Quảng Bình: Huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa hè thu

NDO - Bước sang tháng 9 là thời điểm bắt đầu mùa mưa bão, lũ lụt ở miền trung nói chung, Quảng Bình nói riêng. Trong khi đó, diện tích lúa hè thu của tỉnh đến ngày 30/8 mới thu hoạch khoảng 30% diện tích. Vì thế, tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu.
0:00 / 0:00
0:00
Nông dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình khẩn trương thu hoạch lúa hè thu.
Nông dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình khẩn trương thu hoạch lúa hè thu.

Vụ hè thu năm nay, tỉnh Quảng Bình gieo hơn 14.500 ha lúa hè thu, đến cuối tháng 8 mới chỉ thu hoạch được khoảng 30% diện tích. Cũng vào dịp này, thời tiết trên địa bàn vào giai đoạn chuyển mùa, xuất hiện nhiều trận mưa dông và lốc xoáy rất dễ gây thiệt hại cho diện tích lúa đã chín nhưng chưa kịp gặt.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời gian tới, khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó có Quảng Bình có thể xảy ra mưa to gây ngập úng, ảnh hưởng cây trồng vụ hè thu, nhất là diện tích lúa ở những vùng ruộng thấp trũng.

Để hạn chế thiệt hại đối với cây trồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các nội dung, như: tranh thủ thời tiết thuận lợi của những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 để chỉ đạo, hướng dẫn, động viên nông dân huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa hè thu và các cây trồng vụ hè thu nhanh gọn với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Ngoài ra, đối với diện tích lúa hè thu trà muộn chưa thu hoạch, người dân cần chuẩn bị các phương án và huy động phương tiện máy móc, gia cố bờ đê bao và bơm tiêu nước kịp thời phòng, chống úng những diện tích dễ bị ngập khi có mưa, lũ xảy ra.

Cùng với đó, các địa phương hướng dẫn người dân kịp thời, chủ động thu hoạch thủy sản và có biện pháp ứng phó trước khi xảy ra mưa lớn để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết, tăng cường kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình và chủ động hướng dẫn các biện pháp phòng, chống khi có thời tiết bất lợi.