Đổi mới thi đua, tạo động lực cho phát triển

Trong những năm qua, quận Tây Hồ đã đổi mới phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình ở cơ sở để biểu dương, nhân rộng.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao bằng khen tặng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận.
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao bằng khen tặng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận.

Các phong trào thi đua yêu nước được quận Tây Hồ triển khai đã lan tỏa tới từng tập thể, cá nhân trên địa bàn quận; tạo sự khích lệ, xuất hiện ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Qua đó, biến thi đua yêu nước thành động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên có ý nghĩa thúc đẩy các phong trào, góp phần thiết thực trong phát triển kinh tế-xã hội, các cấp ủy, chính quyền quận Tây Hồ luôn chú trọng việc phát động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kết hợp với những đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng, ký kết giao ước thi đua hằng năm; đồng thời chú trọng kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng.

Ðặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW tạo ra một xung lực mới trong phong trào thi đua yêu nước.

Nói về kinh nghiệm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh chia sẻ: "Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến và mô hình tiêu biểu xuất sắc được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong việc đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua bảo đảm thực hiện theo đúng quy định ở tất cả các khâu trong công tác thi đua khen thưởng. Ủy ban nhân dân quận luôn quan tâm chỉ đạo, coi việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những động lực tinh thần quan trọng để thi đua, khen thưởng đi vào cuộc sống".

Phường Phú Thượng là điển hình của công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Văn Tưởng cho biết: "Công tác thi đua khen thưởng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, đặc biệt từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 về đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Ðiểm mới của công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn là việc phường thành lập tổ rà soát người tốt, việc tốt, giúp phát hiện sớm những tập thể, cá nhân ở cơ sở có những hoạt động ý nghĩa, có đóng góp tích cực cho xã hội, từ đó thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, giúp công tác thi đua khen thưởng có tính động viên cao".

Nhờ đó, địa bàn phường có nhiều thành tựu kinh tế-xã hội trong thời gian qua. Phường đã đạt chuẩn Phường Văn hóa từ năm 2019. Làng nghề xôi Phú Thượng đem lại thu nhập cao cho hàng trăm hộ gia đình và nghề xôi được ghi vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Năm 2024, Phú Thượng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trong quý IV/2024, tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch đô thị; giao thông đô thị; môi trường và an toàn thực phẩm đô thị.

Phong trào thi đua người tốt, việc tốt lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, từ những cán bộ đảng viên cho đến quần chúng nhân dân. Bà Phạm Thị Bình không chỉ làm tốt vai trò Chi hội phó Chi hội Khuyến học số 6 (phường Yên Phụ) mà còn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Bà là thành viên nhóm Phế liệu xanh, thường xuyên ủng hộ nhiều bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Bà nhận nuôi dưỡng thường xuyên một cháu và vận động nuôi dưỡng nhiều mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn. Trong cộng đồng dân cư, nhiều tấm gương sáng cũng xuất hiện.

Chỉ là một người dân bình thường sinh sống ở Tổ 4, phường Nhật Tân, nhưng nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Dũng đã tham gia đội cứu hộ, cứu nạn sông Hồng, vừa cứu người không may bị nạn, vừa vớt xác những người không may đuối nước trên sông. Việc làm của anh mang lại sự ấm áp, an ủi cho các linh hồn người đã khuất.

Ðối với tập thể, những mô hình hay, cách làm mới đã được áp dụng để phù hợp điều kiện cụ thể của từng đơn vị, từng ngành, từng lĩnh vực một cách linh hoạt, mang lại hiệu quả trong công tác, được xã hội và nhân dân ghi nhận như mô hình: Phụ nữ Tây Hồ thu gom rác thải nhựa, phế liệu, làm sạch môi trường, mô hình phòng cháy, chữa cháy tại các tổ dân phố; mô hình tổ dân phố văn hóa "5 không"...

Chia sẻ về việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Những kết quả đạt được bước đầu có thể thấy, "ngọn lửa ấm" của phong trào thi đua đã lan tỏa tới từng tập thể, cá nhân của quận; tạo sự khích lệ, xuất hiện ngày càng nhiều hơn các "Ðiển hình tiên tiến", "Người tốt, việc tốt" ; đồng thời giúp giá trị của việc trở thành tấm gương tốt lan tỏa ngày càng rộng hơn trong xã hội. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, hoạt động khen thưởng cần có tính phát hiện hơn nữa; hoạt động thi đua khen thưởng cần quan tâm nhiều tới những người lao động trực tiếp ở mỗi vị trí, nội dung công việc cụ thể".