Tỉnh ủy Lai Châu đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác thành nhiều mô hình sáng tạo, sát thực tiễn, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, tạo động lực phát triển toàn diện.
Chiều 12/6, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua đặc biệt và công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/6 tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 5 khóa VIII sẽ tập trung cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác Hội.
Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, cấp ủy các cấp tỉnh Phú Thọ chọn những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá để tập trung thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thể hiện rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong tiên phong thực hiện và tuyên truyền, vận động, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, khơi dậy tinh thần tự giác, chủ động tham gia của cộng đồng.
Phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội của đội ngũ những người làm báo, góp phần tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 17/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ 11 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng. Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng.
Ngày 17/4, tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.
5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã phát triển cả diện rộng và chiều sâu, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát Cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
“Tiếng trống Bắc Lý” khởi nguồn từ Trường phổ thông cấp II Bắc Lý, trở thành một trong các phong trào thi đua tiêu biểu của ngành giáo dục giai đoạn 1954-1975, thời kỳ cả miền bắc vừa dồn sức xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa chi viện cho tiền tuyến miền nam.
Trong bài viết Học tập suốt đời, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết đối với từng cá nhân, mỗi công dân, đó là học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, nhất là những cán bộ, nhân viên trong hệ thống chính trị.
Toàn thành phố Hà Nội có 400 nghìn nữ đoàn viên, người lao động (chiếm 57% tổng số đoàn viên) có mặt trên mọi lĩnh vực công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua–Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng 28/2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ VI (2025-2030). PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua–Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo hội nghị.
Ngay sau Tết Nguyên đán, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Trong đó, các địa phương chú trọng huy động nguồn lực, trách nhiệm của cộng đồng, kết hợp phong trào Tết trồng cây để tạo ra hiệu ứng mới, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường Thủ đô.
Nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh Nam Định đã triển khai, thực hiện chủ động nhiều giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đạt kết quả đáng ghi nhận; năm 2024 là năm thứ hai liên tiếp, đơn vị được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.
Năm 2024, ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước đổi mới, phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Năm 2024, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò của tổ chức công đoàn, phối hợp Tập đoàn tổ chức thành công các phong trào thi đua. Đặc biệt, phong trào thi đua Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối đã trở thành dấu ấn tiêu biểu, khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Điện lực Việt Nam (EVN), đã khẳng định vai trò đồng hành không thể thiếu được của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua.
Ngày 26/11, Cụm thi đua số 11 Bộ Công an do Công an tỉnh Sóc Trăng làm Cụm trưởng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.
Chiều 15/11, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024), ngày 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng đoàn công tác đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân - Ngày hội Văn hóa quân dân với nhân dân khu dân cư Đình Cao, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Cuộc thi xây dựng và giữ gìn “Xã, phường, thị trấn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đã trở thành phong trào thi đua trên toàn thành phố. Ở khu vực nội thành đất chật, người đông, việc quản lý vệ sinh, môi trường cảnh quan gặp khó khăn, chính quyền đã có nhiều nỗ lực tạo dựng môi trường sống xanh, góp phần cải tạo cảnh quan, môi trường của Thủ đô.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tôn vinh và trao danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2024 tặng 10 phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa, sản xuất nông nghiệp, làng nghề truyền thống, công tác Hội, hoạt động vì cộng đồng…
Hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2024), 25 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2024), ngày 11/10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2024.
Chiều 4/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.
Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029 bước vào phiên bế mạc với sự tham dự của 426 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân thành phố.
Ngày 30/9, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Cụm thi đua số 6 Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024. Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng dự và chỉ đạo hội nghị.
Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng về an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội đối với Tây Nguyên và cả nước. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia của tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Quốc phòng thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua.