Quy tập được hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến ở Đắk Lắk

Ủy ban nhân dân xã Tuy An Tây và Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) vừa tổ chức quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ có tên Trương Văn Tiến, sinh năm 1951, quê quán thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk trước đây là xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến đang được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang Tuy An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)
Hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến đang được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang Tuy An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Theo thông tin ông Lê Ngọc Hòa, 73 tuổi trú thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk cung cấp: Liệt sĩ Trương Văn Tiến, là Mũi phó, Đại đội Đặc Công 201, Tỉnh đội Phú Yên (cũ), hy sinh năm 1974.

Trong trận đánh căn cứ Hòn Đình của địch, đồng chí Tiến hy sinh. Sau đó, đồng chí Lê Ngọc Hòa được đơn vị giao chôn cất liệt sĩ tại Vùng 6, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ) nay là thôn Thế Hiên, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk.

img-2311.jpg
Ông Lê Ngọc Hòa, 73 tuổi trú thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin về phần mộ liệt sĩ Trương Văn Tiến. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Do thời gian đã quá lâu, địa hình thay đổi nhiều, các nhân chứng còn lại ít, từ thông tin của ông Lê Ngọc Hòa, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Tây cùng Đội K51 đã nhiều lần tổ chức khảo sát, đối chiếu các thông tin cùng nhân chứng xác định được vị trí chính xác tiến hành đào xẻ, tìm kiếm, đến chiều tối 7/10 ở độ sâu hơn 1m, các phần xương cốt và các di vật của liệt sĩ được phát hiện.

img-1311.jpg
Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Tây cùng Đội K51 tiến hành đào xẻ, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Đối chiếu với thông tin nhân chứng cung cấp cùng với di vật được phát hiện xác định là hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến, các lực lượng chức năng đã tổ chức quy tập theo đúng quy định.

img-3947.jpg
Hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến được tìm thấy và bảo quản cẩn thận. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Hiện tại, hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang Tuy An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thời gian tới.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 40 (có hài cốt thứ 6 xác định được danh tính) được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong “Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

img-2989.jpg
img-3057.jpg
Hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến được bảo quản cẩn thận. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Kết quả trên đây là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thường xuyên, liên tục của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk; tinh thần sự nỗ lực, tích cực của cán bộ, chiến sĩ Đội K51; sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương; tấm lòng tri ân, trách nhiệm của nhân chứng, cựu chiến binh, quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ.

img-7845.jpg
Hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến được đưa về nơi bảo quản, thờ cúng. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Mọi thông tin về mộ liệt sĩ nhân dân, các nhân chứng và cựu chiến binh có thể gửi về Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Hoặc đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51, số điện thoại: 0967.311.134; đồng chí Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51, số điện thoại: 963.965.739; đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó Đội trưởng, số điện thoại 906.354.678.

Có thể bạn quan tâm