Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị

NDO - Ngày 29/8, tại thành phố Đồng Hới, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của Thủ tướng Chính phủ làm việc với 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, năm 2022 tổng số vốn đầu tư công tại địa phương được giao hơn 6.186 tỷ đồng. Tỉnh tích cực triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân; thường xuyên tổ chức kiểm tra, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Đến hết tháng 7/2022, tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch của tỉnh triển khai đạt 27,06%, nếu chỉ tính kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022 thì tỷ lệ giải ngân đạt 30%, dự ước đến hết tháng 9 đạt 56,2%.

Tương tự, kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh Quảng Trị được giao hơn 3.874 tỷ đồng, đến ngày 28/8, tổng giá trị giải ngân hơn 1.174 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh và các bộ, ngành trung ương đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, các nguyên nhân chính được chỉ ra, đó là: thủ tục đầu tư theo quy định còn kéo dài; giá nguyên, vật liệu tăng cao; thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng mất nhiều thời gian; công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều vướng mắc, khó khăn; năng lực của một số chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu xây lắp còn yếu kém...

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá, tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị có tiến bộ hơn so với thời điểm trước đây, tuy nhiên, vẫn đang ở mức thấp so bình quân chung của cả nước. Hai tỉnh đã cam kết từ nay đến cuối năm hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022 theo đúng kế hoạch, tối thiểu phải đạt hơn 90%.

Về những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công tại 2 tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho rằng, năm 2022 các địa phương bố trí cho nhiều dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới. Các tháng đầu năm chủ yếu tập trung vào hoàn thiện các thủ tục đầu tư, mất nhiều thời gian, do đó chưa có khối lượng để giải ngân. Một số dự án, đặc biệt là các dự án ODA vướng giải phóng mặt bằng nên khó khăn trong thực hiện và giải ngân.

Bên cạnh đó, khi thực hiện chủ trương đầu tư các dự án, các tỉnh chưa nghiên cứu kỹ các thủ tục, quy định nên cùng một văn bản nhưng có nhiều cách hiểu khác nhau. Vì thế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, Ủy ban nhân dân các tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu kỹ các văn bản để thực hiện cho đúng. Mặt khác, những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, cần chủ động triển khai; những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương cần kịp thời phản ánh lên để Thủ tướng xem xét, quyết định.

Liên quan đến nguồn vốn ODA mà tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đề xuất trả lại, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể để sớm kết thúc, đưa ra khỏi danh mục.

Về triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị, 2 tỉnh báo cáo cụ thể về các vướng mắc trong thực hiện. Tinh thần của Chính phủ đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia là phân cấp, phần quyền rất nhiều cho các địa phương để chủ động triển khai. Quá trình thực hiện có vướng mắc thì khẩn trương báo cáo để điều chỉnh, còn các bộ, ngành không đưa thêm các điều khoản quá chặt chẽ trong thông tư, trong các quy định.