Phúc Thọ nâng cao chất lượng nông thôn mới

Những ngày này, người dân xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ) rất phấn khởi khi được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, trở thành xã đầu tiên của huyện Phúc Thọ đạt danh hiệu này.
0:00 / 0:00
0:00
Diện mạo xã Hát Môn ngày càng khang trang, sạch đẹp. (Ảnh Trọng Tùng)
Diện mạo xã Hát Môn ngày càng khang trang, sạch đẹp. (Ảnh Trọng Tùng)

10 năm trước, năm 2014, xã Hát Môn là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Phúc Thọ được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Không bằng lòng với kết quả đạt được, xã tích cực nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là việc đầu tư nâng cấp đường giao thông, hệ thống điện phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của người dân, diện mạo nông thôn thay đổi nhanh chóng, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây, người dân Hát Môn còn phát triển mạnh nghề sản xuất đồ gỗ nội thất, kinh doanh dịch vụ vận tải, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 72 triệu đồng/năm, xã không còn hộ nghèo. Đáng chú ý, phong trào xây dựng nông thôn mới được người dân đồng tình, ủng hộ, tự nguyện hiến gần 5.000m2 đất và hàng chục tỷ đồng để mở rộng đường giao thông, xây dựng cổng chào, đường hoa, trồng cây xanh...

Theo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phúc Thọ, phần lớn người dân xã Hát Môn được lấy ý kiến đều đồng tình, hài lòng về kết quả nông thôn mới. Các dự án đầu tư xây dựng được triển khai hiệu quả, công khai, có sự giám sát chặt chẽ của người dân, được người dân đồng tình ủng hộ, đóng góp công sức, tiền của.

Các công trình, dự án đã mang lại những tác động tích cực đến đời sống, sản xuất của người dân, nhờ đó địa phương không để xảy ra tình trạng nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản. Đây là những nhân tố quan trọng để Hát Môn tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với xã Hát Môn, Võng Xuyên cũng là địa phương làm điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Phúc Thọ. Sau khi đạt chuẩn, địa phương tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, tất cả sáu trường học của ba cấp xã Võng Xuyên đều đã đạt chuẩn quốc gia, trong đó có hai trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tăng cao. Trên địa bàn xã không còn hộ dân phải sinh sống trong nhà tạm, dột nát. Xã Võng Xuyên cũng đủ điều kiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Mới đây, phát biểu tại lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao xã Hát Môn, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, mặc dù là huyện thuần nông, kinh tế-xã hội còn không ít khó khăn, nhưng Phúc Thọ luôn xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc. Mục tiêu chính, quan trọng nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Vì thế, huyện sẽ tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Để triển khai nhiệm vụ này, các xã cần khai thác tiềm năng, lợi thế, thế mạnh của địa phương; chủ động rà soát các tiêu chí để tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện, nâng cao chất lượng theo quy định. Đặc biệt, các địa phương tiếp tục phát huy dân chủ và thực hành dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tham gia thực hiện những phần việc cụ thể, nhất là những tiêu chí đòi hỏi có sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nhất là phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng nhanh, gọn, công khai, minh bạch, tạo môi trường lành mạnh, thân thiện để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương.