Du lịch nội địa vượt mức trước đại dịch, du lịch quốc tế đang ấm dần lên

NDO - Trong 8 tháng năm 2022, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đạt trung bình 58%/tháng, thị trường du lịch nội địa phục hồi hoàn toàn, giá trị đóng góp về kinh tế của ngành du lịch đang quay trở lại rất gần với kết quả trước đại dịch.
0:00 / 0:00
0:00
Du lịch nội địa vượt mức trước đại dịch (Ảnh: TCDL)
Du lịch nội địa vượt mức trước đại dịch (Ảnh: TCDL)

Những thông tích cực trên được Tổng cục Du lịch công bố trong báo cáo Thông tin du lịch tháng 8/2022 xuất bản ngày 31/8.

Du lịch quốc tế đang ấm dần lên

Tổng cục Du lịch đánh giá, các thị trường quốc tế đang dần phục hồi, tuy không đồng đều. Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất với 369,8 nghìn lượt, chiếm 26% tổng số khách. Mỹ xếp thứ 2 với 139,4 nghìn lượt, chiếm gần 10%.

Theo kết quả trong tháng 8/2022, các thị trường Đông Nam Á phục hồi tốt, trong đó khách đến từ Campuchia thậm chí còn tăng 205% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Du lịch nội địa vượt mức trước đại dịch, du lịch quốc tế đang ấm dần lên ảnh 1

Trong khi đó, tốc độ phục hồi của các thị trường từ châu Âu cho thấy tín hiệu khả quan. Trong tháng 8/2022, thị trường Đức đạt 10,8 nghìn lượt, chỉ còn giảm 34% so với cùng kỳ năm 2019. Anh đạt 12,6 nghìn lượt, giảm 57%. Pháp đạt 10,4 nghìn lượt, giảm 60%.

Có thể thấy khu vực Đông Bắc Á có tốc độ phục hồi chậm nhất do vẫn áp dụng chính sách phòng chống dịch nghiêm ngặt. Tháng 8/2022, khách quốc tế đến từ Trung Quốc đạt 11,9 nghìn lượt, thấp hơn 98% so với cùng kỳ năm 2019. Đài Loan (Trung Quốc) đạt 15,3 nghìn lượt (-81%); Nhật Bản đạt 25,8 nghìn lượt (-73%).

Ngoài ra, khách từ Nga chỉ đạt 2,7 nghìn lượt (-93%). Báo cáo của Tổng cục Du lịch lý giải nguyên nhân chính của sự sụt giảm là do xung đột Nga - Ukraine kéo dài, làm gián đoạn kết nối hàng không cũng như thị trường du lịch.

Du lịch nội địa vượt mức trước đại dịch, du lịch quốc tế đang ấm dần lên ảnh 2

Những con số thống kê lượng khách khá tương ứng với kết quả từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google. Theo đó, tốp 10 quốc gia tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam lần lượt là: Mỹ, Singapore, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Pháp, Đức, Anh, Canada.

Đáng chú ý, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam trong tháng 8/2022 tăng gần 7 lần so với thời điểm đầu tháng 3/2022. Trong khi đó, lượng tìm kiếm về hàng không quốc tế tới Việt Nam tăng hơn 3 lần.

Du lịch nội địa phục hồi vượt mức trước đại dịch

Báo cáo thống kê của Tổng cục Du lịch cho thấy, thị trường du lịch nội địa đã hồi phục hoàn toàn với 79,8 triệu khách du lịch nội địa trong 8 tháng 2022, vượt 19,8 triệu so với mục tiêu năm 2019 và tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng trong tháng 8/2022, lượng khách du lịch nội địa ước đạt 8 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5,3 triệu lượt khách có lưu trú.

Điều này cho thấy thị trường du lịch nội địa đã hoàn toàn phục hồi. Kết quả này có được do chính sách mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15/3, hàng loạt các sự kiện phát động lại thị trường của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, doanh nghiệp; sự triển khai mạnh mẽ các chương trình liên kết, hợp tác, kích cầu du lịch, sự ra đời của nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách du lịch sau dịch bệnh...

Với việc thị trường du lịch nội địa bùng nổ, thị trường du lịch quốc tế đang ấm dần lên, giá trị đóng góp về kinh tế của ngành du lịch đang quay trở lại rất gần với kết quả trước đại dịch.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, tổng thu từ khách du lịch trong 8 tháng năm 2022 ước đạt 356,6 nghìn tỷ đồng, đạt 80,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến ngày 23/8/2022, cả nước hiện có 2.649 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 1.197 doanh nghiệp lữ hành nội địa.

Hoạt động du lịch phục hồi giúp các doanh nghiệp lữ hành được hồi sinh. Trong tháng 8/2022, Tổng cục Du lịch đã thẩm định và cấp mới 91 giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp, cấp đổi 25 giấy phép và thu hồi 5 giấy phép.

Trong 8 tháng, Tổng cục Du lịch đã thẩm định và cấp mới 522 giấy phép (tăng 488 giấy phép so với cùng kỳ năm 2021).

Những số liệu tích cực trong 8 tháng qua đã phản ánh được phần nào nỗ lực không ngừng của toàn bộ ngành du lịch, đặc biệt trong 5 tháng kể từ khi du lịch được mở lại hoàn toàn từ 15/3. Tuy nhiên, để ngành du lịch hoàn thành được mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế trong năm 2022 cần sự triển khai tích cực hơn nữa các giải pháp đồng bộ nhằm thu hút du khách.