Đại úy chuyên nghiệp Duncan Reid, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam (bên phải) và Luke Johnston tại hiện trường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: NGUYỄN XUÂN THẮNG)

Cuộc tìm kiếm mộ tập thể liệt sĩ kéo dài xuyên hai thập kỷ

Gần một tháng triển khai tìm kiếm trên diện tích hơn 5.000 m2 tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, mới đây, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bình Dương đã tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền nam Việt Nam hy sinh trong trận đánh với lực lượng quân đội Hoàng gia Australia vào tháng 5/1968. Vậy là, sau hơn hai mươi năm tìm kiếm, giờ đây lực lượng tìm kiếm có đủ cơ sở để tin tưởng về một cuộc trở về đặc biệt của các liệt sĩ.
Lực lượng công binh rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các xã biên giới huyện Vị Xuyên.

Hà Giang đẩy mạnh rà phá bom mìn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện công tác rà phá bom mìn trên tuyến biên giới. Mỗi tấc đất được làm sạch vật cản không chỉ giúp người dân vùng biên giới có thêm đất sản xuất, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Hai bên thống nhất phương hướng, nội dung hợp tác mùa khô 2023-2024, thực hiện ký kết Biên bản lần thứ XXII.

Tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Từ  23-27/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra kỳ họp lần thứ 22 giữa Ủy ban Chuyên trách Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.
Quang cảnh hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 10/10, tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Xét nghiệm mẫu hài cốt liệt sĩ tại Trung tâm giám định ADN thuộc Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Ảnh: MAI LAN.

Ngày trở về của liệt sĩ K20: An nghỉ trong lòng đất mẹ

Trong số 99 liệt sĩ hy sinh tại Viện K20, xã Ochalong, huyện Siem Bouk, tỉnh Stung Treng, Campuchia (gọi tắt là liệt sĩ K20) được quy tập, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) huyện Ðức Cơ, tỉnh Gia Lai từ năm 2010, đến nay đã xác định được danh tính 15 hài cốt liệt sĩ. Sau hơn nửa thế kỷ ra đi, gia đình, đồng đội đã đón các anh trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ, kết thúc hành trình gian nan tìm kiếm phần mộ người thân.
Đại biểu dự buổi lễ thắp hương tri ân các liệt sĩ.

Cần Thơ tổ chức truy điệu, cải táng 14 hài cốt liệt sĩ

Sáng 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn, Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 thành phố) tổ chức lễ truy điệu, cải táng 14 hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự buổi lễ.
Khu tái định cư phục vụ dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô vừa được huyện Thường Tín khởi công xây dựng tại xã Hồng Vân. (Ảnh Duy Linh)

Vượt tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, luôn chủ động, thực hiện đúng chính sách pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng tốt nhất cho người dân trong diện thu hồi đất, cách làm này đã giúp huyện Thường Tín đạt kết quả cao trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Bác sĩ Đội K51 khám bệnh cho người dân tỉnh Mondulkiri.

Phần thưởng cho sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm

Sự cống hiến thầm lặng của tập thể, cá nhân Đội K51 đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, như: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2020; Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 2 năm liền (2013-2014)...
Thắp hương cho những hài cốt liệt sĩ đã quy tập.

Sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Việt Nam trên đất bạn

Để khắc phục khó khăn trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia, Đội K51 đã luôn chú trọng công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân nước bạn trong sản xuất đời sống… thể hiện hình ảnh đẹp của Bộ đội Việt Nam. Qua đó tiếp tục củng cố, phát triển tình hữu nghị đoàn kết giữa hai dân tộc.
Ngày 6/1/2022, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ kháng chiến. (Ảnh: Lan Nga)

19 thành viên của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 261/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo gồm 19 thành viên, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Lực lượng chuyên trách tìm kiếm các phần mộ liệt sĩ tại khu vực ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Phát hiện, quy tập 22 phần mộ liệt sĩ tại Bình Phước

Chiều 8-11, Đội K72, lực lượng chuyên trách tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ của tỉnh Bình Phước đã tìm kiếm, cất bốc được 22 phần mộ liệt sĩ tại khu vực ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh. Hiện, lực lượng chuyên trách đang tìm kiếm trên diện tích khoảng một héc-ta để tìm kiếm các phần mộ còn lại.