Quy định mới đối với người đến tỉnh Sơn La

NDO -

Ngày 12/11, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 3919/UBND-KGVX về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, công văn đã có hướng dẫn mới về các biện pháp phòng, chống dịch đối với người đến và về Sơn La từ các địa phương khác.

Đến nay, tỉnh Sơn La đã tiêm được gần 446 nghìn liều vaccine.
Đến nay, tỉnh Sơn La đã tiêm được gần 446 nghìn liều vaccine.

Tỉnh Sơn La yêu cầu đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine từ các địa phương thuộc cấp độ 4 và 3 hoặc vùng phong tỏa, cách ly y tế khi trở về hoặc đến Sơn La phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày kể từ khi trở về. Đồng thời, phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 1 lần vào ngày thứ nhất.

Những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, ngoài cách ly 7 ngày tại nhà sẽ phải theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày tiếp theo. Tiếp đó, phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 kể từ ngày trở về địa phương.

Những người chưa tiêm vaccine, phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày và theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 14 ngày tiếp theo; phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ 7 và ngày thứ 14 tính từ khi trở về địa phương.

Quy định mới đối với người đến tỉnh Sơn La -0

Các khu công nghiệp tại huyện Phù Yên của Sơn La đã hoạt động trở lại sau một thời gian tạm ngừng phòng, chống dịch.

Riêng với người đã tiêm chủng vaccine hoặc đã khỏi bệnh tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Đối với những người đến hoặc trở về từ các địa phương cấp độ 2 đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày. Người tiêm chưa đủ hoặc chưa tiêm sẽ phải theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày.

Trở về từ vùng cấp độ 1 sẽ tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc tập trung đông người và không đến các khu công cộng trong vòng 7 ngày kể từ khi vào tỉnh.

Những người di chuyển qua địa bàn tỉnh Sơn La không thực hiện cách ly và không yêu cầu xét nghiệm. Đồng thời, không được dừng nghỉ trên địa bàn trừ trường hợp thật cần thiết và bất khả kháng.

Tính từ ngày 5/10 - 12/11, tỉnh Sơn La đã phát hiện 73 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây đều là các công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch và một số trường hợp lây nhiễm thứ phát trong tỉnh. Trong đó, đã có 33 bệnh nhân được điều trị khỏi ra viện.