Chiều 21/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và Sơ kết thực hiện kết luận 77/KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội.
Việc mở rộng địa giới hành chính là chưa đủ, điều quan trọng là cần tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa trung tâm, tạo ra các cực tăng trưởng mới, thúc đẩy sự kết nối chặt chẽ với các vùng lân cận.
Chiều 3/6, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 4746/VPCP-KGVX gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Đề án phát triển huyện đảo Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo.
Nhằm khẩn trương huy động tối đa nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tỉnh Đồng Nai đang tập trung thúc đẩy thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025. Mục tiêu đấu giá thành công 37 khu đất, tổng giá trị ước tính 21 nghìn tỷ đồng, là một phần quan trọng trong hệ thống giải pháp chiến lược hướng đến tăng trưởng kinh tế 10% của địa phương.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cần phải quy định công khai thông tin quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân, đặc biệt là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp trong quy hoạch; thiết lập cơ chế giám sát độc lập để bảo đảm quy hoạch không bị điều chỉnh tuỳ tiện vì lợi ích cục bộ.
Chính phủ đề xuất phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đối với việc điều chỉnh các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 để đáp ứng yêu cầu về sắp xếp đơn vị hành chính.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/11/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh công tác dân vận trong công tác quy hoạch; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.
Thành phố Hà Nội đang đứng trước cơ hội để định hình một đô thị hiện đại, bền vững và đáng sống. Với Quyết định số 2059-QĐ/UBND, Ủy ban nhân dân thành phố đã khởi động kế hoạch thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (gọi tắt là Quy hoạch Thủ đô). Kế hoạch này được coi là “bản đồ chiến lược” của thành phố nhằm thực hiện đồng bộ, xác định nguồn lực để hiện thực hóa quy hoạch.
Chiều 21/4, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị bất thường nhằm thông qua các đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt tên xã, phường trong đề án, khẳng định đây là vấn đề đòi hỏi trách nhiệm lịch sử và sự thấu hiểu văn hóa địa phương.
Ngày 15/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2059-QĐ/UBND về kế hoạch thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 4/4, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp các sở, ngành, địa phương về rà soát công tác chuẩn bị ranh mốc bồi thường, giải phóng mặt bằng, các trường hợp bị ảnh hưởng cũng như công tác chuẩn bị tái định cư, tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm.
Rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng theo tốc độ đô thị hóa, nhu cầu tiêu dùng và lối sống hiện đại, trong khi hệ thống xử lý lại chưa theo kịp. Bài toán xử lý rác thải không đơn thuần chỉ là chuyện thiếu kinh phí mà sâu xa hơn còn là bất cập trong quản lý, vướng mắc chính sách và thiếu phối hợp liên ngành.
Ngày 31/3, Bộ Xây dựng cho biết đã phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050,với ước tính, nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2030 khoảng 23.335 tỷ đồng.
Nhận lời mời của hội đồng, chính quyền thủ đô, thành phố các nước, từ ngày 26/3-4/4, Đoàn đại biểu cấp cao của thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đi thăm, làm việc tại Australia và New Zealand.
Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Cà Mau dự kiến dành gần 140 héc-ta đất để phát triển nhà ở, trong đó 38,7 héc-ta cho nhà ở xã hội, phần còn lại phục vụ tái định cư. Tổng vốn đầu tư xây dựng nhà ở trong giai đoạn này khoảng 69.638 tỷ đồng, từ ngân sách địa phương, doanh nghiệp và nguồn vốn xã hội hóa.
Chiều 25/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức công bố và trao giải Cuộc thi tuyển “Ý tưởng quy hoạch chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại-dịch vụ tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”.
Năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn tất quy hoạch chi tiết cải tạo bốn khu vực có nhiều chung cư cũ ở quận Đống Đa. Trong đó, một phần nhà thấp tầng tại Kim Liên sẽ được giữ lại.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tại buổi làm việc về quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Hào Nam (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn đã yêu cầu quận Đống Đa hoàn thành 4 đồ án này trong tháng 3/2025.
Hà Nội đang triển khai thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư cải tạo không gian khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm và phương án thiết kế, cải tạo Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, khi triển khai thực hiện quy hoạch cần thận trọng và tinh tế cho diện mạo mới của Hồ Gươm.
Ngày 17/3, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 948/UBND-KT, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 03/2025/NĐ-CP. Việc này nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài sản công, đồng thời giải quyết những tồn tại trong quản lý nhà đất.
UBND quận Hoàn Kiếm vừa trình Sở Tài chính TP Hà Nội đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, trong đó có việc phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập". Dự kiến, tổng mức đầu tư cho dự án này khoảng 18 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố.
Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa đề xuất Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao quận Hoàn Kiếm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Trong đó có việc phá dỡ công trình tòa nhà "Hàm cá mập", di chuyển các công trình ngầm (nếu có), hoàn trả hạ tầng phù hợp, đồng bộ với cảnh quan khu vực, hoàn thành trước ngày 30/4.
Sáng 12/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã khai mạc Kỳ họp thứ 30, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa xem xét phương án Quy hoạch chi tiết khu vực cải tạo, tái thiết, xây dựng lại 3 khu chung cư cũ Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh, quận Ba Đình và phụ cận. Thành phố yêu cầu quận Ba Đình và đơn vị tư vấn bổ sung, phát triển không gian xanh, không gian ngầm, tính toán hài hòa diện tích sàn căn hộ thương mại dôi dư, tạo ra quỹ đất “thương phẩm” thương mại dịch vụ lớn hơn khi tái thiết 3 khu chung cư cũ này.
Theo thông tin mới nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, dự kiến chậm nhất đầu tháng 4/2025 sẽ bàn giao mặt bằng đất sạch để đảm bảo Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân với tổng vốn đầu tư gần gần 44.000 tỷ đồng sớm được triển khai, đưa vào sử dụng góp phần phát triển kinh tế-xã hội thành phố.
Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040 được phê duyệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2040 đưa thành phố phát triển trở thành đô thị sáng tạo, tương tác cao; khu vực dẫn dắt kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành trung tâm tài chính của quốc gia, hướng tới khu vực quốc tế.