Do khu đất nằm giữa khu dân cư đông đúc, cho nên từ nhiều năm trước đã trở thành nơi người dân tập thể dục. Sau đó, một số cá nhân chiếm dụng một phần khu đất, đầu tư làm sân bóng đá để cho thuê, kinh doanh buôn bán, trông giữ xe ô-tô. Khi những đối tượng này có ý định tiếp tục đầu tư mở rộng sân bóng đã bị chính quyền phát hiện, ngăn chặn.
Đến năm 2013, dự án xây dựng trường THCS trên khu đất này bắt đầu được thực hiện. Từ lúc đơn vị thi công lập hàng rào để khoan khảo sát phục vụ thi công đã bị những đối tượng này phản đối. Một số đối tượng quá khích còn lôi kéo nhiều người dân trong khu vực cùng tham gia; tung tin bịa đặt, làm đơn thư gửi đến các cấp, cho rằng đây là hành động cưỡng chế giải phóng mặt bằng không đúng quy định của chính quyền. Thậm chí một số đối tượng quá khích còn tháo dỡ hàng rào tôn chung quanh, tràn vào khu vực thi công gây mất an ninh trật tự khu vực.
Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai, quy hoạch xã Thịnh Liệt, khi còn thuộc huyện Thanh Trì năm 2003 và quy hoạch tỷ lệ 1/2000 năm 2015 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, vị trí khu đất trên được quy hoạch xây dựng trường học. Chức năng sử dụng đất tại khu đất thống nhất là đất trường học từ trước đến nay. Đơn vị thực hiện dự án xây dựng trường THCS Thịnh Liệt theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hành động tháo dỡ hàng rào tôn xâm phạm đến tài sản của đơn vị, cản trở việc thực hiện dự án.
Theo đại diện UBND quận Hoàng Mai, trong quá trình thực hiện dự án, UBND phường Thịnh Liệt và các đơn vị chức năng đã thực hiện đúng quy định pháp luật; tôn trọng và giải quyết đầy đủ các kiến nghị của người dân. Trước ý kiến của một số cá nhân đề nghị giữ lại sân bóng, làm rõ nguồn gốc đất vì công dân có giấy tờ về quyền sử dụng đất từ năm 1956, UBND quận đã giao UBND phường Thịnh Liệt tổ chức gặp gỡ trực tiếp và đề nghị người dân trình ra giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, nhưng các cá nhân này không đưa ra được.
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái cho biết, lãnh đạo UBND quận, phường và các đơn vị chức năng thường xuyên tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị có liên quan. Tháng 5-2016, Chủ tịch UBND quận đã tổ chức đối thoại rộng rãi, công khai, giải đáp nhiều ý kiến của các hộ dân trong khu vực và nhóm người phản đối. Tại buổi đối thoại, phần lớn người dân đều đồng tình triển khai dự án. UBND quận cũng khẳng định việc người dân phản ánh tốn kém nhiều tỷ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng là không chính xác. Do đây là khu đất công cộng cho nên quận không phải chi trả kinh phí đền bù, hỗ trợ khi thu hồi diện tích để triển khai dự án.
Rõ ràng, việc triển khai dự án xây dựng Trường THCS Thịnh Liệt là việc làm rất cấp thiết, phục vụ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong phường. Vì vậy, UBND quận Hoàng Mai cần tiếp tục công khai quy hoạch, toàn bộ quy trình thực hiện dự án, thiết kế công trình và tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh việc công khai làm rõ các kiến nghị vô căn cứ của một số đối tượng, cần có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những đối tượng cố tình cản trở dự án, không để lợi ích của một nhóm người ảnh hưởng lợi ích chung của cộng đồng.