Ảnh chụp bài viết của 2 học giả Trung Quốc.

Học giả Trung Quốc: "Thời đại mới" của quan hệ Trung-Việt

Với tiêu đề "Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa quan hệ Trung-Việt bước vào thời đại mới", bài viết đã đi sâu phân tích những ý nghĩa của chuyến thăm, nhất là "định vị mới", "tầm cao mới" của quan hệ song phương sau khi hai bên ra Tuyên bố chung và ký kết hơn 30 văn kiện hợp tác.
Các ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo đưa đậm đặc các thông tin về chuyến thăm.

Tạo đột phá cho quan hệ Việt-Trung, đóng góp cho khu vực và thế giới

Nhiều chuyên gia, học giả Trung Quốc và quốc tế đều nhận định, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, thúc đẩy hòa bình và ổn định của ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương, đóng góp cho ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.
Báo chí Trung Quốc đề cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình

Báo chí Trung Quốc đề cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình

Trưa 12/12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/12/2023. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; khẳng định sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của cả hai nước đối với việc củng cố quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển vững chắc, ổn định, bền vững, vì lợi ích của cả hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022. (Ảnh: Trí Dũng - TTXVN)

Phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ổn định và bền vững

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12/2023.
Tân Hoa xã: “Viết chương mới trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc”

Tân Hoa xã: “Viết chương mới trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc”

Ngày 7/12, Tân Hoa xã đã có bài viết ca ngợi quan hệ song phương với nhan đề “Tay trong tay cùng tiến, viết nên chương mới trong quan hệ Trung-Việt”, trong đó cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12 sẽ củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị lẫn nhau giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác song phương cùng có lợi và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước...
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược: Mở ra trang sử mới chung tay hướng tới hiện đại hóa

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12/2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi bài đăng trên Báo Nhân Dân. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung bài viết.
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, hội kiến đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh TTXVN

Khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 2/12, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đã hội kiến đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đang thăm, làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ổn định và bền vững, đóng góp cho phát triển chung

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ổn định và bền vững, đóng góp cho phát triển chung

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba tại Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 17 đến 20/10. 
Đồng chí Đinh Tiến Dũng và đồng chí Vương Hộ Ninh. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chiều 28/9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã đến chào xã giao đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tạo cơ sở quan trọng phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tăng cường hợp tác với WEF

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên các nhà lãnh đạo tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác của Thủ tướng.
Lễ khai mạc Lớp tập huấn ngành chè cổ thụ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Triển khai hiệu quả ngoại giao kinh tế thông qua thúc đẩy hợp tác ngành chè Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 26/9, khóa tập huấn ngành chè cổ thụ giữa các tỉnh miền bắc Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh và Sở Nông nghiệp và Nông thôn, Sở Ngoại vụ tỉnh Vân Nam đồng chủ trì, đã khai giảng tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu thành phố Côn Minh.

Hội thảo học thuật quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc”

Ngày 8/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc phối hợp các đơn vị liên quan, chuyên gia, học giả hai nước Việt Nam và Trung Quốc tổ chức Hội thảo học thuật quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc”.