Lu lèn để sớm trả lại mặt đường sau khi thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm

Khẩn trương hoàn trả mặt đường sau khi thi công lắp đặt cáp ngầm ở Hà Nội

Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực Hà Nội (Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội-EVNHANOI) vừa cho biết, ngày 9/4, Ban Quản lý có nhận được bài viết của Báo Nhân Dân về việc “Nhiều tuyến đường đẹp ở Hà Nội xuống cấp vì thi công ẩu” với nội dung phản ánh về việc một số tuyến phố của quận Long Biên hiện đang bị đào lên để thi công hạng mục công trình xây dựng: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt cáp ngầm 110kV thuộc dự án xây dựng mới Trạm biến áp 110kV Ngọc Thuỵ và nhánh rẽ.
Một tiết mục tham gia hội thi Tôi yêu Bồ Đề - Long Biên.

Sức lan tỏa từ một cuộc thi

Chào mừng 78 năm Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023), phường Bồ Đề tổ chức hội thi Tôi yêu Bồ Đề - Long Biên. Cuộc thi đã để lại ấn tượng tốt đẹp, giúp người dân thêm hiểu, thêm yêu quý quê hương.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước tại quận Long Biên

Long Biên là một trong những quận có hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống đường giao thông đồng bộ, hiện đại nhất của Thủ đô. Tuy nhiên, hệ thống hồ điều hòa, tiêu thoát nước lại chưa phát triển tương xứng. Ðáng chú ý nút giao Cổ Linh-Ðàm Quang Trung ở khu vực đầu cầu Vĩnh Tuy gần đây thường xuyên xảy ra ngập lụt khi mưa lớn.
Tuyên truyền viên Bảo hiểm xã hội Việt Nam vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Ảnh: TÂM TRUNG)

Hộ nghèo, hộ cận nghèo tại quận Long Biên được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Từ tháng 8/2022 đến hết tháng 12/2025, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và hỗ trợ theo cơ chế đặc thù của Thành phố Hà Nội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hỗ trợ thêm, nâng tổng mức hỗ trợ lên 100% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.