Hành khách đi qua cổng soát vé tại ga tàu Bắc Thâm Quyến ở Thâm Quyến, ngày 28/9/2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

WTTC: Trung Quốc sẽ trở thành thị trường du lịch và lữ hành lớn nhất thế giới

Giám đốc điều hành của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) nhận định, sự phục hồi của du lịch toàn cầu sau đại dịch Covid-19 đang diễn ra thuận lợi, đồng thời dự báo rằng Trung Quốc sẽ trở thành thị trường lữ hành và du lịch lớn nhất thế giới trong vòng 3 đến 5 năm tới.
Du khách quốc tế trải nghiệm ở Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: CTV).

UNWTO thúc đẩy Bộ quy tắc Bảo vệ du khách để thúc đẩy phục hồi du lịch

Bảo vệ khách du lịch thông qua Bộ quy tắc quốc tế của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi của du lịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương là một nội dung quan trọng của Phiên thảo luận cấp cao về những thách thức và cơ hội nổi bật để phục hồi ngành du lịch trong khu vực.
Các trưởng đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Du lịch châu Á - Thái Bình Dương áp dụng quy chuẩn bảo vệ khách du lịch

Các quy tắc của bộ Quy tắc quốc tế về bảo vệ khách du lịch sẽ góp phần tạo thuận lợi tốt hơn cho du khách cũng như bảo đảm quyền lợi của du khách khi đi du lịch. Từ đó du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời hơn, các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ thu hút nhiều hơn du khách tới tham quan, du lịch.
(Ảnh: MTF)

“Tư duy lại về khả năng phục hồi và số hóa trong du lịch”

“Điểm đến du lịch thông minh, nâng cao nguồn nhân lực và bình đẳng giới trong du lịch” đóng vai trò tiên phong của quá trình phục hồi du lịch hậu Covid-19 trong khu vực. Đây là nhận định được các đại biểu nhất trí tại Diễn đàn Du lịch Mê Công 2023 (MTF) với chủ đề “Tư duy lại về khả năng phục hồi và số hóa trong du lịch” (Rethink Resilience and Digitalisation).
Một góc thành phố biển Nha Trang, trung tâm du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

Du lịch Khánh Hòa trên đà phục hồi

Trong dịp Tết Quý Mão 2023, du lịch Khánh Hòa được đánh giá là thắng lợi. Năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa đã thực hiện vượt rất cao các chỉ tiêu của đặt ra. Năm 2023, ngành du lịch đặt mục tiêu đón hơn 4 triệu lượt khách, tăng gần 100% so với năm 2022. Điều ấy cho thấy, du lịch Khánh Hòa đang có sự phục hồi ấn tượng, tạo được đà tăng trưởng mạnh mẽ cho những năm tiếp theo.
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhanh chóng tháo gỡ “những nút thắt” khiến du lịch lỡ nhịp phục hồi

Trái ngược với bức tranh sáng của du lịch nội địa, thị trường du lịch quốc tế của Việt Nam lại có phần ảm đạm khi lỡ nhịp phục hồi của vị trí mở cửa lại sau Covid-19 sớm nhất khu vực. Nhiều chuyên gia nhận định, cơ hội vàng bùng nổ hậu Covid-19 của du lịch Việt đã “vượt khỏi tầm tay”… Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, Việt Nam mới chỉ đón khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế, kém xa chỉ tiêu 5 triệu lượt đặt ra trước đó.
Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại hội nghị (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo bứt phá từ trụ cột 'dịch vụ hàng không - du lịch'

Chiều 16/12, Báo Nhân Dân phối hợp với Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) tổ chức hội nghị bàn tròn với chủ đề: Phục hồi kinh tế và doanh nghiệp 2023: Giải pháp tạo bứt phá từ trụ cột “Dịch vụ hàng không - du lịch”. Hội nghị có sự tham dự của hơn 30 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu và các chuyên gia hàng không - du lịch. 
Cấp bách phục hồi ngành dịch vụ hàng không, du lịch

Cấp bách phục hồi ngành dịch vụ hàng không, du lịch

Mặc dù thị trường nội địa có sự bứt phá mạnh mẽ nhưng nếu không tăng trưởng khách quốc tế, ngành hàng không, du lịch Việt Nam không thể phục hồi và phát triển toàn diện. Bên cạnh sự nỗ lực vượt bậc của doanh nghiệp, cần có sự chung tay của các bộ, ngành liên quan và hành động kịp thời của Chính phủ mới có thể đưa hai ngành kinh tế quan trọng này thoát ra khỏi khó khăn, trở lại vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế.
Lễ hội Khinh khí cầu ở Cửa Lò đã thu hút đông đảo du khách.

Du lịch Nghệ An bứt tốc sau đại dịch Covid-19

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch, nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch và chuẩn bị nguồn lực để đón khách nên ngay sau khi mở cửa trở lại hoạt động du lịch, ngành du lịch Nghệ An đã có bước bứt tốc phát triển ngoạn mục về cả số lượng du khách đến, lưu trú và doanh thu từ du lịch.
Trong 4 ngày nghỉ lễ, thành phố Hà Nội đón 422.700 lượt khách. (Ảnh: TTXVN)

3 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ 2/9: Chỉ báo tích cực phục hồi du lịch Việt

Tổng cục Du lịch ngày 5/9 cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 1-4/9/2022), ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách du lịch. Đáng chú ý, khách du lịch quốc tế tới các địa phương trọng điểm du lịch tăng mạnh, là tín hiệu khả quan cho mùa du lịch inbound (khách quốc tế vào Việt Nam) của Việt Nam từ tháng 10 sắp tới.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Cần các giải pháp hiệu quả kích cầu, phục hồi du lịch

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 14, chiều 10/8, tại hội trường Diên Hồng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với Nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhộn nhịp sáng 29/7. (Ảnh: CTV)

Việt Nam nằm trong nhóm điểm đến du lịch tăng trưởng cao trên thế giới

Các thị trường khách đang hồi phục khá nhanh, số doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ tăng nhanh, Việt Nam tiếp tục nằm trong top những điểm đến có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế gia tăng... là những thông tin chính vừa được Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin ngày 1/8.
ASEAN nỗ lực phục hồi du lịch khu vực. (Ảnh: visitasean)

Việt Nam cùng ASEAN nỗ lực phục hồi du lịch khu vực

Các quốc gia ASEAN cùng chia sẻ cách thu hút thêm nhiều du khách tới khu vực sau đại dịch cũng như tập trung bảo đảm sức khỏe và an toàn cho du khách trong bối chủng nhiều biến chủng mới đang lưu hành. Đây là những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 56.