Ảnh chụp bài viết của 2 học giả Trung Quốc.

Học giả Trung Quốc: "Thời đại mới" của quan hệ Trung-Việt

Với tiêu đề "Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa quan hệ Trung-Việt bước vào thời đại mới", bài viết đã đi sâu phân tích những ý nghĩa của chuyến thăm, nhất là "định vị mới", "tầm cao mới" của quan hệ song phương sau khi hai bên ra Tuyên bố chung và ký kết hơn 30 văn kiện hợp tác.
Lực lượng chức năng Trung Quốc triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Động đất mạnh 6,2 độ ở tây bắc Trung Quốc làm hơn 100 người thiệt mạng

Trận động đất với cường độ mạnh xảy ra đêm ngày 18/12 đã làm ít nhất 111 người thiệt mạng tại 2 tỉnh tây bắc Trung Quốc. Lực lượng chức năng nước này đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện thời tiết mùa đông lạnh giá, khắc nghiệt.
Các ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo đưa đậm đặc các thông tin về chuyến thăm.

Tạo đột phá cho quan hệ Việt-Trung, đóng góp cho khu vực và thế giới

Nhiều chuyên gia, học giả Trung Quốc và quốc tế đều nhận định, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, thúc đẩy hòa bình và ổn định của ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương, đóng góp cho ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. (Ảnh: Duy Linh)

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai hội đàm với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ

Tối ngày 12/12, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã hội đàm với đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Tầm vóc mới cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Tầm vóc mới cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12/2023.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh cắt từ clip của CCTV)

Ðồng chí Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc

Sáng 10/3, tại Ðại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 tiến hành phiên họp toàn thể thứ 3, phê chuẩn Phương án cải cách bộ máy Quốc vụ viện (Chính phủ) và bầu lãnh đạo chủ chốt Nhà nước và Quốc hội khóa mới.