Quy định vô lý làm khó học sinh

Năm học mới đã bắt đầu được một tuần, nhưng những vấn đề chung quanh việc học tập của các em học sinh vẫn làm "đau đầu" các vị phụ huynh, trong đó có vấn đề chung quanh đồng phục học sinh.

Cách đây không lâu, việc Trường tiểu học Văn Bình (huyện Thường Tín) yêu cầu học sinh của nhà trường mua thêm đồng phục mới với giá tiền lên đến 700, 800 nghìn đồng/bộ, để thay thế đồng phục cũ, đã gây tâm lý bức xúc cho không ít phụ huynh ở địa phương, chủ yếu là các gia đình làm nghề nông, cuộc sống, thu nhập còn khó khăn. Sự việc xảy ra trước thềm năm học mới khiến Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội ban hành ngay văn bản gửi Phòng Giáo dục và Ðào tạo các quận, huyện, thị xã, yêu cầu các trường không được bắt học sinh phải mua đồng phục mới. Ðể khuyến khích tinh thần tiết kiệm, các học sinh có thể chia sẻ đồng phục cũ với anh chị em trong gia đình hay các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Sở Giáo dục và Ðào tạo cũng nhấn mạnh, Sở không khuyến khích nhà trường thay đổi, thêm bớt các chi tiết trên đồng phục hằng năm làm khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Ðồng phục phải được thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp lứa tuổi học sinh và văn hóa của địa phương; được hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận; dễ tìm mua hoặc may, chất liệu bền, giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế...

Quy định của Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội là vậy, nhưng trên thực tế, một số trường đang cố tình "lách luật", gây tâm lý bức xúc trong dư luận. Chị Tú Anh, nhà ở phố Hàng Chuối (quận Hai Bà Trưng), có con đang học lớp 3 của một trường tiểu học quận Hoàn Kiếm phản ánh: "Năm ngoái, nhà trường chỉ yêu cầu các con mặc đồng phục vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần. Năm nay, mặc dù nhà trường không thay đổi mẫu đồng phục, nhưng lại đề ra quy định mới, yêu cầu các con mặc đồng phục hằng ngày. Chính vì vậy, ngoài số đồng phục cũ, gia đình nào cũng phải mua thêm quần áo cho các con. Chẳng hạn như gia đình tôi phải mua thêm cho cháu ít nhất hai bộ đồng phục mùa hè, hai bộ đồng phục mùa đông, chưa kể áo khoác, đồng phục tập thể dục... hết hơn hai triệu đồng, trong khi quần áo sẵn có của cháu thì không được dùng đến, rất lãng phí". Chưa kể một số trường phối hợp một số cơ sở may đo thiết kế bộ đồng phục quá cầu kỳ, hoặc có chi tiết rất đặc biệt, buộc các vị phụ huynh phải mua của cơ sở may đo đó, mà không thể tận dụng những bộ đồng phục cũ của anh, chị mình. Nhiều vị phụ huynh rất khổ sở khi con không mặc vừa đồng phục mua sẵn, mà cơ sở may không đáp ứng được kịp, đi mỏi chân qua hàng chục nhà may khác cũng không tìm được đồng phục đúng yêu cầu của nhà trường... Ở các trường tiểu học thì thế, còn hầu hết các trường THPT, THCS đều quy định học sinh khi đến trường phải mặc đồng phục, bất chấp quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo là không yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục hằng ngày.  Nhiều trường còn đặt ra các quy định rất cứng nhắc, như yêu cầu học sinh mặc đồng phục bất kể đến trường học hay để sinh hoạt ngoại khóa, mặc đồng phục trong ngày thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống rất thấp, không bảo đảm sức khỏe cho các em. 

Không thể phủ nhận mặt tích cực của việc học sinh mặc đồng phục khi đến trường. Tuy nhiên, việc một số  trường quy định cứng nhắc về việc mặc đồng phục đang mang lại sự phiền hà, tốn kém cho các gia đình. Vào dịp đầu năm học, trong số các khoản tiền mua sắm phục vụ học tập của các con, có lẽ việc mua sắm đồng phục là khoản tốn kém nhất. Với những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thì không sao, nhưng với gia đình kinh tế khó khăn, thu nhập hạn chế, thì việc chi hàng triệu đồng để mua đồng phục cho các con là cả một vấn đề lớn, nhất là trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay. Nên chăng, các trường ở Hà Nội nên sửa quy định về việc mặc đồng phục của học sinh, đó là chỉ nên yêu cầu học sinh mặc đồng phục vào một ngày nhất định trong tuần, các ngày còn lại chỉ nên khuyến khích các em mặc đồng phục.

NGÂN GIANG

Có thể bạn quan tâm