Triển khai Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh", Quận ủy Tây Hồ nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, để tạo xung lực mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội trên địa bàn.
Khi Tổ quốc cần, biết bao người lính đã không tiếc máu xương để bảo vệ Tổ quốc. Trở về địa phương khi đất nước lặng yên tiếng súng, những cựu chiến binh luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hăng say xây dựng quê hương, đất nước, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Trong nhiệm kỳ công tác 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ tập trung đổi mới phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để đưa Tây Hồ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Quận ủy Tây Hồ, Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm triển khai thực hiện đăng ký đảm nhận, chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao của cán bộ, đảng viên.
Chiều 18/3, Ủy ban nhân dân phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã làm việc và xử phạt hành chính về lỗi bán hàng rong và không niêm yết giá đối với người bán hàng rong có ý định bán túi táo nhỏ cho khách du lịch nước ngoài với giá 200.000 đồng.
Tối 9/3 (thứ bảy), tại Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024” và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân tổ chức tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội) sẽ có màn biểu diễn ánh sáng với 300 drone (thiết bị bay không người lái), hứa hẹn đem đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị.
“Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử” sẽ được diễn ra vào 23 giờ 30 phút ngày 9/2/2024 (tức đêm giao thừa Tết Giáp Thìn) tại khu vực ngã ba Văn Cao, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt trong việc chủ động lựa chọn và tìm cách giải quyết dứt điểm những việc khó trên địa bàn, lĩnh vực công tác bằng kết quả cụ thể, cách làm này giúp quận Tây Hồ đạt được nhiều chuyển biến rõ nét, đồng thời xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để hướng đến những mục tiêu mới.
Ngày 26/1, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ (Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ quận đã phối hợp tổ chức chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” xuân Giáp Thìn 2024.
Sáng 11/1, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2023; nhiệm vụ trọng tâm những năm tiếp theo trên địa bàn quận Tây Hồ.
Ngày 6/1, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị tập huấn giảng dạy "Tập bài giảng lịch sử Đảng bộ và lịch sử truyền thống quận Đống Đa" cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn quận.
Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhiều khóa học với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên tinh thần coi trọng kỹ năng, đề cao thực chất đã được tổ chức, tạo chuyển biến mới cho khâu quan trọng hàng đầu trong công tác cán bộ của thành phố.
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, sáng 13/10, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) đã gặp mặt tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn. Quận cũng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp để xây dựng một môi trường giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
Quận ủy Tây Hồ (Hà Nội) ngày 4/10 phát động cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long”, nhằm tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp có tính chất đột phá, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của quận.
Chiều 13/9, Công an quận Tây Hồ phối hợp các đơn vị tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại 684 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh đám cháy kèm theo thông tin: “Tây Hồ cháy lớn nhiều người mắc kẹt”. Đây là thông tin sai sự thật, không chính xác.
Gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn lao động, một số vụ gây hậu quả nghiêm trọng, tổn thất về người và tài sản trong quá trình thi công, sửa chữa, cải tạo nhà ở.
Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt vào tháng 4/2022, trong đó có nội dung nhiều khu dân cư sẽ được cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị, bổ sung và nâng cấp hạ tầng... Người dân đang từng ngày mong đợi quy hoạch được triển khai.
Lựa chọn các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Ðây là những điểm nhấn giúp cho quận Tây Hồ đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025.
Những khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, bệnh viện, bến xe, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách đường dài… trên địa bàn Hà Nội sẽ có nhiều tiện ích khi có thể thông báo lưu trú qua phần mềm, thay vì khai báo thủ công trước đây.
Kỷ niệm 995 năm Hội thề Trung hiếu ra đời, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Xông trầm khói tỏa, Đồng Cổ linh thiêng” để quảng bá những giá trị của Hội thề, giá trị của di tích đền Đồng Cổ, nơi diễn ra Hội thề.
Chiều 31/5, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Với mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của Thủ đô, quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tập trung xây dựng Đề án Quy hoạch, quản lý, bảo tồn, khai thác phát huy giá trị của hồ Tây và vùng phụ cận theo hướng phát triển của Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Hồ Tây rộng hơn 527ha, là thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô. Quanh hồ và vùng phụ cận có 22 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng và một số làng nghề truyền thống nổi tiếng.
Ngay sau khi nhận được phản ánh về tình trạng đổ đất và phế thải xây dựng xuống khu vực bãi sông Hồng, gây nhiều hệ lụy về môi trường, vi phạm đất đai, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã nhanh chóng vào cuộc xử lý.
Trong hai ngày 14 và 15/10, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức tháo dỡ các du thuyền, nhà nổi bỏ không, xuống cấp nghiêm trọng, đang neo đậu tại khu vực Đầm Bảy, phường Nhật Tân, gây nhếch nhác đô thị, ô nhiễm môi trường.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa có cáo trạng truy tố Đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội về tội nhận hối lộ.
Dọc theo đê sông Hồng là những điều thú vị để khám phá về một Hà Nội anh hùng trong quá khứ. Tại khu vực phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội), có một ngôi làng thanh bình, có những ngôi nhà nhỏ bé nhưng đã từng là nơi nuôi dưỡng những điều vĩ đại của lịch sử cách mạng hào hùng.
Trên địa bàn thành phố Hà Nội, vẫn còn lưu giữ nhiều di tích gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Men theo đê sông Hồng, nằm lọt thỏm trong lòng một ngôi làng tại quận Tây Hồ, có một căn nhà gạch nhỏ, là nơi Bác Hồ đã từng lưu dấu để chuẩn bị cho những bước ngoặt lịch sử vĩ đại.